Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về

Chương 25



“Vậy mùa xuân ở Thượng Hải, mùa hè sang Thụy Sĩ.”

“Còn mùa thu?”

“Đi du lịch.”

“Mùa đông?”

Bà suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Ở nhà ngủ.”

Tôi cười lớn.

Mẹ cũng cười theo.

Tiếng cười của hai mẹ con vang lên giữa con đường ven hồ.

Tôi chợt nhớ đến ngày mình vừa trở về Trung Quốc.

Chiếc vali bị q/u/ă/n/g ra ngoài cổng.

Hai mẹ con Tú Quyên đứng trước biệt thự, tự nhận mình là chủ nhân.

Bố run rẩy nhìn tôi.

Còn tôi thì cười.

Khi ấy, tôi tưởng cảm giác hưng phấn vì được phản công chính là thứ mình đã thiếu suốt mười năm.

Nhưng bây giờ, đứng giữa khung cảnh yên bình này, tôi mới nhận ra có một cảm giác còn dễ chịu hơn.

Đó là không cần phải đề phòng bất kỳ ai.

Không cần tính toán xem người khác sẽ gây ra chuyện gì.

Không cần chuẩn bị một kế hoạch để bảo vệ người mình yêu thương khỏi những kẻ tham lam.

Tôi chỉ cần nắm tay mẹ.

Đi dạo.

Ăn một bữa cơm ngon.

Và tận hưởng cuộc sống mà chúng tôi đã phải mất quá nhiều thời gian mới giành lại được.

20

Mùa xuân năm sau, chúng tôi trở về Thượng Hải.

Khu vườn biệt thự Vãn Ý đã được sửa chữa hoàn chỉnh.

Hoa hồng nở dọc lối đi.

Những bụi cẩm tú cầu xanh nhạt trải dài bên hàng rào.

Chiếc ghế gỗ mẹ chọn được đặt dưới tán cây ngân hạnh.

Ngày đầu tiên trở về, mẹ đứng giữa vườn rất lâu.

Sau đó bà quay sang tôi.

“Như Ý.”

“Vâng?”

“Con thấy đẹp không?”

Tôi nhìn quanh.

“Đẹp lắm.”

Bà mỉm cười.

“Ông ngoại con mà nhìn thấy chắc sẽ vui lắm.”

Tôi gật đầu.

“Chắc chắn rồi.”

Buổi chiều, Minh Viễn đến thăm.

Anh mang theo một tập tài liệu cuối cùng.

“Những việc liên quan đến tài sản của bà Giang về cơ bản đã được giải quyết theo các quyết định và thỏa thuận có hiệu lực.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Anh mỉm cười.

“Không cần khách sáo.”

Tôi mở hồ sơ.

Những khoản tiền được xác định phải hoàn trả đã được xử lý theo tiến độ.

Quyền sở hữu biệt thự được bảo đảm.

Các tài sản hồi môn tìm lại được đã trở về tay mẹ.

Những món không thể thu hồi nguyên trạng được giải quyết bằng phương án bồi thường tương ứng.

Tôi đọc đến trang cuối.

Sau đó khép tập giấy.

Minh Viễn nhìn tôi.

“Cô không muốn hỏi thêm chuyện nhà họ Tống sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Không cần.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Tôi tưởng cô sẽ muốn biết kết quả cuối cùng.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi đã biết những gì cần biết.”

Anh gật đầu.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Cô có định quay lại làm việc ở Thụy Sĩ không?”

“Có.”

“Vậy bà Giang?”

“Mẹ sẽ đi cùng tôi một thời gian, rồi chúng tôi sẽ sắp xếp tùy theo sức khỏe và mong muốn của bà.”

Minh Viễn mỉm cười.

“Nghe rất tốt.”

Tôi nhìn ra khu vườn.

Mẹ đang cẩn thận tưới một chậu hoa.

Bà vừa tưới vừa trò chuyện với người làm vườn, thỉnh thoảng lại bật cười.

Tôi bỗng nhớ đến năm mười lăm tuổi.

Khi ấy, sau sáu tháng khiến cả nhà họ Tống náo loạn, ông nội từng hỏi tôi:

“Như Ý, cháu đã thấy thỏa mãn chưa?”

Tôi trả lời:

“Vẫn chưa.”

Mười năm sau, bố cũng hỏi câu tương tự.

Tôi vẫn trả lời chưa.

Bởi khi ấy, mẹ tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh.

Những thứ thuộc về bà vẫn nằm trong tay người khác.

Và những người gây tổn thương vẫn chưa chịu trách nhiệm.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tôi bước ra vườn.

Mẹ vừa nhìn thấy đã gọi:

“Như Ý, lại đây xem này!”

Tôi đi đến.

Bà chỉ vào một nụ hoa nhỏ.

“Con nhìn xem, cây này sắp nở rồi.”

Tôi cúi xuống.

Một nụ hồng màu trắng đang hé mở.

Mẹ vui vẻ nói:

“Đây là cây mẹ trồng đầu tiên sau khi về nhà.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ thích không?”

“Thích lắm.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy sau này chúng ta trồng thêm.”

Bà gật đầu.

“Được.”

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Tống Như Ý, tôi là Nhã Kỳ. Tôi đã chuyển đến thành phố khác. Sau này tôi sẽ tự sống cuộc đời mình. Tôi không muốn gặp lại cô nữa.”

Tôi đọc xong.

Không tức giận.

Cũng chẳng vui mừng.

Tôi chỉ xóa thông báo rồi cất điện thoại.

Mẹ hỏi:

“Ai nhắn vậy con?”

Tôi lắc đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...