Cố Tổng, Anh Muộn Rồi
Chương 16
Ông ta chỉ nhìn Cố Đình Sâm.
“Cháu có biết tại sao cha cháu luôn muốn giao công ty cho cháu không?”
“Vì cháu là con trai ông ấy.”
“Đúng.”
Cố Minh Viễn cười lạnh.
“Còn chú thì sao?”
Ông ta đứng dậy.
“Chú đã làm việc ở Cố thị hơn hai mươi năm. Từ lúc công ty chỉ có vài chục nhân viên cho đến hôm nay.”
“Nhưng cuối cùng, chức chủ tịch vẫn thuộc về cháu.”
Cố Đình Sâm nhìn ông ta.
“Cho nên chú muốn phá hủy công ty?”
“Không.”
Cố Minh Viễn lắc đầu.
“Chú chỉ muốn chứng minh cháu không đủ năng lực.”
Ông ta nhìn tập hồ sơ.
“Và xem ra, chú đã đúng.”
CHƯƠNG 10: KẺ ĐỨNG SAU MÀN
Cuộc đối đầu trong biệt thự nhà họ Cố kéo dài đến tận nửa đêm.
Cố Minh Viễn không thừa nhận chỉ đạo Hứa Mạn Nhu sửa hợp đồng.
Ông ta cũng không thừa nhận có ý định chiếm đoạt tài sản công ty.
Nhưng những tài liệu liên quan đã đủ khiến Cố Chấn Quốc yêu cầu tiến hành kiểm toán độc lập.
Cố Minh Viễn bị tạm đình chỉ một số quyền điều hành trong thời gian xác minh.
Trước khi rời đi, ông ta nhìn Cố Đình Sâm.
“Cháu biết điểm yếu lớn nhất của mình là gì không?”
Cố Đình Sâm im lặng.
“Cháu luôn nghĩ mình thông minh hơn người khác.”
Cố Minh Viễn cười nhạt.
“Nhưng người thật sự thông minh nhất bên cạnh cháu đã bị cháu tự tay đuổi đi.”
Ông ta rời khỏi biệt thự.
Cố Đình Sâm đứng bất động.
Cố Chấn Quốc nhìn con trai.
“Bây giờ con đã hiểu chưa?”
Cố Đình Sâm cúi đầu.
“Con hiểu rồi.”
“Không.”
Cố Chấn Quốc lắc đầu.
“Con vẫn chưa hiểu.”
Ông chậm rãi nói:
“Con nghĩ mình mất Vãn Ý vì Hứa Mạn Nhu.”
“Nhưng không phải.”
Cố Đình Sâm ngẩng đầu.
“Con mất con bé vì suốt bảy năm, con chưa từng thật sự tôn trọng nó.”
Một câu nói.
Giống như nhát dao xuyên qua lớp tự tôn cuối cùng của anh ta.
Cố Đình Sâm không phản bác.
Bởi vì anh ta biết cha nói đúng.
Hứa Mạn Nhu chỉ là người xuất hiện sau cùng.
Trước khi cô ta đến, anh ta đã quen với việc xem sự hy sinh của Tống Vãn Ý là điều hiển nhiên.
Anh ta quen với việc cô chờ đợi.
Quen với việc cô nhường nhịn.
Quen với việc cô giải quyết mọi rắc rối.
Đến mức anh ta quên rằng cô cũng là một con người.
Cũng biết mệt.
Cũng biết đau.
Và cũng có quyền rời đi.
Cùng thời điểm ấy.
Tôi đang ở văn phòng Lục thị, xem báo cáo dự án Bắc Thành.
Chú Lục bước vào.
“Tiểu thư, có tin từ Cố thị.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Cố Minh Viễn bị đình chỉ quyền điều hành để phục vụ kiểm toán.”
Tôi lật sang trang tiếp theo.
“Vâng.”
“Cô không bất ngờ sao?”
Tôi mỉm cười.
“Không.”
Chú Lục hơi ngạc nhiên.
Tôi đặt bút xuống.
“Ba năm trước, tôi từng phát hiện một số giao dịch bất thường liên quan đến doanh nghiệp của người thân Cố Minh Viễn.”
“Sau đó?”
“Tôi đã lập báo cáo gửi cho Cố Đình Sâm.”
“Anh ta xử lý thế nào?”
Tôi bật cười.
“Anh ấy nói tôi suy nghĩ quá nhiều, không nên nghi ngờ người nhà.”
Chú Lục im lặng.
“Tôi tiếp tục lưu lại các tài liệu trong phạm vi công việc, đồng thời yêu cầu bộ phận kiểm toán chú ý.”
“Nhưng anh ta không nghe?”
“Không.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Sau này, tôi không còn quyền quyết định những vấn đề ấy.”
Chú Lục thở dài.
“Tiểu thư, cô đã làm đủ rồi.”
Tôi gật đầu.
“Cháu biết.”
Ông ấy nhìn tôi.
“Cố thị có thể sẽ phải tái cấu trúc.”
“Đó là việc của họ.”
“Còn các khoản bảo đảm?”
“Tất cả cứ thực hiện đúng hợp đồng và quy định.”
Tôi dừng lại.
“Cháu không muốn lợi dụng quyền lực để gây khó khăn cho họ.”
“Nhưng cháu cũng sẽ không tiếp tục lấy tài sản của mình để gánh thay những quyết định sai lầm.”
Chú Lục mỉm cười.
“Chủ tịch sẽ rất vui khi nghe cô nói vậy.”
Tôi cúi đầu tiếp tục làm việc.
Bên ngoài cửa kính, ánh nắng chiều trải dài trên những tòa nhà.
Tôi bỗng nhận ra.
Khi không còn phải dành thời gian giải quyết hậu quả cho Cố Đình Sâm, một ngày của tôi dài hơn rất nhiều.
Tôi có thể ăn trưa đúng giờ.
Có thể về nhà trước tám giờ tối.