Cố Thâm Không Gần Nữ Sắc, Trừ Tôi

Chương 2



Dù sao Cố Thâm vẫn luôn xem thường tôi, trừ lần đầu tiên thì thái độ của anh ta đối với tôi lúc nào cũng lạnh nhạt.

Nhưng hôm nay tôi thực sự đã quá mệt rồi.

Có lẽ là do liên tục tăng ca, hoặc cũng có thể là vì tấm ảnh kia.

Tôi cảm thấy toàn thân rã rời, ngay cả một ngón tay cũng chẳng còn sức nhấc lên.

“Giả tạo.”

Cố Thâm khẽ cười khẩy, đứng dậy, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên.

Đến phòng tắm, lại là một trận hỗn loạn nữa.

Thật ra hồi mới bắt đầu, Cố Thâm không hề có ham muốn mãnh liệt như vậy.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên của chúng tôi, thậm chí nhà họ Cố còn phải lén bỏ thuốc anh ta.

Đó là lần đầu tiên tôi biết, trên đời này còn có kiểu đau đớn như thế này.

Tác dụng của thuốc hoà trộn với sự tức giận, đêm đó, tôi bị Cố Thâm giày vò rất thảm, thậm chí còn kinh động đến bác sĩ gia đình.

Sau khi tỉnh lại, tôi đã lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của Cố Thâm.

Anh ta đã cãi nhau một trận lớn với gia đình, thậm chí còn bỏ nhà đi, mãi đến nửa tháng sau mới trở về.

Tôi cứ nghĩ anh ta ghét tôi đến vậy, chắc chắn sẽ không còn chạm vào tôi nữa.

Nhưng không ngờ, ngày thứ hai sau khi về nhà, anh ta đạp tung cửa phòng tôi.

Cổ tay tôi bị trói thô bạo lên đầu giường, Cố Thâm kéo lỏng cà vạt, ánh mắt đầy hung hãn:

“Tốt lắm, các người tốt lắm.”

Cha anh ta cho anh ta quyền lực và địa vị, mẹ anh ta cho anh ta sự sống và tình yêu thương.

Thế nên anh ta không thể chống lại họ, chỉ có thể đem tất cả oán hận trút lên đầu tôi.

Ban đầu, chuyện này mỗi tháng xảy ra một lần, lần nào trên người tôi cũng chẳng có chỗ nào lành lặn.

Sau đó dần dần biến thành nửa tháng một lần, một tuần một lần, cho đến bây giờ, hầu như ngày nào Cố Thâm cũng lôi tôi vào phòng ngủ.

Anh ta cũng không còn thô bạo như trước, thỉnh thoảng còn dịu dàng hôn tôi.

Trừ khi lâu ngày không gặp, anh ta mới bạo lực một chút, còn lại, chúng tôi thậm chí còn giống như một cặp đôi bình thường.

Vì thế, khi Cố Thâm bế tôi vào phòng tắm, tôi cũng hiếm khi mạnh dạn hỏi:

“Anh thoa thuốc giúp tôi được không? Lưng tôi không với tới.”

Vừa rồi lưng bị va vào đèn bàn, bị bầm tím một mảng lớn.

Lần này Cố Thâm không nói tôi làm màu nữa, ra ngoài lấy thuốc mỡ.

Nhưng đúng lúc anh ta mở nắp, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là một bài nhạc trẻ gần đây rất hot.

Tôi thấy mắt Cố Thâm lập tức sáng lên, một giây sau đã vội vã ra ngoài tìm điện thoại.

Giọng nói dịu dàng kèm theo vài tiếng “ừm”, “anh đến đón em”.

Phòng khách dần trở nên tĩnh lặng.

Nước trong bồn tắm lạnh dần, tuýp thuốc mỡ rơi trên sàn, bị Cố Thâm vô thức dẫm lên một cái, vỡ nát tan.

Tôi cố gắng ngồi dậy dậy, muốn đi lấy điện thoại.

Mỗi lần bị Cố Thâm dày vò đến thương tích mình đầy, tôi chỉ cần nhìn số dư tài khoản ngân hàng là sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng tôi đã cố rất lâu, nhưng lưng và đùi vẫn đau thấu xương.

Lần này Cố Thâm làm quá mạnh tay, gần như coi tôi là công cụ, chẳng có chút dịu dàng nào.

Thật không đúng lúc chút nào, tôi lại nhớ đến tấm ảnh kia, rồi lại nhớ đến giọng nữ nũng nịu vừa nãy vọng vào từ bên ngoài.

Tôi là tình nhân được nhà họ Cố thuê, dùng để chữa bệnh không gần nữ sắc của Cố Thâm.

Còn bảy ngày nữa là đến hạn hợp đồng.

Tôi nghĩ, lần này chắc nhà họ Cố sẽ không gia hạn nữa đâu.

Vết thương sau lưng tôi do bác sĩ gia đình thoa thuốc giúp.

Bác sĩ đó là một người phụ nữ dịu dàng và điềm đạm, tôi vẫn luôn gọi chị ấy là chị.

Chị ấy nhìn vết thương của tôi, khẽ thở dài một tiếng, rồi thuần thục mở hộp thuốc:

“Sao lại thành ra thế này nữa rồi, anh ta lại phát điên à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...