Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật

Chương 1



Tôi lấy chồng rồi. Chồng tôi hơn tôi mười tuổi, ngoại trừ việc không yêu tôi ra thì mọi điều kiện đều vô cùng xuất sắc.

Nguyên nhân chúng tôi kết hôn là một bí mật không thể công khai: tôi mang th/ai con của em trai anh ấy, mà em trai anh thì đã mất mạng trong một chuyến thám hiểm.

Anh ấy muốn tôi sinh đứa bé ra, còn tôi cũng muốn tìm một người cha cho con mình.

Mỗi người đều có mục đích riêng, thế là ăn nhịp với nhau.

Lúc hôn lễ diễn ra, tôi nghe thấy có tiếng người bàn tán. Họ nói tôi từng là kẻ bám đuôi li/ếm gót em trai chú rể, bây giờ vì tiền mà lại đổi mục tiêu sang bợ đỡ ông anh lớn tuổi hơn.

Tôi khịt mũi coi thường, đám người đó thì biết cái gì chứ?

Từ trước đến nay, người tôi nhọc lòng theo đuổi chưa từng là cậu em trai, mọi sự ân cần lấy lòng đều là vì người đàn ông đang đứng cạnh tôi đây.

Ngay cả cái đêm trao thân dẫn đến mang th/ai ấy cũng là do tôi nhìn nhầm người.

1

Năm nay Trình Viễn Từ 33 tuổi, nhờ quanh năm tập thể hình nên da dẻ săn chắc, cơ bắp chỗ nào ra chỗ nấy. Cơ bắp của anh không quá cuồn cuộn, nhưng nhìn qua ánh đèn vàng vọt lại mang đến một sự gợi cảm đầy mê hoặc.

Tôi nuốt nước bọt, hai má bắt đầu nóng bừng lên.

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng và táo bạo của tôi, Trình Viễn Từ đang ngồi trên sô pha ngồi thẳng người dậy, cẩn thận cài lại ba chiếc cúc áo sơ mi đang mở phanh phía trên một cách nghiêm chỉnh.

Cổ áo sơ mi ôm lấy chiếc cổ thon dài, yết hầu sắc nét vô cùng nổi bật, nhìn lên chút nữa là đường nét quai hàm tinh tế, đôi môi mỏng mím ch/ặt thành một đường, sống mũi cao thẳng cùng ánh mắt sâu thẳm.

Khác với vẻ gợi cảm ban nãy, lúc này trông anh lại mang nét cấm dục càng thêm hút h/ồn.

"Tiểu Hòa, về phòng ngủ đi." Anh có uống chút rư/ợu, giọng nói trầm khàn cất lên khiến người ta không khỏi liên tưởng viển vông.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, đá/ nh bạo hỏi: "Đêm tân hôn mà anh không ngủ cùng em sao?"

Như thể vừa nghe thấy một câu hỏi vô cùng thâm thúy, Trình Viễn Từ nhíu mày, nghiêm túc đá/ nh giá tôi rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức hai chân tôi sắp không còn sức để đứng vững nữa, anh mới trầm ngâm lên tiếng: "Đừng quậy."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại từ chối một cách rõ ràng rành mạch.

Tôi đỏ hoe mắt, tay xoa xoa phần bụng chưa nhô lên, cười rạng rỡ: "Trình Viễn Từ, anh bắt buộc phải ngủ với em."

Anh nghiêng đầu lẳng lặng nhìn tôi, hàng mi được ánh đèn chiếu rọi, hai bàn tay buông thõng bên người siết ch/ặt từng chút một, khẽ r/un r/ẩy.

Một lúc lâu sau, anh rũ mắt xuống đáp: "Được."

Thật kỳ lạ, nghe anh ngoan ngoãn phục tùng như vậy, tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, trái lại trong lòng còn dâng lên một nỗi bất lực và bi thương sâu sắc.

Đúng là tôi đã nắm thóp được điểm yếu của anh, có thể dễ dàng ép anh thỏa hiệp, nhưng thế thì sao chứ? Sau khi đứa trẻ được sinh ra thì sao?

Lúc nằm chung giường, Trình Viễn Từ quay lưng về phía tôi không nhúc nhích, đến tiếng thở cũng giống như đang cố tình kìm nén cho nhẹ đi.

"Trình Viễn Từ, chúng ta đã là vợ chồng rồi."

Khi mở miệng gọi tên anh, tôi đã thấy rõ cơ bắp trên lưng anh đang căng cứng.

Dường như anh đang sợ tôi.

Tôi gượng cười, lúc cất lời lần nữa, giọng nói đã mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: "Chúc ngủ ngon."

Biết tôi không có ý đồ gì khác, lưng anh mới thả lỏng ra. Một lúc lâu sau, anh xoay người lại, vén những sợi tóc vương bên khóe mắt tôi: "Ngủ ngon."

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã được gả cho người mình thích rồi.

Trong lòng khẽ xao động, tôi sáp tới, hôn phớt lên trán anh một cái,rồi nhanh chóng quay lưng lại với anh, tự ép bản thân không được để ý đến phản ứng của anh nữa.

Đêm tân hôn, chỉ có nụ hôn này là sự vượt rào duy nhất giữa chúng tôi.

Chương tiếp
Loading...