Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về
Chương 5
Tôi lập tức nghe máy.
“Chào bác sĩ, tôi là Tống Như Ý.”
Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi mới cất tiếng, giọng có phần ngập ngừng.
“Cô Tống, chúng tôi vừa rà soát lại hồ sơ bệnh án của bà Giang. Có một thông tin mà tôi nghĩ gia đình cần biết.”
Tôi liếc sang bố.
“Bác sĩ cứ nói.”
“Quá trình chữa trị của mẹ cô không đơn thuần bị đình trệ vì thiếu tiền.”
Nụ cười trên môi tôi thoáng biến mất.
Vị bác sĩ tiếp tục:
“Ba tháng trước, người nhà bệnh nhân đã ký giấy từ chối một phương pháp điều trị cần thiết. Chữ ký trên giấy tờ thuộc về ông Tống Đức Thành.”
Tôi chậm rãi quay mặt lại.
Bố vẫn đứng ngay đó.
Vừa bắt gặp ánh mắt tôi, ông đã vô thức lùi về phía sau.
Tôi hỏi bằng giọng rất nhẹ:
“Bố à, ngoài việc c/ắ/t tiền chữa bệnh của mẹ, ông còn giấu con điều gì nữa không?”
Ông hé miệng.
Nhưng tuyệt nhiên không phát ra được âm thanh nào.
Tôi bỗng bật cười.
Tiếng cười lần này vang khắp khoảng sân trước biệt thự.
“Xuất sắc thật đấy!”
Tôi vừa cười vừa mở ứng dụng lịch trên điện thoại.
“Bố có biết ban đầu con chỉ dự định ở đây một tuần để thăm mẹ, sau đó sẽ quay về Thụy Sĩ không?”
Trước mặt ông, tôi xóa lịch trình chuyến bay trở lại.
Xong xuôi, tôi mới ngẩng đầu.
“Nhưng con vừa quyết định thay đổi kế hoạch.”
Bố lắp bắp:
“Như… Như Ý, con định làm gì?”
Tôi nở một nụ cười dịu dàng.
“Con sẽ ở lại đây thêm một thời gian.”
Ánh mắt tôi lần lượt lướt qua Lâm Tú Quyên và Tống Nhã Kỳ.
“Mười năm trước, nhà họ Tống phải trải qua tận sáu tháng mới chịu học cách cúi đầu xin lỗi mẹ con.”
Tôi cất điện thoại vào túi, giọng tràn đầy mong đợi.
“Chẳng biết lần này, hai mẹ con họ sẽ mất bao nhiêu thời gian để học được bài học ấy nhỉ?”
02
Tôi không lập tức bước vào biệt thự.
Thay vào đó, tôi cúi xuống dựng chiếc vali bị Tống Nhã Kỳ đ/á đổ, phủi sạch bụi bám trên tay kéo rồi quay sang bố.
“Bố, con cần một chiếc xe.”
Ông vội vàng gật đầu.
“Được! Được chứ! Con muốn đi đâu? Bố đưa con đi!”
“Bệnh viện.”
Hai chữ ấy vừa thốt ra, sắc mặt ông lại thay đổi.
Tôi nhìn ông, mỉm cười.
“Sao vậy? Bố không muốn con gặp mẹ à?”
“Không phải! Chỉ là tình trạng của mẹ con hiện giờ không tốt lắm, bố sợ con nhìn thấy sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
Ông im lặng.
Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo bị lệch của ông.
“Bố biết không, lúc còn nhỏ, con rất ghét những người nói dối.”
Cơ thể ông cứng đờ.
“Nhưng sau khi học ngành quản trị rủi ro, con đã thay đổi suy nghĩ.”
Tôi vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên cổ áo.
“Người nói dối thật ra rất có giá trị. Bởi mỗi lời nói dối đều để lại một lỗ hổng. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, chúng ta có thể lần theo những lỗ hổng ấy để tìm ra toàn bộ sự thật.”
Tôi lùi lại, hài lòng ngắm nghía thành quả.
“Vậy nên bố cứ tiếp tục đi. Con thích nghe lắm.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương ông.
Phía sau, Lâm Tú Quyên cuối cùng cũng không chịu nổi.
“Đức Thành! Ông định để con bé này đứng đây uy h/i/ế/p cả nhà đến bao giờ?”
Tôi quay đầu.
“À, suýt nữa thì quên.”
Bà ta hừ lạnh.
“Quên cái gì?”
“Tên bà.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở một cuộc gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.
“Chào cô Tống, tôi là Trần Minh Viễn.”
“Anh Trần, phiền anh giúp tôi một việc.”
“Xin cô cứ nói.”
“Tôi muốn kiểm tra tình trạng pháp lý của biệt thự Vãn Ý, toàn bộ tài sản riêng của bà Giang Vãn Ninh, cùng các khoản thanh toán y tế trong ba năm gần đây.”
Tôi nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay Tú Quyên.
“Đặc biệt là những tài sản đã bị chuyển giao mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.”
Minh Viễn đáp ngay:
“Tôi sẽ liên hệ nhóm phụ trách.”
“À, còn một chuyện.”
Tôi cố ý nói chậm lại.
“Trong lúc xác minh, nếu phát hiện có người cố tình che giấu hoặc tiêu hủy chứng cứ, cứ xử lý theo đúng quy định.”
“Đã rõ.”
Cuộc gọi kết thúc.