Bí Mật Sau Tờ Kết Quả

Chương 7



“3 ngày trước, mẹ chồng chị từng đến gặp tôi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Bà ấy nói gì?”

“Bà ấy yêu cầu anh Lục chuyển toàn bộ cổ phần sang cho Lục Thành Hải trước khi công ty bị kiểm toán.”

“Bà ấy cho rằng anh Lục đã có nhà, có xe, còn em trai anh ấy chẳng có gì.”

“Tôi đã từ chối.”

“Nhưng nếu họ sử dụng một văn phòng luật khác, tôi không thể ngăn cản.”

Tôi nắm chặt chiếc USB.

“Cảm ơn cô.”

Chu Nghiên nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

“Chị định làm gì?”

Tôi đặt tờ danh thiếp vào túi.

“Việc đầu tiên là giành lại quyền được biết trong chính cuộc đời mình.”

Tối hôm ấy, khi tôi về đến nhà, mẹ chồng và Lục Thành Hải đã ngồi trong phòng khách.

Trên bàn đặt một giỏ hoa quả cùng mấy hộp thuốc bổ.

Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi đã lập tức đứng lên.

“Uyển Thanh về rồi à?”

“Con đang mang thai mà còn đi lung tung cả ngày làm gì?”

Bà kéo tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua bụng tôi.

“Tôi nghe Thành Phong nói là thai đôi.”

“Nhà họ Lục chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng đông con nhiều cháu.”

Những năm trước, mẹ chồng đối xử với tôi không quá tệ.

Nhưng sau lần tôi mất đứa trẻ thứ 2, bà từng lén đưa Lục Thành Phong đi xem mắt.

Chuyện bị phát hiện, bà nói mình chỉ nhất thời hồ đồ.

Lục Thành Phong cũng quỳ xuống trước mặt tôi, hứa rằng cả đời này sẽ không phản bội cuộc hôn nhân.

Tôi đã lựa chọn bỏ qua.

Nhưng từ đó, giữa tôi và mẹ chồng luôn tồn tại một bức tường vô hình.

Lục Thành Hải ngồi đối diện, cười nói:

“Chị dâu đúng là có phúc.”

“44 tuổi mà còn mang thai đôi.”

“Biết đâu lại là 2 đứa con trai.”

Tôi nhìn hắn.

“Con trai hay con gái đều giống nhau.”

Mẹ chồng lập tức tiếp lời:

“Giống nhau thế nào được?”

“Tư Ninh dù tốt đến đâu sau này cũng phải lấy chồng.”

“Nhà họ Lục vẫn cần con trai nối dõi.”

Tôi cười nhạt.

“Công ty của Thành Phong mang họ Lục.”

“Chẳng lẽ con gái tôi không được kế thừa, còn em trai anh ấy mới được quyền lấy?”

Sắc mặt Lục Thành Hải lập tức thay đổi.

“Chị dâu nói vậy là có ý gì?”

Tôi không trả lời hắn.

Tôi quay sang Lục Thành Phong.

Anh vừa từ phòng làm việc bước ra, rõ ràng đã nghe thấy câu hỏi của tôi.

“Thành Phong, anh nói đi.”

“Cổ phần công ty thuộc về ai?”

Mẹ chồng cau mày.

“Đang yên đang lành, con hỏi chuyện cổ phần làm gì?”

“Phụ nữ mang thai phải giữ tâm trạng thoải mái.”

“Chuyện bên ngoài cứ để đàn ông xử lý.”

Tôi nhìn bà.

“Vì tôi đã để đàn ông xử lý suốt nhiều năm nên căn nhà của mình sắp bị đem đi thế chấp mà tôi còn không biết.”

Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng.

Lục Thành Phong biến sắc.

“Em biết rồi?”

“Anh muốn giấu em đến bao giờ?”

Tôi lấy tập tài liệu từ trong túi, ném xuống bàn.

Giấy tờ rơi ra, trải khắp mặt kính.

Mẹ chồng lập tức nhìn Lục Thành Hải.

Hắn vội vàng đứng lên.

“Anh, chuyện này là hiểu lầm.”

“Em chỉ tạm thời xoay vòng vốn.”

“Dự án bên kia hoàn thành, tiền sẽ được trả lại ngay.”

Tôi bật cười.

“8 triệu tệ mà anh gọi là xoay vòng vốn?”

“17 hợp đồng giả.”

“6 công ty vỏ bọc.”

“Trong đó có 2 công ty đứng tên anh và vợ anh.”

“Anh định trả bằng cách nào?”

Sắc mặt Lục Thành Hải trắng bệch.

Có lẽ hắn không ngờ tôi đã nắm được nhiều thông tin như vậy.

Mẹ chồng đập mạnh tay xuống bàn.

“Đủ rồi.”

“Đều là người một nhà, cần gì tính toán rõ ràng như thế?”

“Thành Hải chỉ mượn tiền của anh trai nó.”

“Sau này có tiền thì trả.”

Tôi nhìn bà, chậm rãi hỏi:

“Nếu hắn chỉ mượn, tại sao phải làm hợp đồng giả?”

“Nếu hắn định trả, tại sao phải làm giả chữ ký của tôi để thế chấp nhà?”

“Bởi vì căn nhà đó để không cũng chẳng làm gì.”

Mẹ chồng nói như thể đó là điều hiển nhiên.

“Vợ chồng con còn một căn nhà đang ở.”

“Căn kia cho Thành Hải dùng tạm thì có sao?”

Tôi cảm thấy nực cười đến mức không thể nổi giận.

“Căn hộ ấy là tài sản tôi mua bằng tiền bán cửa hàng và tiền lương tích góp.”

“Trong giấy chứng nhận có tên tôi.”

“Bà dựa vào đâu để đem nó cho con trai út?”

Mẹ chồng lập tức sa sầm mặt.

“Con gả vào nhà họ Lục 17 năm rồi mà còn phân biệt tiền của con, tiền của chồng sao?”

“Không phân biệt thì tại sao bà chỉ lấy tài sản của tôi để cứu Lục Thành Hải?”

“Tại sao bà không bán căn nhà đang đứng tên mình?”

Bà nghẹn lời.

Tôi nhìn sang chồng.

“Lục Thành Phong.”

“Anh cũng cho rằng chuyện này không đáng kể sao?”

Anh nhìn đống giấy tờ trên bàn, giọng khàn đi.

“Anh chưa hoàn tất thủ tục thế chấp.”

“Anh định xử lý xong rồi sẽ nói với em.”

“Xử lý thế nào?”

“Bán nhà, bù 8 triệu tệ, sau đó tiếp tục che giấu hành vi phạm pháp của em trai anh?”

“Uyển Thanh, em bình tĩnh một chút.”

“Em đang mang thai.”

Lại là câu nói ấy.

Bởi vì tôi mang thai nên tôi không được biết.

Bởi vì tôi mang thai nên mọi người có thể thay tôi quyết định.

Bởi vì tôi mang thai nên chỉ cần tôi phản đối, tất cả đều có thể nói tôi xúc động, không tỉnh táo.

Tôi lấy điện thoại ra, đặt lên bàn.

“Em rất bình tĩnh.”

“Trước khi về nhà, em đã gửi toàn bộ tài liệu cho luật sư.”

“Ngày mai, em sẽ hủy giấy ủy quyền giả và gửi đơn yêu cầu ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến tài sản chung.”

Lục Thành Hải bật dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...