Bí Mật Sau Tờ Kết Quả
Chương 8
“Chị muốn ép em vào đường cùng sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Người chuyển 8 triệu tệ đi là anh.”
“Người làm giả chữ ký là anh.”
“Người đẩy chính mình vào đường cùng cũng là anh.”
“Liên quan gì đến tôi?”
Mẹ chồng tức giận chỉ vào mặt tôi.
“Con đàn bà này sao có thể độc ác như vậy?”
“Thành Hải là em chồng con.”
“Nếu nó ngồi tù, con được lợi gì?”
Tôi đứng lên.
Lục Thành Phong lập tức đỡ tôi, nhưng tôi gạt tay anh ra.
“Tôi không cần được lợi.”
“Tôi chỉ cần kẻ sai phải trả giá.”
“Bà thương con trai út, vậy bà hãy bán nhà của mình, bán tiền dưỡng già, bán tất cả những thứ thuộc về bà để cứu hắn.”
“Đừng dùng tiền của tôi rồi bắt tôi phải rộng lượng.”
Mẹ chồng giơ tay định tát tôi.
Nhưng bàn tay bà còn chưa kịp chạm xuống, Lục Thành Phong đã giữ chặt cổ tay bà.
“Mẹ.”
Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
“Đừng động vào cô ấy.”
Mẹ chồng sững sờ.
“Con vì một người phụ nữ mà chống lại mẹ ruột?”
Lục Thành Phong buông tay bà.
“Cô ấy là vợ con.”
“Căn nhà đó cũng có một nửa thuộc về cô ấy.”
“Chữ ký giả không phải chuyện nhỏ.”
Lục Thành Hải lập tức gào lên:
“Anh, chính anh đã hứa sẽ giúp em.”
“Anh còn nói sẽ không báo cảnh sát.”
“Bây giờ anh định nuốt lời sao?”
Lục Thành Phong nhìn hắn.
“Tao hứa giúp mày bù đắp thiệt hại, không hứa giúp mày tiếp tục phạm pháp.”
“Trong 3 ngày, trả lại toàn bộ số tiền còn giữ.”
“Phần đã dùng hết, giao tài sản cá nhân ra để thanh toán.”
“Nếu vẫn không đủ, mày tự thú.”
Mẹ chồng ngồi phịch xuống ghế.
Bà bắt đầu khóc lóc.
“Nhà họ Lục tạo nghiệp gì mà cưới phải người con dâu như vậy?”
“Vừa mang thai đã muốn đẩy em chồng vào tù.”
“Nếu biết trước, tôi thà không cần 2 đứa trẻ trong bụng cô.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Thành Phong lập tức thay đổi.
Tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Có lẽ khi một người bị tổn thương đủ nhiều trong cùng một ngày, họ sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Tôi nhìn bà.
“Bà yên tâm.”
“Con tôi do tôi sinh, do tôi nuôi.”
“Cho dù là trai hay gái, chúng cũng không cần mang theo hy vọng nối dõi của nhà họ Lục.”
“Còn từ hôm nay, bà và Lục Thành Hải không được bước vào nhà tôi khi chưa có sự đồng ý.”
Tôi gọi bảo vệ khu dân cư.
Mẹ chồng vẫn không tin tôi thật sự dám đuổi bà.
Đến khi 2 nhân viên bảo vệ xuất hiện ngoài cửa, bà mới tức giận run người.
“Lục Thành Phong, con cứ đứng nhìn vợ con đuổi mẹ sao?”
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh nói:
“Mẹ về trước đi.”
“Tất cả chuyện này đều do mẹ và Thành Hải làm sai.”
Mẹ chồng tát mạnh vào mặt anh.
Tiếng tát vang lên giòn giã.
Lục Thành Phong không né.
Bà nghiến răng mắng:
“Đồ bất hiếu.”
Sau đó, bà kéo Lục Thành Hải rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng khách bừa bộn chỉ còn tôi và chồng.
Một bên mặt anh đỏ lên rõ rệt.
Tôi không hỏi anh có đau hay không.
Tôi ngồi xuống, lấy bản sao bệnh án đặt trước mặt anh.
“Bây giờ đến chuyện giữa chúng ta.”
Lục Thành Phong nhìn thấy phiếu hội chẩn, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Em đã biết hết rồi?”
“Chưa.”
“Em chỉ biết những gì người khác chịu nói cho em.”
“Còn anh thì chưa từng nói thật.”
Anh ngồi xuống đối diện tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông vẫn luôn thẳng lưng trước mọi khó khăn dường như già đi rất nhiều.
“Anh sợ em không chịu nổi.”
“Ngày bác sĩ gọi riêng anh vào, bà ấy nói trường hợp xấu nhất có thể phải chấm dứt thai kỳ, thậm chí cắt bỏ tử cung.”
“Anh biết em đã mong 2 đứa trẻ này bao lâu.”
“Anh không biết phải nói thế nào.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh định làm gì?”
“Đợi kết quả xác định.”
“Nếu chỉ là nang lành tính, em sẽ không cần trải qua mấy ngày sợ hãi.”
“Nếu là trường hợp xấu thì sao?”
Anh cúi đầu.
“Anh sẽ thuyết phục em điều trị.”
“Thuyết phục?”
Tôi cười lạnh.
“Hay thay em ký giấy?”
Lục Thành Phong lập tức ngẩng đầu.
“Anh chưa bao giờ định tự ý bỏ con.”
“Nhưng nếu phải lựa chọn giữa em và 2 đứa trẻ, anh sẽ chọn em.”
“Cho dù em hận anh cả đời, anh vẫn chọn em.”
Nước mắt tôi đột nhiên trào ra.
Tôi không biết mình khóc vì cảm động hay vì uất ức.
Có lẽ cả 2.
“Lục Thành Phong.”
“Anh vẫn không hiểu mình sai ở đâu.”
“Em không trách anh vì muốn cứu em.”
“Em trách anh vì từ đầu đến cuối, anh đều xem em như một người không có khả năng chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.”
“Bệnh là của em.”
“Đau đớn cũng là của em.”
“Anh có thể nói suy nghĩ của anh, có thể cầu xin em, có thể cùng em tìm thêm bác sĩ.”
“Nhưng anh không được phép che mắt em rồi tự nhận rằng đó là bảo vệ.”
Tôi chỉ vào đống tài liệu công ty.
“Chuyện của Lục Thành Hải cũng vậy.”
“Anh nghĩ mình hy sinh căn nhà để cứu em trai là trọng tình trọng nghĩa.”
“Nhưng một nửa căn nhà là của em.”
“Anh lấy quyền gì dùng sự hy sinh của em để đổi lấy danh tiếng tốt cho anh?”
Lục Thành Phong không thể trả lời.
Tôi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay.
Vì đeo quá lâu, tôi phải dùng sức mới kéo nó qua được khớp ngón tay.
Tôi đặt nhẫn xuống bàn.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Uyển Thanh.”
“Anh không có người khác.”
“17 năm qua, anh chưa từng phản bội em.”
“Phản bội không chỉ có ngoại tình.”
Tôi nhìn anh.