Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 1



Bạn trai tôi hình như sắp có bạn gái mới rồi, mà trớ trêu thay, người đó lại chính là mối tình khắc cốt ghi tâm mà anh chưa từng quên. Còn tôi, cô gái làm thế thân bên cạnh anh suốt bốn năm, cuối cùng cũng có thể cầm tiền rời đi, tìm một cậu sinh viên trẻ trung để yêu đương rồi sống cuộc đời mình mong muốn.

Bùi Hàn Châu vốn là vị thái tử gia nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo và luôn giữ chừng mực trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

Vậy mà ngay giữa một cuộc họp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, trước mặt hàng chục lãnh đạo cấp cao, anh lại nghiêm túc hỏi một câu:

"Có loại nước hoa nào chỉ cần ngửi một lần là khiến phụ nữ nhớ mãi không quên không?"

Ngay tối hôm đó, anh xịt loại nước hoa vừa mua, đích thân lái xe ra sân bay đón mối tình khắc cốt ghi tâm vừa ly hôn trở về nước.

Chẳng bao lâu sau, ảnh chụp hai người xuất hiện cùng nhau đã lan truyền khắp giới thượng lưu.

Ai nấy đều chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào.

Họ muốn tận mắt chứng kiến cảnh một con chim hoàng yến thế thân như tôi, kẻ chỉ nhờ gương mặt có vài phần giống người trong lòng Bùi Hàn Châu mà được bước lên giường anh, khóc lóc thảm thiết khi bị đuổi khỏi căn biệt thự xa hoa.

Tôi nhìn gương mặt trong gương, giống Lâm Tiện đến bảy phần, rồi âm thầm tính toán số tiền mình tích góp suốt những năm qua.

Ừm, cũng đủ rồi.

Đủ để tôi kết thúc trò chơi đóng vai thế thân này, tìm một cậu sinh viên đại học trẻ trung, ngây thơ để yêu đương, sau đó nghỉ hưu sớm, sống những ngày tháng nhàn nhã mà mình hằng mong muốn.

Giả ngoan, giả ngây thơ suốt bao nhiêu năm, tôi đã quá chán cái nghề phải ngày ngày chiều chuộng cảm xúc của người giàu.

Những ngày tháng được người khác nâng niu, chăm sóc từng chút một, cuối cùng cũng đến lượt tôi tận hưởng rồi.

Bảy giờ tối, trợ lý của Bùi Hàn Châu mang đến một chiếc váy trắng.

"Bùi tổng dặn cô thay đồ. Nửa tiếng nữa phải có mặt tại Vân Đình."

Người trợ lý ngập ngừng một chút rồi nói thêm:

"Là tiệc đón cô Lâm trở về."

Tôi nhìn chiếc váy, khóe môi bất giác cong lên.

Bùi Hàn Châu đích thân ra sân bay đón người ta vẫn chưa đủ, bây giờ còn muốn đưa cả tôi đến góp vui.

Đúng là giới thượng lưu có khác. Đến màn ra oai phủ đầu cũng phải tổ chức thật bài bản.

Tôi thay váy, đứng trước gương tô thêm một lớp son hồng nhạt.

Bùi Hàn Châu thích tôi như thế này.

Dịu dàng, mềm mại, trong sáng.

Ngay cả lúc giận dỗi, tôi cũng chỉ cần dậm chân một cái, để tà váy khẽ tung lên, trông đáng yêu và ngây thơ đến mức khiến người ta mềm lòng.

Khi xe đến Vân Đình, phòng riêng đã chật kín người.

Chỗ ngồi duy nhất bên cạnh Bùi Hàn Châu đã có người ngồi.

Đó là Lâm Tiện.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, lười biếng tựa sát vào người Bùi Hàn Châu. Trên tay cô ta là chuỗi tràng hạt mà trước đây anh chưa từng cho phép bất kỳ ai khác chạm vào.

Tôi vừa bước qua cửa, căn phòng đang náo nhiệt lập tức im bặt.

Lâm Tiện ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt cô ta lướt từ gương mặt xuống chiếc váy trắng trên người tôi.

"Hàn Châu, đây chính là cô gái anh đang nuôi đấy à?"

Bùi Hàn Châu không phủ nhận, chỉ hơi hất cằm về phía tôi.

"Lại đây."

Tôi ngoan ngoãn bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng gọi:

"Anh Bùi."

Lâm Tiện khẽ bật cười.

"Đúng là giống thật."

Những người xung quanh cũng không nhịn được mà cười theo.

"Chị dâu đừng để bụng nhé. Mấy năm nay Hàn Châu không tìm được chị, đành kiếm một người trông na ná để giải khuây thôi."

"Hàng giả dù có giống đến đâu cũng chẳng bao giờ biến thành hàng thật được."

Bùi Hàn Châu chỉ thản nhiên xoay chiếc nhẫn trên tay, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.

Tôi cũng mỉm cười theo.

Dù sao họ cứ việc cười nhạo, còn tôi cứ việc kiếm tiền.

Ly rượu trước mặt Lâm Tiện đã cạn.

Tôi chủ động cầm bình rượu lên, rót đầy cho cô ta.

Chương tiếp
Loading...