Cố Tổng, Anh Muộn Rồi
Chương 17
Có thể dành thời gian đọc sách.
Có thể gọi điện cho bạn bè.
Và quan trọng nhất.
Tôi có thể làm những việc mình thật sự muốn.
CHƯƠNG 11: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XUẤT HIỆN TRONG CƠN MƯA
Một tháng sau.
Dự án Bắc Thành bước vào giai đoạn đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược.
Tôi tham dự một buổi hội nghị tại khách sạn trung tâm Bắc Kinh.
Hội nghị quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn.
Trong đó có Tập đoàn Kỷ thị.
Người đại diện là Kỷ Hoài Xuyên.
Ba mươi ba tuổi.
Chủ tịch điều hành Kỷ thị.
Một người đàn ông nổi tiếng kín tiếng, quyết đoán và không thích xuất hiện trước truyền thông.
Tôi từng nghe tên anh nhiều lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Khi tôi bước vào phòng họp, anh đang đứng cạnh cửa sổ.
Bộ vest đen đơn giản.
Dáng người cao.
Ánh mắt bình tĩnh.
Thấy tôi, anh chủ động bước đến.
“Cô Tống?”
Tôi gật đầu.
“Chào Kỷ tổng.”
Anh đưa tay.
“Kỷ Hoài Xuyên.”
“Tống Vãn Ý.”
Chúng tôi bắt tay.
Bàn tay anh ấm và khô ráo.
Không giống những người thường cố tình kéo dài cái bắt tay để thể hiện sự thân mật, anh buông ra rất đúng lúc.
“Nghe nói cô phụ trách dự án Bắc Thành.”
“Vâng.”
“Tôi đã đọc đề xuất của cô.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh thấy thế nào?”
“Có vài điểm rất thú vị.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng tôi muốn hỏi một câu.”
“Xin mời.”
“Tại sao cô quyết định giảm tỷ lệ lợi nhuận dự kiến trong hai năm đầu để tăng ngân sách tái định cư?”
Tôi đáp:
“Vì nếu không giải quyết tốt vấn đề tái định cư, dự án có thể chậm tiến độ.”
“Đó là lý do tài chính.”
“Còn một lý do khác.”
“Là gì?”
Tôi nhìn anh.
“Những người sống ở đó không phải những con số trong báo cáo.”
Kỷ Hoài Xuyên im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Tôi đồng ý.”
Cuộc trao đổi kéo dài hơn dự kiến.
Chúng tôi tranh luận về cấu trúc vốn, chi phí xây dựng, tiến độ triển khai và rủi ro pháp lý.
Kỷ Hoài Xuyên không dễ bị thuyết phục.
Nhưng anh luôn lắng nghe.
Khi tôi đưa ra quan điểm khác, anh không cắt ngang.
Khi phát hiện vấn đề, anh trực tiếp chỉ ra.
Không tâng bốc.
Không xem nhẹ.
Đến cuối buổi, anh nói:
“Kỷ thị muốn tham gia vòng thẩm định tiếp theo.”
Tôi mỉm cười.
“Rất hoan nghênh.”
Buổi tối, khi hội nghị kết thúc, bên ngoài bất ngờ đổ mưa lớn.
Tôi đứng dưới mái hiên khách sạn, chờ xe đến đón.
Một chiếc ô màu đen xuất hiện bên cạnh.
“Cô Tống.”
Tôi quay đầu.
Kỷ Hoài Xuyên đứng đó.
“Xe của cô chưa đến?”
“Vâng. Đường hơi tắc.”
Anh nhìn màn mưa.
“Cô có cần tôi đưa về không?”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn, nhưng tài xế sắp đến rồi.”
Anh gật đầu.
“Vậy tôi đợi cùng cô một lát.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh không bận sao?”
“Không đến mức không có thời gian đợi năm phút.”
Tôi bật cười.
Chúng tôi đứng cạnh nhau.
Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Một lúc sau, Kỷ Hoài Xuyên đột nhiên hỏi:
“Cô có thấy mệt không?”
Tôi quay sang.
“Vì chuyện gì?”
“Vì luôn phải chứng minh năng lực của mình.”
Tôi im lặng.
Anh nhìn tôi.
“Trong cuộc họp hôm nay, có người liên tục nhắc đến việc cô là con gái chủ tịch Lục thị.”
Tôi mỉm cười.
“Quen rồi.”
“Nhưng cô không thích.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Kỷ Hoài Xuyên bình thản nói:
“Tôi cũng từng trải qua.”
“Anh?”
“Ừ. Khi mới tiếp quản Kỷ thị, mọi người đều gọi tôi là con trai của Kỷ lão gia.”
Anh nhìn màn mưa.
“Phải mất nhiều năm, họ mới chịu gọi tôi bằng tên.”
Tôi bật cười.
“Vậy anh có lời khuyên nào không?”
Anh suy nghĩ.
“Đừng cố khiến tất cả mọi người công nhận.”
“Tại sao?”
“Vì có những người dù cô làm tốt đến đâu cũng sẽ tìm lý do phủ nhận.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Cứ làm việc của mình. Kết quả sẽ tự lên tiếng.”
Tôi im lặng.
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến lòng tôi nhẹ đi rất nhiều.
Đúng lúc đó, xe đến.
Tôi quay sang.
“Cảm ơn anh đã đợi.”
Kỷ Hoài Xuyên gật đầu.
“Không có gì.”
Tôi bước xuống bậc thềm.
Anh mở ô che cho tôi đến tận cửa xe.
Trước khi tôi lên xe, anh nói:
“Cô Tống.”
“Vâng?”