Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 18
"Về nhà rồi nói." Cánh tay dài của anh vươn ra, cưỡng ép ôm ch/ặt tôi vào lòng, không cho tôi có cơ hội vùng vẫy.
Tôi tựa vào trước ngựk anh, ngẩn người một giây mới kịp nhận ra.
Con người như Trình Viễn Từ vốn không bằng lòng với việc bị mất mặt trước người ngoài.
"Được rồi, buông ra, em về với anh là được." Tôi đ/è nén cảm xúc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Anh rũ mắt xuống nhìn tôi, không đáp lời, cũng không buông tôi ra, cứ thế ôm tôi bước vào trong khu chung cư.
Thật là kỳ lạ, bình thường anh ấy rất gh/ét bỏ tôi mà, sao hôm nay lại chủ động gần gũi với tôi thế này?
Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, anh đã buông tôi ra, lạnh lùng hít một hơi thật sâu, một hồi lâu sau mới cất giọng hỏi: "Em đi đâu đấy?"
"Đến b/ệnh viện." Tôi cứng cổ đáp, cố tình muốn làm anh phải căng thẳng.
Quả nhiên anh hoảng lo/ạn: "Sao thế? Trong người không khỏe à? Đứa bé làm sao?"
"Chẳng sao cả, chỉ đi làm phẫu thuật ph/á th/ai thôi."
Mặt tôi vẫn tỉnh bơ như gió thoảng mây trôi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại dấy lên cảm giác khoái cảm gần như là trả th/ù.
Nhịp thở của Trình Viễn Từ dồn dập trong thoáng chốc, sự gi/ận dữ bùng lên nơi đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bị anh kìm nén lại.
Ánh mắt anh dừng lại ở phần bụng dưới của tôi: "Tiểu Hòa, đừng nói những lời hờn dỗi như thế, em bé nghe thấy đấy."
"Trình Viễn Từ, dựa vào đâu mà anh khẳng định em đang nói lời hờn dỗi! Em cho anh biết, ngay từ khi bắt đầu, em đã chẳng có ý định giữ đứa bé này lại rồi." Tôi cay nghiệt nói.
Lúc mới phát hiện bản thân mang th/ai, tôi đã tính tìm Trình Viễn Nhược đi cùng đến b/ệnh viện để giải quyết đứa trẻ này. Nhưng không ngờ ngày hôm đó cậu ta gặp t/ai n/ạn, lại càng chẳng thể ngờ mọi tin nhắn trao đổi giữa hai chúng tôi đều bị Trình Viễn Từ đọc được.
Vì một chút sai lầm mà tôi đã lựa chọn nghe theo đề nghị của Trình Viễn Từ để sinh đứa bé ra, kết hôn cùng anh.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là sai lầm đến mức vô lý.
Tóm lại tôi đang mong đợi điều gì? Đang kỳ vọng điều gì?
Cậy vào mối qu/an h/ệ huyết thống với đứa trẻ để tiếp tục quấn lấy anh, rồi đày đọa lẫn nhau sao?
Nhưng cuộc đời tôi phải phung phí trên người anh như thế này sao?
Trình Viễn Từ vươn tay nắm ch/ặt bờ vai tôi. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi bướng bỉnh đối diện với ánh mắt anh, quyết không chịu nhượng bộ.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt và tĩnh lặng.
"Trình Viễn Từ, chúng ta ly hôn đi." Rốt cuộc vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
Anh giống như người không hiểu chuyện gì, hàng lông mi dài khẽ run lên, sau đó mới điềm nhiên nói: "Đói rồi phải không? Anh đi nấu mì cho em nhé."
"Chúng ta ly hôn." Tôi giằng ra khỏi tay anh, nhấn mạnh từng chữ một.
"Ăn xong rồi hẵng nói, ngoan nào."
Trình Viễn Từ lướt qua tôi đi về phía nhà bếp.
Giọng nói anh trầm khàn, vang vọng giữa không gian phòng khách trống trải, phảng phất chút u buồn khó gọi tên.
Nhìn bóng lưng anh, tôi lại cảm thấy anh bị sương m/ù dày đặc che lấp, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, lúc xa lúc gần.
"Ấy ấy đừng mà, Hòa gia." Cậu ta vừa nói vừa lách người chui vào trong nhà: "Cậu cứ cho tớ một cơ hội lấy công chuộc tội đi mà, tớ có năng khiếu thông cống lắm đấy nhé."
Tôi sầm mặt lại: "Đi ra ngoài."
Bước chân Lý Vũ Phàn khựng lại, cậu ta cúi gằm mặt, lầm lũi lui ra ngoài.
"Hòa Tử, tớ thật sự xin lỗi, sức khỏe cậu không sao chứ? Chẳng phải bác sĩ bảo sau ba tháng là có thể xuống giường đi lại rồi sao? Cậu chỉ còn thiếu có vài ngày nữa thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?"
Giọng điệu của cậu ta đầy vẻ căng thẳng, có thể nhìn ra là cậu ta đã thực sự lo lắng trong một khoảng thời gian rất lâu.