Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật

Chương 2



Ngoài ra không còn gì khác.

2

Ngày hôm sau, cả hai chúng tôi đều thức dậy với quầng thâm đen xì trên mắt.

Ăn sáng xong, anh vừa lướt điện thoại vừa hỏi tôi mà không thèm ngẩng đầu lên: "Hôm nay em có dự định gì không?"

Vốn dĩ tôi muốn Trình Viễn Từ đưa mình đi hưởng tuần trăng mật, nhưng bác sĩ dặn mang th/ai ba tháng đầu không được đi xa nên đành thôi.

"Em không có việc gì làm cả."

Trình Viễn Từ liếc nhìn tôi một cái rồi rút từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi.

"Lát nữa chúng ta liên kết tài khoản thanh toán gia đình đi. Em thấy chán thì cứ đi dạo trung tâm thương mại." Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung: "Đừng để bản thân bị mệt."

Tôi nhận lấy tấm thẻ nghịch nghịch trong tay: "Trình Viễn Từ, em bắt đầu cảm nhận được niềm vui của việc được bao nuôi rồi."

Câu nói này đã thành công khiến sự căng thẳng của anh tiêu tan đi quá nửa.

Có lẽ anh thấy việc tôi tham tiền của anh sẽ khiến anh thoải mái hơn nhiều so với việc tôi tham luyến con người anh.

"Trình Viễn Từ, anh có người mình thích không?" Tôi không nén nổi tò mò mà lên tiếng hỏi.

Trong ấn tượng của tôi, anh chưa từng yêu đương bao giờ, đến cả đối tượng m/ập mờ cũng không có. Đúng là chẳng giống một người đàn ông bình thường chút nào.

Anh đặt điện thoại xuống, mệt mỏi day day mi tâm: "Em và đứa bé chính là người anh thích."

……

Giá như nụ cười của anh không cay đắng đến thế, có lẽ tôi đã tin thật rồi.

Ánh mắt tôi phiêu đãng về phía xa, không nói thêm lời nào nữa.

Nửa tiếng sau, Trình Viễn Từ chuẩn bị đến công ty. Lúc đi đến cửa, anh lại quay ngược trở vào, đưa tay làm động tác như muốn vuốt ve bụng tôi nhưng không chạm vào: "Chăm sóc tốt cho bản thân và con nhé."

Giọt m/áu duy nhất mà người em trai anh để lại trên cõi đời này đã trở thành gông xiềng trói buộc người anh cả đời.

Đột nhiên tôi cảm thấy xót xa cho Trình Viễn Từ.

Kiềm chế lại cảm xúc, tôi mỉm cười chào tạm biệt anh: "Anh cũng chăm sóc bản thân cho tốt nha."

3

Khi cánh cửa lớn khép lại, mọi dáng vẻ đoan trang thuỳ mị của tôi đều bay biến sạch, lưng không vươn thẳng nữa, bụng nhỏ cũng không hóp lại nữa. Tôi ngã vật ra sô pha, cất tiếng than ngắn thở dài từng hồi.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, màn hình hiển thị ba chữ "Lý Vũ Phàn".

Tôi bắt máy với bộ dạng đầy đ/au thương, sau đó cư/ớp lời trước: "Con chó này, sao cậu lại mất liên lạc hả? Sao không tới dự đám cưới của tớ? Sao không gửi tiền mừng cho tớ?"

Tôi hỏi một hơi ba câu liên tiếp, cảm xúc tuôn trào theo từng bậc, đến cuối cùng còn lạc cả giọng, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ khi ở trước mặt Trình Viễn Từ.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới vang lên giọng nói trầm khàn: "Tớ thất tình rồi, mau đến an ủi tớ đi."

"Không lẽ cậu lại đi gặp mặt bạn qua mạng đấy chứ?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Mẹ kiếp! Lần này thật sự quá đáng lắm rồi! Vậy mà tên đó lại là đàn ông, đã cao hơn tớ lại còn đô con hơn tớ nữa.

Sau này tớ thề sẽ không bao giờ tin mấy em chơi Angela gọi 'anh trai ơi' nữa. Thể thao điện tử làm quái gì có tình yêu.

Tớ chỉ là một kẻ đáng thương khát khao tình yêu nhưng lại không có được tình yêu, đá/ nh combat tổng còn toàn thua. Sao cậu lại nỡ gắt gỏng với tớ?"

Từ nhỏ Lý Vũ Phàn đã thông minh, nhưng lại vướng vào đủ trò yêu đương qua mạng, dính đủ kiểu l/ừa đ/ảo. Từ năm mười một tuổi đến giờ, không biết cậu ta đã nạp bao nhiêu thẻ kim cương tím, kim cương vàng, kim cương xanh cho bao nhiêu người, m/ua bao nhiêu thẻ trang phục game nữa...

Mỗi lần gặp được nữ thần trên mạng, cậu ta đều tự cổ vũ bản thân như thế này: "Chỉ cần mình theo đuôi đủ nhanh, thì những kẻ bám đuôi khác sẽ không có cơ hội mà xơ múi gì sất."

Chương trước Chương tiếp
Loading...