Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 17
Lúc đi ngang qua cửa, tôi nhìn thấy túi đồ ăn Lý Vũ Phàn để lại cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
Sớm biết sẽ thế này, tôi đã chẳng bắt cậu ấy mang đồ ăn đến.
Sự hoảng lo/ạn và hối h/ận không ngừng đ/ập vào lý trí tôi, hai chân tôi cũng bắt đầu r/un r/ẩy, mỗi một bước đi đều như dẫm trên bông.
Tôi ra khỏi khu chung cư, nhưng mãi vẫn không bắt được xe, ứng dụng gọi xe trên điện thoại cũng không có ai nhận đơn.
Trong lúc lòng nóng như lửa đ/ốt, tôi ôm lấy tia hy vọng cuối cùng gọi điện cho Trình Viễn Từ.
Khi chuông điện thoại sắp tắt thì đầu dây bên kia mới nghe máy.
Lần này cuối cùng cũng là giọng của Trình Viễn Từ vang lên. Anh thở dồn dập, hổn hển, tựa như vừa mới trải qua vận động mạnh nào đó.
"Tiểu Hòa, anh sắp về đến nơi rồi, em đừng lo lắng."
Trong đầu tôi vang lên một tiếng "ong", sợi dây đang căng ch/ặt đã đ/ứt phựt hoàn toàn, sự tủi thân biến thành cơn gi/ận dữ mãnh liệt hơn. Tôi cười lạnh nói: "Không sao, em không lo. Trình Viễn Từ, anh cứ từ từ, đừng làm hỏng mất nhã hứng của Tiêu Tình."
"Tiểu Hòa." Sau vài giây im lặng, anh khẽ gọi tên tôi, mang theo vài phần ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi không muốn suy đoán tâm tư của anh nữa, nhanh chóng cúp máy.
Cách nhau cả chục tuổi, làm sao tôi có thể dễ dàng đoán biết được suy nghĩ của anh chứ.
Ngược lại, anh nắm thóp tôi gắt gao ch/ặt chẽ, mọi chuyện đều do anh dẫn dắt quyết định, bao gồm cả chuyện kết hôn. Thậm chí là chuyện bồi đắp tình cảm sau này, cũng đều là do anh đề xướng trước.
Cuối cùng cũng bắt được xe, lúc tôi lao đến b/ệnh viện, Lý Vũ Phàn vẫn còn đang hôn mê, trên mặt có vết xước rõ ràng.
Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, tôi gục xuống giường b/ệnh của cậu ta, gào khóc nức nở.
Một cô gái trẻ đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi, muốn tiến lên đỡ tôi nhưng lại sợ hãi.
Ngay lúc tôi chuẩn bị lấy hơi để gào lên một tiếng thật to, cuối cùng cô gái cũng lên tiếng: "Anh ấy chỉ uống say thôi, bác sĩ khám qua rồi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ."
Hả?
Tôi sụt sịt mũi.
Uống say á? Không phải là bị tông cho ngất xỉu sao?
Cậu ta đang phung phí cảm xúc của tôi đấy à?
"Lúc xảy ra t/ai n/ạn anh ấy cứ liên tục gọi tên chị, cho nên bác sĩ mới liên lạc cho chị." Cô gái bước lên đỡ tôi dậy, liếc mắt nhìn bụng tôi một cái: "Chị là vợ của anh ấy ạ?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi cười đáp: "Tôi là mẹ kế của cậu ta, vừa mới gả cho bố cậu ta chưa được bao lâu."
Cô gái chính là tài xế gây t/ai n/ạn. Cô ấy kể cho tôi biết cô ấy tông phải Lý Vũ Phàn ở trước cửa quán bar.
Còn bảo trên đường đến b/ệnh viện, Lý Vũ Phàn không ngừng gọi tên tôi, nói là thích tôi, trông có vẻ rất đ/au khổ.
Nghe chính miệng bác sĩ khẳng định Lý Vũ Phàn chỉ uống say thôi, đang ngủ, tôi dứt khoát lựa chọn quay về nhà.
Cái chuyện quái gì thế này?
Ban nãy trên đường đến đây, tôi còn vạch sẵn kế hoạch đẩy xe lăn đưa Lý Vũ Phàn đi xem triển lãm anime như thế nào rồi đấy.
Kết quả lại thế này á?
Cũng không phải là mong cậu ta gặp chuyện thật, có điều thấy con người này chẳng đáng tin chút nào, thật là tức ch** đi được.
Lúc xuống xe trước cổng tiểu khu, tôi nhìn thấy Trình Viễn Từ.
Anh cũng vừa bước xuống từ một chiếc taxi với mái tóc rối bời, vài lọn tóc dính bết bên trán, mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay xắn lên cao để lộ đường nét cẳng tay mượt mà, trên đôi giày da màu đen dính đầy những vệt bùn.
So với vẻ trầm ổn chỉn chu thường ngày, đây là bộ dạng nhếch nhác chật vật nhất của Trình Viễn Từ mà tôi từng thấy.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, anh sa sầm mặt mày bước lên định kéo tay tôi.
Tôi nhanh nhẹn né tránh.