Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 15
"Lý Vũ Phàn..." Tôi nặn ra một nụ cười, định dùng giọng điệu trêu đùa thường ngày nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì cổ họng đã nghẹn ứ lại.
Dường như lúc này nói cái gì cũng không hợp lý thì phải.
Cậu ta xua xua tay, cất bước đi ra ngoài. Lúc đầu bước chân cậu ta còn bình thản, nhưng lúc sắp đến cửa thì gần như là chạy biến đi.
Trình Viễn Từ coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào bát cho tôi.
Tôi hoàn toàn mất đi cảm giác ngon miệng, đẩy đẩy bát đũa ra: "Anh dọn dẹp chút đi, em muốn nằm nghỉ rồi."
Bởi vì tôi không thể xuống giường, Trình Viễn Từ lại khăng khăng bảo là gia đình thì phải cùng nhau ăn cơm, nên chúng tôi bày một chiếc bàn nhỏ trên giường, đặt thức ăn lên đó để ăn.
Trình Viễn Từ nhanh nhẹn dọn dẹp, dường như rất quen thuộc với công việc nhà, rất giỏi trong việc chăm lo sinh hoạt cho người khác.
Tôi không nhịn được mà cảm thán: "Hơn mười tuổi đúng là không hề phí hoài chút nào phí mà."
Khóe miệng Trình Viễn Từ khẽ nhếch lên, dường như vừa nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ.
Anh vào bếp rửa bát, còn tôi nằm một mình trên giường, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi tối rồi.
Rèm cửa chắn sáng chưa được kéo ra, đèn cũng tắt hết nên trong phòng tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả.
Trong lòng tôi trào dâng cảm giác hoảng lo/ạn, gọi liền mấy tiếng Trình Viễn Từ, nhưng không có ai đáp lời.
Tôi lôi điện thoại ra xem tin nhắn mới biết anh đã ra ngoài.
Lúc ba giờ chiều, anh nhắn cho tôi bảo có việc phải ra ngoài một chuyến, sẽ cố gắng về sớm.
Còn lúc này, khoảng thời gian "cố gắng về sớm" của anh đã trôi qua bảy tiếng đồng hồ rồi.
Trong đầu trào dâng vô số những suy nghĩ lung tung rối bời, tôi chua xót nhận ra rằng: giữa tôi và Trình Viễn Từ hoàn toàn chẳng có lấy một chút lòng tin nào cả, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi là tôi cũng thấy lo sợ.
Liệu mối qu/an h/ệ mỏng manh này có thể gánh vác được những kỳ vọng tươi đẹp sao?
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lắc đầu để ổn định lại cảm xúc.
Đêm khuya đúng là lúc con người ta dễ dàng trở nên ủy mị nhất.
Tôi mở danh bạ tìm số của Trình Viễn Từ gọi đi, chẳng bao lâu, anh đã bắt máy.
"Alo, bao giờ anh về thế? Em đói rồi." Tôi lên tiếng trước, giọng điệu dịu dàng hẳn đi.
Một tiếng cười duyên dáng, nũng nịu từ đầu dây bên kia truyền đến làm trái tim tôi chìm nghỉm xuống tận đáy vực.
"Đói rồi à? Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này Viễn Từ không về được đâu, hay là tôi đặt đồ ăn giao đến cho cô nhé?"
Tôi nhận ra là giọng của Tiêu Tình, trong sự yểu điệu mang theo vẻ chua ngoa cay nghiệt.
Tôi luống cuống mất vài giây, rồi mới đáp lại: "Hóa ra là cô à, cô lại giở trò yêu m/a q/uỷ quái gì nữa thế? Thích bám đuôi người khác đến thế, sau này lúc hỏa táng nhớ dặn người ta coi chừng bị dính nồi đấy nhé."
"Đồ vô giáo dục." Cô ta kiêu ngạo đáp lại một câu, sau đó cúp máy.
12
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân vô cùng thất bại.
Tất cả những chuyện quan trọng trong cuộc đời con người như yêu đương, kết hôn, mang th/ai, tôi chẳng làm được việc nào lên h/ồn cả.
Tiêu Tình nói đúng, tôi không xứng với Trình Viễn Từ.
À không, không đúng!
Nếu một mối qu/an h/ệ khiến cho một người phải tự phủ định chính mình, vậy thì thà rằng đi trước một bước phủ định luôn mối qu/an h/ệ này.
Sau một hồi trầm tư suy nghĩ trong bóng tối, tôi quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Trình Viễn Từ.
Mục đích anh bồi dưỡng tình cảm với tôi là vì muốn đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình toàn vẹn, nhận được sự đồng hành tốt hơn của cả bố lẫn mẹ.