Con Gái Nhà Họ Tống Đã Trở Về
Chương 6
Tú Quyên bật cười khinh miệt.
“Cô tưởng gọi một cuộc điện thoại là dọa được tôi à? Tôi sống trong nhà họ Tống bao nhiêu năm, còn cô thì sao? Mười năm không về, vừa xuất hiện đã muốn tranh giành tài sản!”
Tôi nhìn bà ta với vẻ ngạc nhiên.
“Tranh giành?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Tranh giành là khi hai bên cùng có quyền sở hữu. Còn lấy lại đồ của mình từ tay người khác thì gọi là đòi tài sản.”
Tú Quyên nghẹn lời.
Nhã Kỳ lập tức chen vào.
“Cô đừng tưởng mình giỏi giang! Bố đã hứa sau này toàn bộ tài sản nhà họ Tống đều thuộc về tôi!”
Tôi quay sang bố.
“Thật à?”
Ông vội lắc đầu.
“Không! Bố chưa từng nói như vậy!”
Nhã Kỳ sững sờ.
“Bố!”
Ông nghiến răng.
“Con im miệng!”
Đáng tiếc, cô ta hoàn toàn không hiểu ánh mắt cảnh cáo ấy.
“Rõ ràng bố nói con mới là người được chọn để kết hôn với nhà họ Cố! Bố còn bảo chị ta ở nước ngoài cả đời cũng không sao!”
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Hóa ra là vậy.”
Tống Đức Thành gần như muốn ngất.
Tôi lại nhìn Nhã Kỳ.
“Cô có biết vì sao tôi thích những người thẳng thắn như cô không?”
Cô ta ngẩng cằm.
“Vì cô biết sợ rồi chứ gì?”
“Không.”
Tôi cười.
“Vì có những chuyện tôi phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra, nhưng cô chỉ cần mở miệng là kể sạch.”
Tôi kéo vali về phía xe.
“Bố, đi thôi.”
Ông lập tức chạy đến mở cửa.
Tôi vừa ngồi vào ghế sau thì Nhã Kỳ đã hét lên:
“Cô đứng lại! Chuyện của tôi với Hạo Xuyên còn chưa nói rõ!”
Tôi hạ cửa kính.
“Cô muốn nói gì?”
“Anh ấy yêu tôi! Cô đừng hòng dùng cái hôn ước cũ rích ấy để cướp anh ấy!”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Được.”
Cô ta ngẩn người.
“Gì cơ?”
“Tôi nói được.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi sẽ không ngăn cản.”
Nhã Kỳ lập tức đắc ý.
“Biết điều thế là tốt!”
Tôi mỉm cười bổ sung:
“Nhưng có một điều cô cần nhớ.”
“Cái gì?”
“Thứ gì thuộc về tôi, tôi có thể chủ động vứt bỏ.”
Tôi liếc chiếc vòng kim cương trên tay cô ta.
“Nhưng không có nghĩa là người khác được quyền lấy trộm.”
Cửa kính từ từ nâng lên.
Trong gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Nhã Kỳ đang giậm chân tức tối.
Còn bố tôi, người ngồi ở ghế phụ, đã lặng lẽ lấy khăn tay lau mồ hôi đến lần thứ tư.
Tôi bỗng hỏi:
“Bố, mẹ nằm viện bao lâu rồi?”
Ông giật mình.
“Gần bốn tháng.”
“Trong bốn tháng ấy, bố đến thăm mẹ bao nhiêu lần?”
Ông không đáp.
Tôi mở ghi chú.
“Để con đoán nhé. Ba lần?”
Ông cúi đầu.
“Hai lần.”
Tôi gật gù.
“Thế thì tốt.”
Ông ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tốt… tốt cái gì?”
“Ít nhất con không cần tốn thời gian hỏi mẹ xem bố đã chăm sóc bà ấy chu đáo thế nào.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Vì câu trả lời đã rõ rồi.”
03
Mẹ tôi nằm ở tầng mười hai của một bệnh viện tư nhân tại Thượng Hải.
Khi tôi đến nơi, bà đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng cuối chiều rơi xuống mái tóc đã bạc đi quá nửa.
Tôi đứng ngoài cửa rất lâu.
Mười năm trước, ngày tôi lên máy bay sang Thụy Sĩ, mẹ vẫn còn khỏe mạnh.
Bà mặc chiếc áo khoác màu kem, tự tay quàng khăn cho tôi rồi dặn:
“Như Ý, ra nước ngoài nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng chỉ lo học.”
Khi ấy tôi còn cười, bảo bà nói nhiều quá.
Mười năm sau, người phụ nữ từng cẩn thận chuẩn bị từng bữa ăn cho tôi đã gầy đến mức chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên vai.
Tôi đẩy cửa bước vào.
“Mẹ.”
Bà quay đầu.
Chiếc cốc trên tay rơi xuống chăn.
“Như… Như Ý?”
Tôi bước nhanh đến.
“Mẹ, con về rồi.”
Bà đưa bàn tay gầy guộc chạm lên mặt tôi, như sợ chỉ cần chớp mắt, tôi sẽ biến mất.
“Sao con lại về? Không phải con nói tháng sau mới được nghỉ phép sao?”
“Con nhớ mẹ.”
Mắt bà đỏ hoe.
Tôi ôm lấy bà.
Cơ thể mẹ nhẹ đến mức khiến lồng ngực tôi đau nhói.
“Mẹ xin lỗi…”
Tôi khựng lại.
“Sao mẹ lại xin lỗi?”