Chồng Tôi Là Đội Trưởng Cảnh Sát

Chương 24



Tống Cảnh Sâm lại coi việc chuẩn bị hôn lễ như một chuyên án. Anh lập bảng tiến độ, chia nhiệm vụ, dự phòng thời tiết, dự phòng tắc đường và cả phương án nếu chú rể đột ngột phải đi làm nhiệm vụ.

Tôi nhìn mục cuối, lập tức xóa.

“Ngày cưới anh không được đi đâu.”

“Nếu có tình huống khẩn cấp...”

“Thành phố còn cảnh sát khác.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì hết. Anh dám bỏ đi, em lấy phù rể.”

Anh nhìn danh sách phù rể, thấy tên Trình Dịch do Hạ Nhiên tự ý thêm vào, lập tức gạch bỏ.

“Không mời cậu ta.”

Tôi cười đến đau bụng.

15

Một tuần trước hôn lễ, tôi nhận được bưu kiện không ghi người gửi.

Bên trong là một chiếc điện thoại cũ và một tờ giấy: “Cô có chắc người nằm cạnh mình là người cô biết không?”

Tim tôi chùng xuống.

Điện thoại chỉ có một đoạn video. Trong đó, Tống Cảnh Sâm đứng ở bãi xe nói chuyện với một người đàn ông. Hình ảnh không có tiếng, nhưng người đàn ông đưa cho anh một tập hồ sơ và một phong bì dày. Anh nhận lấy, sau đó người kia cúi đầu cảm ơn.

Ngày quay là hai năm trước, khi Tống Cảnh Sâm đang điều tra một vụ tham nhũng. Người đàn ông trong video là nghi phạm sau đó được tuyên trắng án.

Ý đồ rất rõ ràng: có người muốn tôi tin anh nhận hối lộ.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ giữ lại, âm thầm nghi ngờ rồi tự làm khổ mình. Nhưng lần này tôi mang điện thoại thẳng đến đội.

Tống Cảnh Sâm xem xong, gọi bộ phận kỹ thuật rồi giải thích:

“Người này là nhân chứng bí mật. Phong bì chứa sổ sách, không phải tiền. Hồ sơ vụ án có ghi.”

“Em biết.”

Anh nhìn tôi: “Cô tin tôi?”

“Nếu không tin, em đã không mang tới đây.”

Ánh mắt anh dịu lại.

Điều tra nguồn bưu kiện cho thấy nó được gửi từ tài khoản của một phóng viên tự do. Người này thừa nhận nhận tiền từ một cổ đông cũ của Thịnh An để tung tin làm mất uy tín Tống Cảnh Sâm trước hôn lễ. Người đứng sau nhanh chóng bị triệu tập.

Tôi tưởng đây chỉ là dư âm cuối cùng của vụ án. Nhưng tối hôm đó, khi về nhà, tôi thấy cửa không khóa.

Bão nằm bất động trong phòng khách.

Tôi hoảng hốt chạy tới. Nó còn thở, bên cạnh là miếng thịt có thuốc mê. Tống Cảnh Sâm lập tức kéo tôi ra sau, rút súng kiểm tra từng phòng.

Trong phòng ngủ, tủ quần áo bị lục tung. Chiếc váy cưới treo bên trong bị cắt nát. Trên gương viết bằng son đỏ một câu:

“Hôn lễ sẽ là tang lễ.”

Tống Cảnh Sâm gọi đội khám nghiệm hiện trường. Tôi ngồi bên Bão đến khi bác sĩ thú y tới, bàn tay lạnh ngắt.

Kẻ đột nhập không lấy tài sản, chỉ phá váy cưới và đe dọa. Khóa cửa không có dấu hiệu cạy, camera hành lang bị vô hiệu hóa đúng mười phút.

Người đó biết rõ hệ thống an ninh.

Đêm ấy, Tống Cảnh Sâm đề nghị hoãn hôn lễ.

“Không,” tôi nói.

“Mục tiêu của kẻ đó là ngày cưới.”

“Vậy càng không thể để hắn đạt được.”

“Tôi không lấy an toàn của cô đánh cược.”

“Anh nghĩ hoãn thì hắn sẽ biến mất sao? Hắn đã vào được nhà. Trốn tránh chỉ khiến hắn biết chúng ta sợ.”

Anh cau mày: “Đây không phải lúc cố chấp.”

“Em không cố chấp. Em tin anh sẽ tìm ra hắn trước ngày cưới.”

Câu nói ấy khiến anh im lặng.

Tôi nắm tay anh: “Lần đầu chúng ta kết hôn quá vội vàng, không có ai chứng kiến. Lần này em muốn bước về phía anh trước mặt tất cả mọi người. Em không để một kẻ giấu mặt cướp ngày đó.”

Cuối cùng, anh đồng ý giữ nguyên kế hoạch nhưng tăng cường an ninh.

Phân tích thuốc mê cho Bão phát hiện đó là loại dùng trong thú y, chỉ bán ở một số cơ sở. Camera gần các cửa hàng ghi lại một phụ nữ mua thuốc với giấy tờ giả. Khi tháo khẩu trang qua phần mềm nhận diện, cảnh sát xác định đó là em gái của Tần Nhược—Tần Dao.

Không ai biết Tần Nhược có em gái sinh đôi. Hồ sơ hộ tịch cho thấy Tần Dao được người thân nhận nuôi từ nhỏ, sống ở nước ngoài nhiều năm và mới nhập cảnh bằng hộ chiếu giả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...