Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về
Chương 26
“Không có gì quan trọng.”
Bà mỉm cười.
“Vậy vào nhà ăn cơm thôi.”
Tôi nắm lấy tay mẹ.
“Vâng.”
Hai mẹ con đi qua lối nhỏ đầy hoa.
Ánh nắng chiều phủ lên tấm biển đồng cạnh cổng.
Hai chữ Vãn Ý vẫn nằm nguyên ở đó.
Ngày tôi trở về, có người từng đứng dưới tấm biển ấy và tuyên bố mẹ con tôi không có tư cách bước vào nhà.
Bây giờ, người ấy đã rời đi.
Còn mẹ tôi đang tự tay mở cửa.
Bà quay đầu, mỉm cười gọi:
“Như Ý, về nhà thôi con.”
Tôi nhìn bà, đáp thật lớn:
“Con về đây, mẹ!”
Lần này, tôi không cần cười để khiến bất kỳ ai s/ợ h/ã/i nữa.
Tôi cười vì cuối cùng, mẹ con tôi đã thật sự có một mái nhà.