Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 14
Nhưng Trình Viễn Từ thì khác.
Bởi vì thích anh cho nên tôi có quá nhiều điều phải đắn đo, e ngại.
11
Tôi tìm hàng chục lý do để đuổi Lý Vũ Phàn đi, nhưng cậu ta cứ như nước đổ đầu vịt, dù mềm mỏng hay cứng rắn gì cũng không chịu, nhất quyết không rời đi.
Trong nhà suốt ngày ngập tràn tiếng ồn ào cãi cọ của chúng tôi, còn Trình Viễn Từ thì lần nào cũng chỉ ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn chúng tôi.
Đợi đến khi chúng tôi kết thúc màn cãi vã, anh mới từ tốn thong thả buông một câu: "Không sao, cứ để cậu ấy ở lại đây đi, khá náo nhiệt đấy."
Tôi cứ tưởng câu nói này là lấy lệ, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mãi cho đến trưa thứ Sáu, khi tôi và Lý Vũ Phàn lại cãi nhau vì một miếng th!t, Trình Viễn Từ thốt ra một câu: "Tiểu Hòa, sau này con của chúng ta cũng phải hoạt bát cởi mở như thế này."
Tôi mới gi/ật mình nhận ra hình như anh thật sự không hề phản cảm với cuộc sống như vậy, thậm chí còn rất thích sự náo nhiệt ấy.
Lý Vũ Phàn nghe xong câu này thì vô cùng kích động, bật phắt dậy: "Tôi coi anh là tình địch, vậy mà anh lại coi tôi là con trai?"
Tôi cười ha hả: "Không giấu gì cậu, tớ đã coi cậu là con trai từ lâu rồi."
Vành tai Lý Vũ Phàn ửng đỏ. Cậu ta liếc nhìn tôi một cái với ánh mắt phức tạp, lần đầu tiên không cãi tay đôi với tôi.
Tôi chậm nửa nhịp mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu, lại càng muốn cười hơn.
Tình địch gì chứ? Tôi mới không thèm tin cậu ta sẽ thích tôi đâu.
Có ai lại đi chụp đống tất thối tích trữ cả nửa tháng trời của mình rồi gửi cho người mình thích xem không?
Có ai vì gom tiền đi gặp mặt bạn trên mạng mà mượn sạch tiền sinh hoạt cả tháng trời của người mình thích không?
Có ai vì chuyện thắng thua trong game mà m/ắng người mình thích là con gà phế vật không?
……
Quá nhiều quá nhiều rồi, tôi còn chẳng hề có cảm giác cậu ta coi tôi là một đứa con gái nữa.
"Lý Vũ Phàn, bây giờ đúng là cậu đói quá nên ăn quàng rồi đấy, đến cả loại lời này mà cũng dám nói ra."
Tôi vừa dứt lời, Trình Viễn Từ rút một tờ khăn giấy, nhoài người tới lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng tôi.
Hàng mi dài của anh rũ xuống, né mặt chăm chú, sống mũi cao thẳng kề rất sát tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi khiến tôi thấy nhồn nhột tê dại.
Bầu không khí trong phòng lặng lẽ biến đổi.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang dần mất kiểm soát, sự chú ý cũng hoàn toàn dời khỏi người Lý Vũ Phàn.
Một lát sau, anh đột nhiên nhấc mi mắt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp, khẽ mỉm cười: "Sao lại đỏ mặt rồi?"
Tôi bị những gợn sóng dịu dàng dập dềnh trong đáy mắt anh câu mất h/ồn phách, nuốt nước bọt một cái, vậy mà chẳng thốt nổi nửa lời.
Trình Viễn Từ đứng thẳng dậy, khóe mắt chân mày nhuốm vài phần vui vẻ.
Anh lặng lẽ liếc nhìn Lý Vũ Phàn một cái, sau đó gắp thức ăn cho tôi: "Tiểu Hòa, vài ngày nữa là em có thể xuống giường được rồi, anh sẽ đưa em về nhà, ở cạnh bầu bạn với bố mẹ một thời gian."
"Bố mẹ em sao?" Tôi hỏi theo bản năng.
Anh gật đầu: "Anh sẽ thể hiện thật tốt để bố mẹ vợ chấp nhận anh, chứ để một người ngoài đứng ở giữa truyền đạt chẳng mang lại hiệu quả gì cả."
Ý tứ của câu này quá rõ ràng rồi, hoàn toàn là đang cố tình nói cho Lý Vũ Phàn nghe đây mà.
Tôi nhìn sang Lý Vũ Phàn thì phát hiện cậu ta đang cười, giống như nghe hiểu rồi, lại giống như chưa hiểu gì.
Cười cười một hồi, tôi thấy viền mắt cậu ta đỏ ửng lên.
Đột nhiên, cậu ta không cười nữa, nghiêm túc nhìn tôi: "Hòa Tử, cậu dưỡng b/ệnh cho tốt nhé, tớ còn có kèo, đi trước đây."