Cố Tổng, Anh Muộn Rồi

Chương 2



Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải chiếc đồng hồ ấy.

Mà là người phụ nữ ngồi ở ghế phụ.

Hứa Mạn Nhu.

Cô ta hạ cửa kính xuống, mỉm cười vẫy tay với tôi.

“Chị Vãn Ý, xin lỗi nhé. Sáng nay em hơi đau dạ dày, anh Đình Sâm nhất quyết phải đưa em đến b/ệ/nh v/i/ệ/n trước.”

Tôi nhìn chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn đặt trên đùi cô ta.

Rồi nhìn cốc trà sữa còn bốc hơi trong tay.

Một người vừa đau dạ dày đến mức phải đi b/ệ/nh v/i/ệ/n, vậy mà vẫn có thể uống trà sữa đá.

Tôi không vạch trần.

Chỉ gật đầu.

“Không sao.”

Cố Đình Sâm đóng cửa xe, bước đến trước mặt tôi.

Anh ta không hỏi tôi đã đợi bao lâu.

Cũng không giải thích vì sao đến muộn.

Chỉ lạnh nhạt nói:

“Giấy tờ mang đủ chưa?”

Tôi lấy từ trong túi ra hai cuốn sổ kết h/ô/n màu đỏ.

“Đủ rồi.”

Anh ta liếc nhìn.

“Vậy vào đi. Chiều nay tôi còn có cuộc họp.”

Tôi đứng dậy.

Ngay lúc ấy, Hứa Mạn Nhu đột nhiên gọi với theo:

“Anh Đình Sâm!”

Cố Đình Sâm lập tức quay đầu.

Giọng nói vốn lạnh nhạt bỗng dịu xuống:

“Sao thế?”

Cô ta bĩu môi.

“Anh quên mất chuyện đã hứa với em rồi à?”

Anh ta hơi khựng lại, sau đó bật cười.

“Biết rồi. Đợi anh mười phút.”

Hứa Mạn Nhu vui vẻ gật đầu.

“Em đợi anh nhé!”

Tôi đứng bên cạnh, im lặng nhìn cảnh tượng ấy.

Bảy năm kết h/ô/n, Cố Đình Sâm chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Ngay cả khi tôi bị sốt cao gần bốn mươi độ, anh ta cũng chỉ nhắn một câu:

“Trong ngăn kéo có th/u/ố/c, tự uống đi.”

Nhưng Hứa Mạn Nhu chỉ cần nói đau dạ dày, anh ta có thể bỏ cả cuộc họp quan trọng để đưa cô ta đi khám.

Thì ra không phải anh ta không biết quan tâm.

Chỉ là người được quan tâm chưa bao giờ là tôi.

Nhân viên Cục Dân chính đưa cho chúng tôi hai tờ đơn.

“Anh chị đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Cố Đình Sâm đáp ngay:

“Rồi.”

Tôi cũng gật đầu.

Nhân viên nhìn chúng tôi, có lẽ cảm thấy thái độ của cả hai quá bình tĩnh nên hỏi thêm:

“Có tranh chấp về tài sản hay con cái không?”

“Không có con.”

Cố Đình Sâm nói.

Sau đó anh ta đẩy một tập tài liệu đến trước mặt tôi.

“Đây là thỏa thuận phân chia tài sản. Cô xem đi.”

Tôi mở ra.

Căn biệt thự chúng tôi đang ở thuộc về anh ta.

Hai chiếc xe đứng tên anh ta.

Cổ phần Cố thị cũng không liên quan đến tôi.

Đổi lại, anh ta đồng ý trả cho tôi năm triệu tệ.

Tôi đọc đến điều khoản cuối cùng thì bật cười.

Trong đó viết:

Sau khi ly h/ô/n, bên nữ không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống riêng tư, quan hệ tình cảm hoặc hoạt động kinh doanh của bên nam. Đồng thời, không được có hành vi gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bên nam.

Tôi ngẩng đầu.

“Điều khoản này là ý của anh?”

Cố Đình Sâm thản nhiên đáp:

“Là luật sư đề xuất.”

“Hay là Hứa Mạn Nhu đề xuất?”

Ánh mắt anh ta lập tức lạnh xuống.

“Tống Vãn Ý, cô đừng có lôi Mạn Nhu vào mọi chuyện.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh ta hơi ngạc nhiên.

Có lẽ không ngờ tôi lại dễ dàng nhượng bộ như vậy.

Tôi lấy bút, gạch bỏ điều khoản hạn chế quá rộng ấy, đồng thời yêu cầu sửa lại theo phạm vi bảo mật hợp pháp mà hai bên đã thỏa thuận.

Sau khi nhân viên và luật sư xác nhận bản cuối cùng, tôi ký tên.

Tống Vãn Ý.

Ba chữ được viết ngay ngắn, không hề run rẩy.

Cố Đình Sâm nhìn chữ ký của tôi, đột nhiên cau mày.

“Cô không có gì muốn nói?”

Tôi hỏi:

“Nói gì?”

“Ví dụ như… cô có muốn suy nghĩ lại không?”

Tôi nhìn anh ta.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn bật cười.

Người chủ động đề nghị ly h/ô/n là anh.

Người đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận là anh.

Người đưa tình nhân đến tận cửa Cục Dân chính cũng là anh.

Vậy mà bây giờ, anh lại hỏi tôi có muốn suy nghĩ lại không.

Tôi đáp:

“Không.”

Sắc mặt Cố Đình Sâm hơi trầm xuống.

Anh ta cười nhạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...