Cố Thâm Không Gần Nữ Sắc, Trừ Tôi
Chương 1
Cố Thâm là một kẻ lập dị trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Gia thế hiển hách, năng lực xuất chúng, nhưng lại không gần nữ sắc.
Không chỉ không yêu đương, mà còn là một người theo chủ nghĩa độc thân rất kiên định.
Giang hồ đồn đại, đó là do hồi nhỏ anh ta bị bảo mẫu ngược đãi.
Đến năm 15 tuổi thì bị con gái bảo mẫu cố tình dụ dỗ, nên cực kỳ căm ghét phụ nữ.
Nhà họ Cố ba đời độc đinh, chỉ có mỗi anh ta là người thừa kế, thành ra ai cũng vô cùng sốt ruột.
Sau này có người hiến kế.
“Gì mà không gần nữ sắc, chẳng qua là chưa nếm trải mùi vị phụ nữ thôi, ăn mặn rồi sẽ biết phụ nữ tốt đến mức nào.”
Nhà họ Cố nghe xong, cảm thấy có lý.
Theo tâm lý học thì đây gọi là liệu pháp giải mẫn cảm, càng ghét thứ gì thì càng phải tiếp xúc với thứ đó.
Thế là, họ đã tìm đến tôi.
Khi ấy, tôi vừa mới đậu đại học, vừa đi học vừa đi làm.
Ngày nào cũng ăn bánh bao với nước lọc, nghèo đến rỗng túi.
Vậy nên khi họ bảo tôi, một năm một triệu, ký hợp đồng, tôi đã đồng ý.
Cứ thế, tôi được tắm rửa sạch sẽ, trong đêm đó đã lập tức bị đưa vào phòng Cố Thâm.
2.
Tôi biết vì sao giữa vô vàn cô gái xinh đẹp ở Bắc Kinh, nhà họ Cố lại chọn tôi.
Ba anh ta nói: “Một đứa trẻ mồ côi, thiếu tiền, dễ kiểm soát, không dám làm loạn.”
Mẹ anh ta nói: “Xinh đẹp, là sinh viên đại học danh tiếng, ngoại hình lẫn chỉ số IQ đều xứng với con trai tôi.”
Ông nội anh ta nói: “Cần tiền để chữa bệnh cho chị gái, người đã cho tiền để cô bé học cấp ba, có tình có nghĩa, là một cô gái tốt.”
Cứ thế, ba người nhất trí thông qua, vậy là tôi được chọn để chữa bệnh không gần nữ sắc của Cố Thâm.
Tôi đồng ý, một là vì thiếu tiền, hai là do đã nhìn thấy ảnh Cố Thâm.
Cố Thâm 20 tuổi, sạch sẽ, đẹp trai, dù có lạnh lùng thì vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nếu là một ông già ngoài sáu mươi, có lẽ tôi đã cân nhắc đôi chút.
Nhưng đó là Cố Thâm, vừa có tiền vừa có sắc, chúng tôi ngủ với nhau, chưa chắc ai thiệt ai.
Cứ thế, tôi bán mình với giá một triệu.
Từ đó trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh Cố Thâm, được nhà họ Cố ngầm thừa nhận.
Quản gia và người hầu trong nhà họ Cố đều xem tôi như phu nhân Cố thật sự.
Dù sao Cố Thâm không kết hôn, mà tôi lại ở bên anh ta suốt bốn năm trời, nhìn thế nào cũng ra dáng một chính thất.
Nhưng tôi biết, mình không phải.
Vậy nên khi nhìn thấy tấm ảnh trong thư phòng, tôi lại có cảm giác như trút được gánh nặng.
Cô gái trong ảnh dịu dàng xinh đẹp, Cố Thâm quỳ một gối trước mặt cô ấy trông ngây ngô nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Tôi cũng không biết vì sao, vừa nhìn đã thấy ngay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô gái.
Thì ra, trên mạng nói không sai.
Trên đời này chẳng có ai thật sự theo chủ nghĩa độc thân, chỉ là vì họ chưa gặp được cô gái mình thích mà thôi.
Mà bây giờ, Cố Thâm đã tìm thấy cô gái đó rồi.
Tối đó, Cố Thâm vừa vào nhà đã vội ôm tôi bế lên giường.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta chọn học lên cao học, ngày ngày theo giáo sư chạy khắp nơi dự hội nghị.
Lúc này cũng vậy, đã gần một tháng rồi anh ta không gặp tôi.
Vốn dĩ nhu cầu về phương diện đó đã cao, cộng thêm việc từng làm “hòa thượng” lâu như thế.
Thế nên lần này anh ta đặc biệt nóng vội, động tác thô bạo.
Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, anh ta thỏa mãn nhắm mắt, thờ ơ lướt điện thoại.
Còn tôi, thì như một miếng giẻ rách đã qua sử dụng, bị vứt lăn lóc bên cạnh giường.
“Cố Thâm, anh giúp tôi tắm được không?”
Trước đây, tôi sẽ không mở miệng đòi hỏi anh ta như vậy.