Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 42
Kế hoạch cuộc sống sau khi nghỉ việc.
Tôi nhấp vào.
Những dòng chữ năm xưa hiện lên.
Rời khỏi Bắc Kinh.
\* Mua một căn nhà nhỏ gần biển.\*
\* Khôi phục công việc thiết kế.\*
\* Đi lễ hội âm nhạc.\*
\* Yêu một người thật lòng thích Trần Chiêu Chiêu.\*
Tôi nhìn từng dòng.
Sau đó đánh dấu hoàn thành.
Tất cả.
Tôi bật cười.
Đúng lúc ấy, Tạ Dư từ phòng ngủ bước ra.
Tóc rối.
Mắt còn ngái ngủ.
"Vợ."
Tôi quay đầu.
"Sao anh dậy?"
Cậu dụi mắt.
"Không thấy em."
Tôi bật cười.
"Em đang làm chút việc."
Tạ Dư bước tới.
Ôm tôi từ phía sau.
Cằm tựa lên vai.
"Việc gì?"
Tôi chỉ màn hình.
"Kế hoạch cũ."
Cậu nhìn.
Sau đó cười.
"Hoàn thành hết rồi à?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Tạ Dư im lặng một lúc.
Sau đó hỏi:
"Vậy tiếp theo em muốn làm gì?"
Tôi suy nghĩ.
Rồi mở một trang mới.
Gõ xuống dòng đầu tiên.
Kế hoạch cuộc sống tiếp theo của Trần Chiêu Chiêu.
Tạ Dư nhìn rất chăm chú.
Tôi viết:
Đi du lịch vòng quanh thế giới.
Phát triển studio thành một thương hiệu thiết kế có tiếng.
Dành nhiều thời gian hơn cho mẹ.
Học chơi guitar.
Nuôi thêm một con mèo.
Tạ Dư lập tức lên tiếng:
"Khoan đã."
Tôi quay sang.
"Sao?"
Cậu chỉ dòng cuối.
"Nuôi thêm mèo?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Cậu nhíu mày.
"Bánh Bao đã chiếm nửa giường rồi."
Tôi bật cười.
"Thì anh nằm nửa còn lại."
Cậu nghiêm túc phản bác:
"Anh muốn ôm vợ."
Tôi cười đến mức gục xuống bàn.
Tạ Dư cũng cười.
Một lúc sau, cậu lấy bàn phím.
Thêm một dòng vào cuối danh sách.
Tôi nhìn.
Cùng Tạ Dư già đi thật hạnh phúc.
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu.
Cậu đang nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
"Được không?"
Tôi nhìn dòng chữ.
Trong lòng ấm áp.
Sau đó, chậm rãi gật đầu.
"Được."
...
Bốn năm trước, tôi từng là một con chim hoàng yến.
Sống trong căn hộ xa hoa.
Mặc những chiếc váy trắng không phải mình thích.
Cười những nụ cười không phải của mình.
Yêu một người đàn ông chưa từng thật sự nhìn thấy tôi.
Ngày ấy, tôi tưởng tiền bạc là thứ duy nhất có thể cứu mình.
Sau này, tôi mới hiểu.
Tiền có thể giúp tôi mua một căn nhà.
Mua một chiếc xe.
Mua những chuyến du lịch.
Giúp tôi có điều kiện lựa chọn cuộc sống.
Nhưng tiền không thể thay tôi yêu bản thân.
Càng không thể khiến một người không trân trọng tôi trở nên thật lòng.
Năm triệu tệ từng là cái giá Bùi Hàn Châu đưa ra để tôi chịu nhục thay Lâm Tiện.
Tôi đã không dùng khoản tiền ấy để bán đi sự thật.
Tôi chọn làm rõ trách nhiệm của mình, giữ lại chứng cứ và bước ra khỏi cuộc giao dịch.
Và cuối cùng, thứ tôi nhận được không chỉ là sự tự do về tiền bạc.
Mà là quyền được sống như chính mình.
Tôi không còn là thế thân của Lâm Tiện.
Không còn là chim hoàng yến của Bùi Hàn Châu.
Không còn là cô gái phải cẩn thận đoán sắc mặt người khác.
Tôi là Trần Chiêu Chiêu.
Là con gái của bố mẹ tôi.
Là người sáng lập studio Triều Sắc.
Là bạn thân của Hạ Nhiễm.
Là vợ của Tạ Dư.
Nhưng trước tất cả những danh phận ấy...
Tôi vẫn là chính tôi.
Tạ Dư đứng phía sau, cúi đầu hôn lên tóc tôi.
"Vợ."
Tôi mỉm cười.
"Ừ?"
"Đi ngủ thôi."
Tôi đóng máy tính.
Đứng dậy.
Nắm lấy tay cậu.
Ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ.
Đèn trong sân tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Con mèo Bánh Bao nằm cuộn tròn trên sofa.
Tạ Dư vừa đi vừa kể chuyện ngày mai muốn nấu món gì.
Tôi nghe.
Thỉnh thoảng bật cười.
Cuộc sống bình thường đến mức chẳng có gì đáng kể.
Nhưng đó lại là cuộc sống mà tôi đã từng phải đánh đổi bốn năm tuổi trẻ mới có thể tìm lại.
Ngày ấy, Bùi Hàn Châu từng nói:
"Chỉ cần ở bên tôi, sau này sẽ không còn ai dám coi thường em nữa."
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể trả lời anh.
Không cần ở bên anh.
Cũng không cần dựa vào bất kỳ người đàn ông nào.
Bởi vì từ hôm nay, người đầu tiên và quan trọng nhất sẽ không bao giờ coi thường Trần Chiêu Chiêu nữa... chính là bản thân tôi.
— HẾT —