Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!

Chương 2



Lâm Tiện nhìn tôi một lát, sau đó chỉ vào chiếc khăn choàng nằm dưới sàn.

"Phiền cô Trần một chút nhé."

Tôi lập tức cúi xuống nhặt khăn, nhẹ nhàng khoác lên vai cô ta.

Không ngờ, Lâm Tiện lại mở túi xách, lấy ra một xấp tiền mặt rồi tùy tiện đặt vào lòng bàn tay tôi.

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng cười khúc khích.

Cô ta quay sang nhìn Bùi Hàn Châu, giọng điệu chẳng khác nào một người chủ đang trêu đùa thú cưng của mình.

"Con chim hoàng yến này của anh được huấn luyện khá đấy. Còn chu đáo hơn cả nhân viên phục vụ."

Bùi Hàn Châu thậm chí chẳng buồn nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở:

"Nhớ nói cảm ơn."

Xấp tiền trong lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy nhói lòng.

Tôi đã ở bên Bùi Hàn Châu suốt bốn năm.

Vào lúc khốn khó nhất, chính anh là người cứu tôi khỏi đám chủ nợ.

Ngày hôm ấy, anh cũng đưa cho tôi một xấp tiền.

Anh nói:

"Chỉ cần ở bên tôi, sau này sẽ không còn ai dám coi thường em nữa."

Tôi lặng lẽ cất xấp tiền vào túi xách, nở nụ cười ngoan ngoãn hơn cả ngày thường.

"Cảm ơn cô Lâm."

Có người sững sờ trong thoáng chốc.

Có lẽ họ không ngờ tôi lại nhẫn nhịn đến mức này.

Dù sao, trước đây Bùi Hàn Châu cũng từng chiều chuộng tôi gần như vô điều kiện.

Chỉ cần thiếu một chiếc túi xách hàng hiệu, tôi đã có thể giận dỗi ầm ĩ.

Anh về muộn nửa tiếng, tôi cũng dám khóa cửa nhốt anh ở bên ngoài.

Ai nấy đều cho rằng tôi được anh nuông chiều đến mức trở nên kiêu căng, đỏng đảnh.

Nhưng họ đâu biết những tính xấu ấy đều do tôi cố tình học theo Lâm Tiện sau khi nghe nói cô ta có tính cách ngang ngược, thích được chiều chuộng.

Đã làm nghề thế thân thì phải có đạo đức nghề nghiệp chứ.

Không chỉ gương mặt phải giống, ngay cả tính khí thất thường cũng phải diễn cho thật đạt.

Nụ cười trên môi Lâm Tiện nhạt đi đôi chút.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại biết điều và nhún nhường đến vậy.

"Cái dáng vẻ yếu đuối, đáng thương như một đóa hoa trắng nhỏ này, cô diễn cũng giống thật đấy."

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười, không hề phản bác.

Dù sao cũng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không cần phải diễn tiếp.

Tôi lén ước lượng độ dày của xấp tiền trong tay.

Chắc cũng đủ mua hai tấm vé hàng đầu của một lễ hội âm nhạc rồi.

Nghe nói mấy cậu sinh viên đại học trẻ trung, trong sáng rất thích cởi áo khoe cơ bắp ở lễ hội âm nhạc.

Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã nóng lòng muốn đến tận nơi thưởng thức.

02

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Bùi Hàn Châu đích thân đưa Lâm Tiện rời đi.

Tôi rất biết điều, đứng nép vào một góc khuất trên bậc thềm, lặng lẽ tránh sang một bên.

Đợi mọi người đi hết, tôi mới tự mình gọi xe về nhà.

Tôi đang sống trong một căn hộ nhìn ra sông, đứng tên Bùi Hàn Châu.

Anh rất ít khi đến đây.

Tâm trạng tốt thì nửa tháng ghé qua một lần.

Còn những lúc bận rộn, hai ba tháng liền anh cũng chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi.

Thế nhưng ngày nào tôi cũng phải cẩn thận chọn váy, trang điểm thật đẹp rồi xịt loại nước hoa anh tặng.

Biết đâu anh lại bất ngờ ghé qua thì sao?

Đã làm chim hoàng yến thì phải có tác phong chuyên nghiệp.

Dù chủ nhân không có mặt, tôi vẫn phải tự chải chuốt bộ lông của mình cho thật xinh đẹp.

Về đến căn hộ, việc đầu tiên tôi làm là cất số tiền boa Lâm Tiện vừa cho vào hộp tiết kiệm.

Một xấp tiền cô ta tiện tay rút ra cũng có hơn năm nghìn tệ.

Vậy là mục tiêu nghỉ hưu sớm của tôi lại gần thêm một bước.

Tôi vừa tắm xong thì ổ khóa cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Bùi Hàn Châu bước vào.

Theo sau anh là Lâm Tiện. Mái tóc cô ta hơi rối, trên cổ tay quấn một vòng băng gạc.

"Vừa xảy ra chút tai nạn nhỏ, Lâm Tiện bị hoảng sợ."

Anh vừa tháo khuy măng sét vừa bình thản nói tiếp:

"Chuyện còn lại, em thay cô ấy giải quyết."

Chương trước Chương tiếp
Loading...