Chồng Tôi Là Đội Trưởng Cảnh Sát
Chương 23
Tôi đã nghĩ mình sẽ trêu anh, bắt anh quỳ hoặc đọc đủ bài phát biểu. Nhưng nhìn người đàn ông đầy thương tích trước mặt, tôi không nói nổi lời nào ngoài một tiếng:
“Có.”
Anh đeo nhẫn cho tôi. Kích thước vừa khít.
Tôi hỏi: “Anh đo lúc nào?”
“Lúc cô ngủ.”
“Anh lén tháo nhẫn cũ của em?”
“Cô không có nhẫn cũ.”
“Vậy đo kiểu gì?”
“Dùng dây.”
Tôi tưởng tượng Đội trưởng Tống nửa đêm cầm sợi dây đo ngón tay vợ, không nhịn được cười. Anh kéo tôi lại hôn. Nhân viên y tế ngồi phía trước ho khan nhắc nhở:
“Bệnh nhân nên nằm yên.”
Tống Cảnh Sâm vẫn không buông tôi, chỉ đáp: “Một phút.”
Nụ hôn kéo dài hơn một phút.
Ba tháng sau, phiên tòa xét xử đường dây Thịnh An diễn ra.
Lục Chính Hoài bị tuyên án chung thân vì hàng loạt tội danh. Tần Nhược nhận mức án hai mươi năm. Chu Minh Hạo bị kết án mười hai năm. Những người nhận hối lộ và làm giả hồ sơ cũng lần lượt bị xử lý.
Tại tòa, gia đình các nạn nhân mang ảnh người thân đã mất. Không ai vui mừng khi nghe bản án. Công lý đến quá muộn không thể đưa người chết trở về, nhưng ít nhất sự thật được ghi nhận, những cái tên không còn bị vùi dưới các con số lạnh lẽo.
Sau phiên tòa, chị gái Tô Mạn tìm gặp tôi. Cô đưa một bó sơn trà trắng.
“Mạn thích loài hoa này,” cô nói. “Cảm ơn cô đã không để sự hy sinh của em tôi vô nghĩa.”
Tôi nhận hoa, lòng nặng trĩu.
“Tôi chỉ vô tình giữ được thẻ nhớ. Người thật sự dũng cảm là cô ấy.”
“Trước khi làm nội gián, nó từng nói nếu có chuyện, nó sẽ chọn một người nhìn có vẻ nhiều chuyện nhưng tốt bụng để gửi chứng cứ.”
Tôi bật cười: “Đó là lời khen sao?”
“Với nó thì đúng.”
Tống Cảnh Sâm đứng cách đó không xa chờ tôi. Chân anh đã hồi phục, trở lại công tác nhưng chưa tham gia nhiệm vụ nặng. Thấy tôi đi tới, anh tự nhiên nhận lấy bó hoa và mở cửa xe.
“Tối nay ăn gì?” tôi hỏi.
“Cô chọn.”
“Lẩu.”
“Dạ dày cô...”
“Đã ba tháng rồi.”
“Có thể tái phát.”
Tôi bật cười: “Câu này anh dùng mãi không chán à?”
“Có hiệu quả.”
Cuối cùng chúng tôi vẫn đi ăn lẩu, nhưng anh gọi nước dùng không cay. Tôi lén cho ớt vào bát, bị anh bắt gặp. Anh không mắng, chỉ đổi bát của mình cho tôi.
“Anh không ăn cay được mà.”
“Tôi uống nước.”
Những khoảnh khắc nhỏ như vậy dần lấp đầy cuộc hôn nhân từng trống rỗng của chúng tôi.
Tôi thay rèm cửa màu vàng nhạt, mua sofa màu kem, đặt ảnh cưới dự định chụp lên kệ. Chậu cây sắp chết được thay bằng một hàng cây xanh ngoài ban công. Chúng tôi không nuôi mèo vì anh dị ứng, nhưng nhận nuôi một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu tên Bão.
Bão chỉ nghe lệnh Tống Cảnh Sâm, ngoại trừ lúc tôi cầm đồ ăn. Khi ấy tôi bảo nó làm gì cũng được.
Tống Cảnh Sâm từng nghiêm túc nói tôi đang phá hỏng kỷ luật của một cảnh khuyển ưu tú. Tôi đáp trong nhà này anh còn bị tôi phá kỷ luật, nói gì đến chó.
Anh không phản bác.
Hạ Nhiên sinh một bé gái khỏe mạnh vào đầu mùa xuân. Cô đặt tên con là Hạ An, mong con một đời bình an. Tôi và Tống Cảnh Sâm trở thành cha mẹ đỡ đầu.
Ngày đầy tháng, Trình Dịch cũng đến. Anh ấy bế đứa trẻ rất khéo, khiến Hạ Nhiên ngạc nhiên.
“Luật sư Trình từng chăm trẻ à?”
“Tôi có ba cháu gái.”
Hai người nói chuyện khá hợp. Tôi đứng từ xa quan sát thì Tống Cảnh Sâm xuất hiện sau lưng.
“Nhìn gì?”
“Anh thấy họ có hợp không?”
“Không biết.”
“Trình Dịch độc thân, Hạ Nhiên cũng...”
“Đừng xen vào.”
“Em chỉ nghĩ thôi.”
Anh kéo tôi đi: “Nghĩ về hôn lễ của chúng ta.”
Chúng tôi dự định tổ chức vào tháng sau. Vì đã đăng ký từ lâu, tôi không muốn quá phô trương, nhưng hai bên gia đình kiên quyết làm đủ nghi thức. Mẹ chồng nói con trai bà khó khăn lắm mới lấy được vợ, không thể để tôi chịu thiệt.