Bùi Tổng, Tôi Không Diễn Nữa Đâu!
Chương 41
"Phải trở thành người mà đối phương thích."
Tôi nghẹn ngào.
"Nhưng em đã dạy chị rằng..."
"Tình yêu không phải đánh mất bản thân."
"Mà là có thêm một người trân trọng con người thật của mình."
Tôi nắm tay cậu.
"Chị không hứa sẽ luôn dịu dàng."
"Không hứa sẽ không giận dỗi."
"Không hứa sẽ lúc nào cũng hiểu em."
Tạ Dư bật cười.
Tôi cũng cười.
"Nhưng chị hứa sẽ thành thật."
"Sẽ cùng em giải quyết vấn đề."
"Sẽ ủng hộ ước mơ của em."
"Và sẽ yêu em bằng tất cả sự tự do mà chị đã rất vất vả mới tìm lại được."
Tôi nhìn cậu.
Mỉm cười.
"Chị yêu em."
Tạ Dư cúi đầu.
Nhẹ nhàng hôn tôi.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay.
Hạ Nhiễm khóc đến mức mascara suýt lem.
Mẹ tôi ôm dì.
Tạ Hoài Cẩn huýt sáo.
Tạ Cảnh Sơn mỉm cười.
Gió biển thổi qua.
Những dải ruy băng đỏ bay nhẹ.
Tôi nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn sợ tương lai.
### 33
Sau đám cưới, tôi và Tạ Dư không lập tức đi hưởng tuần trăng mật.
Bởi vì studio đang có dự án quan trọng.
Còn cậu vừa nhận một công trình mới.
Chúng tôi quyết định đợi công việc ổn định rồi đi du lịch dài ngày.
Mẹ tôi nghe xong bật cười.
"Hai đứa đúng là nghiện việc."
Tôi cười.
"Không sao mẹ."
"Chúng con còn cả đời mà."
Tạ Dư đứng bên cạnh gật đầu.
"Đúng ạ."
Tôi quay sang nhìn cậu.
Cậu mỉm cười.
Nắm tay tôi.
...
Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng từ số điện thoại cũ của Bùi Hàn Châu.
Không dài.
Chỉ có một câu.
【Chiêu Chiêu, chúc em hạnh phúc.】
Tôi nhìn tin nhắn.
Rất lâu.
Cuối cùng, trả lời:
【Cảm ơn anh. Mong anh cũng sống tốt.】
Sau đó, tôi xóa cuộc trò chuyện.
Không phải vì thù hận.
Mà vì mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
...
Tối hôm ấy, tôi và Tạ Dư cùng ngồi trên ban công.
Ngôi nhà gần biển đã hoàn thiện.
Có một khoảng sân nhỏ.
Có hoa.
Có giá sách.
Có phòng làm việc.
Và một con mèo trắng béo tròn tên Bánh Bao.
Nó đang nằm trên đùi tôi.
Ngủ say.
Tạ Dư ngồi cạnh.
Tay cầm một cuốn sách.
Tôi tựa đầu vào vai cậu.
Đột nhiên hỏi:
"Tạ Dư."
"Vâng?"
"Em có biết vì sao ngày đầu tiên gặp em, chị lại đồng ý đi ăn cùng không?"
Cậu đặt sách xuống.
"Vì em đẹp trai?"
Tôi bật cười.
"Đúng."
Tạ Dư lập tức cười.
"Em biết mà."
Tôi véo má cậu.
"Đừng đắc ý."
Cậu nắm tay tôi.
"Vậy còn lý do khác không?"
Tôi suy nghĩ.
"Có."
"Là gì?"
Tôi nhìn mặt biển.
"Vì lúc ấy chị vừa quyết định nghỉ hưu sớm."
"Muốn tìm một cậu sinh viên trẻ trung, ngây thơ để yêu đương."
Tạ Dư lập tức im lặng.
Tôi bật cười.
"Sao thế?"
Cậu nhìn tôi.
"Thì ra lúc đầu chị chỉ thích em vì trẻ và đẹp trai?"
Tôi gật đầu rất nghiêm túc.
"Đúng vậy."
Tạ Dư nhíu mày.
"Vậy bây giờ?"
Tôi nhìn cậu.
Cười rạng rỡ.
"Bây giờ chị thích cả những lúc em không đẹp trai."
Cậu khựng lại.
Tôi tiếp tục:
"Thích lúc em vừa ngủ dậy, tóc rối như tổ chim."
"Thích lúc em thức khuya làm đồ án, mắt thâm quầng."
"Thích lúc em nấu ăn bị cháy."
"Thích lúc em ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để sửa một chi tiết trong bản vẽ."
Tôi nắm tay cậu.
"Thích cả lúc em tức giận."
"Lúc em mệt."
"Lúc em không biết phải làm gì."
Tạ Dư nhìn tôi.
Ánh mắt chậm rãi dịu xuống.
Tôi mỉm cười.
"Bởi vì chị yêu em."
"Không chỉ yêu vẻ ngoài của em."
Cậu im lặng.
Sau đó đột nhiên ôm lấy tôi.
"Chị Chiêu Chiêu."
"Ừ?"
"Em vui quá."
Tôi bật cười.
"Đồ ngốc."
Cậu cúi đầu.
Hôn lên trán tôi.
"Vợ."
Tôi khựng lại.
Đây vẫn là một cách gọi khiến tôi đỏ mặt.
Tôi giả vờ bình tĩnh.
"Gì?"
Cậu nhìn tôi.
Đôi mắt sáng rực.
"Anh yêu em."
Tôi bật cười.
"Biết rồi."
Cậu không chịu.
"Em cũng phải nói."
Tôi liếc cậu.
"Trẻ con."
Tạ Dư lập tức ôm eo tôi.
"Không nói thì anh không buông."
Tôi bật cười.
Cuối cùng, đành nghiêng đầu.
Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
"Em cũng yêu anh."
...
Đêm ấy, khi Tạ Dư đã ngủ, tôi một mình ngồi trước bàn làm việc.
Mở chiếc máy tính cũ.
Trong thư mục tài liệu có một file đã lâu không mở.