Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về
Chương 24
Một lúc sau, ông nội bật cười.
Rồi mẹ tôi cũng cười.
Cuối cùng, chú ba đỏ mặt nâng ly.
“Được. Chú nhớ rồi.”
Tôi uống một ngụm nước.
Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Không phải vì họ đã sợ tôi.
Mà vì lần đầu tiên, mẹ tôi có thể ngồi ở bàn chính mà không cần ai ban phát tư cách.
18
Sau bữa tiệc, tôi gặp bố ở hành lang.
Ông đứng một mình bên cửa sổ.
Mái tóc gần như đã bạc trắng.
Bộ vest trên người không còn vừa vặn như trước.
Vừa thấy tôi, ông lập tức đứng thẳng.
“Như Ý.”
Tôi gật đầu.
“Bố.”
Ông nhìn tôi rất lâu.
“Con sống tốt chứ?”
“Rất tốt.”
“Còn mẹ con?”
“Mẹ cũng tốt.”
Ông cúi đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tôi định rời đi.
Nhưng ông bất ngờ gọi lại.
“Như Ý.”
Tôi dừng bước.
Ông lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là quà sinh nhật bố mua cho con.”
Tôi nhìn chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc bút máy.
Không quá đắt.
Nhưng kiểu dáng rất giống chiếc bút tôi từng thích hồi nhỏ.
Bố nói:
“Ngày trước con từng muốn có một chiếc như vậy. Bố hứa sẽ mua, nhưng rồi quên mất.”
Tôi nhìn chiếc bút.
Một ký ức cũ chợt hiện lên.
Năm mười bốn tuổi, tôi từng đạt giải trong một cuộc thi viết.
Tôi khoe với bố, bảo muốn có một chiếc bút tốt để tiếp tục luyện tập.
Ông xoa đầu tôi.
“Đợi bố có thời gian, bố đưa con đi chọn.”
Sau đó ông quên.
Rồi tôi sang Thụy Sĩ.
Mười năm trôi qua.
Chiếc bút ấy cuối cùng cũng xuất hiện.
Tôi nhìn bố.
“Cảm ơn.”
Ông lập tức mỉm cười.
“Con thích không?”
Tôi gật đầu.
“Đẹp lắm.”
Mắt ông đỏ hoe.
Ông hỏi rất khẽ:
“Như Ý, bố còn có thể làm gì cho con không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
Ông lập tức ngẩng đầu.
“Con nói đi!”
Tôi nhìn ông.
“Đừng đến làm phiền mẹ nữa.”
Nụ cười trên môi ông dần biến mất.
Tôi tiếp tục:
“Nếu bố thật sự muốn bù đắp, hãy hoàn thành những nghĩa vụ còn lại, sống tử tế và đừng khiến người khác phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bố.”
Ông cúi đầu.
Một lúc lâu sau, ông gật đầu.
“Bố hiểu.”
Tôi đóng hộp bút lại.
“Vậy con đi đây.”
Ông nhìn tôi.
“Như Ý.”
Tôi quay đầu.
“Bố xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Sau đó đáp:
“Con nghe rồi.”
Tôi không nói tha thứ.
Cũng không nói căm ghét.
Bởi có những mối quan hệ không cần một kết luận thật đẹp.
Chỉ cần mỗi người trở về đúng vị trí của mình.
19
Hai năm sau, tôi trở lại Thụy Sĩ.
Lần này, mẹ đi cùng.
Bà muốn đến nơi tôi từng sinh sống suốt mười năm.
Tôi đưa bà tham quan trường đại học cũ, quán cà phê quen thuộc và con đường ven hồ mà tôi thường chạy bộ.
Mẹ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tò mò.
“Ngày trước con thường đi học qua đây à?”
“Vâng.”
“Còn quán kia?”
“Con từng làm thêm ở đó.”
Bà ngạc nhiên.
“Con cũng đi làm thêm sao?”
Tôi bật cười.
“Chứ mẹ nghĩ con chỉ học thôi à?”
Bà nhìn tôi.
“Mẹ cứ tưởng bố gửi đủ tiền cho con.”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó mỉm cười.
“Không phải lúc nào cũng đủ.”
Mẹ khựng lại.
Tôi vội nói:
“Nhưng con sống tốt mà. Con còn học được rất nhiều thứ.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy thương xót.
“Như Ý, con đã vất vả rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Không đâu mẹ.”
Tôi chỉ về phía hồ.
“Nhờ những năm ấy, con mới biết mình có thể tự sống tốt mà không cần dựa vào nhà họ Tống.”
Mẹ nắm tay tôi.
Hai mẹ con chậm rãi đi dọc bờ hồ.
Một lúc sau, bà bất ngờ hỏi:
“Như Ý, con còn thấy tức giận không?”
Tôi suy nghĩ.
“Với ai ạ?”
“Với bố con. Với Tú Quyên. Với Nhã Kỳ.”
Tôi nhìn mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng.
“Không nhiều như trước.”
Mẹ mỉm cười.
“Vậy thì tốt.”
Tôi quay sang.
“Nhưng không phải vì con tha thứ cho họ.”
Bà gật đầu.
“Mẹ hiểu.”
Tôi tiếp tục:
“Chỉ là con không muốn dành thêm thời gian cho những người ấy nữa.”
Mẹ siết nhẹ tay tôi.
“Đúng rồi.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, sau này mẹ muốn sống ở đâu?”
Bà suy nghĩ.
“Ở đâu cũng được.”
Tôi bật cười.
“Không được. Mẹ phải chọn.”
Bà nhìn tôi, đôi mắt cong lên.