Cố Tổng, Anh Muộn Rồi
Chương 1
Vừa bước ra khỏi Cục Dân chính với tờ giấy chứng nhận ly h/ô/n trên tay, tôi lập tức gọi điện cho phòng nhân sự, yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động đã kéo dài bảy năm.
Trưởng phòng nhân sự kinh ngạc:
“Thư ký Tống, ngày mai Cố tổng chính thức nhậm chức chủ tịch. Cô là người duy nhất nắm toàn bộ hồ sơ của ba dự án trọng điểm, bây giờ nghỉ việc chẳng khác nào khiến cả tập đoàn rối tung lên!”
Tôi chỉ bình thản đáp:
“Vậy thì giao cho người mà anh ấy tin tưởng nhất.”
Người đó là Hứa Mạn Nhu.
Cô gái mà chồng tôi đã đích thân đưa từ nước ngoài về, cũng là người khiến cuộc hôn nhân bảy năm của chúng tôi kết thúc.
Ba tiếng trước, khi tôi đang ký giấy ly h/ô/n, cô ta còn gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, Cố Đình Sâm đang quỳ một gối, tự tay đeo chiếc nhẫn kim cương trị giá tám triệu tệ lên ngón áp út của cô ta.
Kèm theo một dòng tin nhắn:
【Chị Tống, cảm ơn chị đã chăm sóc anh Đình Sâm suốt những năm qua. Từ hôm nay, em sẽ thay chị làm điều đó.】
Tôi không tức giận.
Chỉ nhắn lại một chữ:
【Được.】
Bởi vì cô ta không biết, thứ tôi sắp giao lại không chỉ là một người đàn ông.
Mà còn là khoản nợ khổng lồ, ba dự án đang đứng trước nguy cơ bị đình chỉ, cùng hàng loạt vấn đề mà suốt bảy năm qua tôi đã âm thầm đứng ra giải quyết.
Ngày hôm sau, Cố Đình Sâm mặc bộ vest đắt tiền, dẫn theo Hứa Mạn Nhu bước vào phòng họp hội đồng quản trị.
Anh ta đích danh gọi tôi đến trình bày kế hoạch phát triển năm năm.
Nhưng đợi suốt mười phút vẫn không thấy ai xuất hiện.
Trưởng phòng nhân sự run rẩy đứng dậy:
“Cố tổng, cô Tống đã nghỉ việc từ chiều hôm qua rồi ạ.”
Cố Đình Sâm bật cười khinh miệt:
“Lại giở trò giận dỗi? Gọi cô ấy quay lại. Nói với cô ấy, nếu hôm nay không xuất hiện, sau này đừng mong bước chân vào Cố thị nữa!”
Không ai dám lên tiếng.
Đúng lúc ấy, giám đốc tài chính hốt hoảng đẩy cửa xông vào.
“Chủ tịch! Không ổn rồi! Ngân hàng vừa gửi thông báo tạm dừng giải ngân dự án Nam Thành!”
“Còn nữa… phía tập đoàn Thịnh Hoa yêu cầu gặp người phụ trách hợp đồng ngay lập tức!”
Cố Đình Sâm cau mày:
“Thì bảo Tống Vãn Ý đi xử lý!”
Giám đốc tài chính tái mặt.
“Nhưng… người đại diện bên Thịnh Hoa vừa nói…”
Ông ta nuốt nước bọt.
“Bọn họ chỉ ký hợp đồng vì nể mặt cô Tống. Bây giờ cô ấy đã rời đi, họ yêu cầu đàm phán lại toàn bộ điều khoản!”
Cả phòng họp ch/ế/t lặng.
Cố Đình Sâm còn chưa kịp phản ứng, điện thoại riêng đã đổ chuông.
Là cha anh ta.
Vừa bắt máy, tiếng gầm giận dữ đã vang lên:
“Cố Đình Sâm! Mày đã làm gì Vãn Ý?!”
“Con bé vừa gửi đơn chấm dứt toàn bộ quyền đại diện, còn yêu cầu kiểm toán lại những khoản tiền nó đã đứng ra bảo đảm cho Cố thị!”
“Mày có biết bảy năm qua, rốt cuộc ai mới là người giữ cho cái tập đoàn này không sụp đổ không?!”
Cố Đình Sâm đứng ch/ế/t trân.
Mà lúc ấy, tôi đã ngồi trên chuyến bay rời khỏi thành phố.
Điện thoại liên tục rung lên.
Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều đến từ người chồng cũ từng nói với tôi:
“Tống Vãn Ý, ngoài Cố thị ra, cô chẳng là gì cả.”
Tôi nhìn màn hình, khẽ mỉm cười.
Sau đó tháo SIM, bẻ làm đôi.
Bảy năm rồi.
Cuối cùng, tôi cũng không cần làm cái bóng của bất kỳ ai nữa.
CHƯƠNG 1: NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ
Ngày ly h/ô/n, Cố Đình Sâm đến muộn đúng bốn mươi bảy phút.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt ở Cục Dân chính, nhìn đồng hồ treo tường nhích từng phút một.
Chín giờ mười ba.
Chín giờ hai mươi.
Chín giờ bốn mươi bảy.
Mãi đến gần mười giờ, chiếc Mercedes màu đen quen thuộc mới dừng trước cửa.
Cố Đình Sâm bước xuống xe.
Anh ta mặc bộ vest xám đậm được may đo thủ công, mái tóc chải gọn gàng, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà tôi đã tặng vào sinh nhật ba mươi tuổi của anh.