Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 23
Nhìn bóng lưng ấy, tự dưng tôi có cảm giác tàn nhưng không phế.
Cả căn nhà chỉ còn lại tôi và Trình Viễn Từ, tôi dang hai tay ra: "Mối qu/an h/ệ của hai chúng ta đã đến mức này rồi, còn có thể tồi tệ hơn được nữa sao? Có chuyện gì thì anh cứ nói đi."
Đến nước này rồi, tôi cũng từ bỏ luôn việc giữ gìn hình tượng, tư thế ngồi phóng khoáng, giọng điệu giống hệt như một cô tình nhân nhỏ dạn dày tình trường đang đàm phán phí chia tay với kim chủ.
"Trong bữa tiệc sinh nhật của A Nhược hôm đó, người đưa em về nhà..." Vành tai anh ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp: "Là anh."
Đầu óc tôi đình trệ mất một hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Hôm đó, vốn dĩ tôi muốn mượn rư/ợu làm càn, định uống một chút rư/ợu rồi sẽ đi tỏ tình với Trình Viễn Từ, nhưng không ngờ lại quá chén.
Tôi biết tửu lượng của mình không tốt, nên trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, tôi đã kéo Trình Viễn Nhược lại nhờ cậu ấy đưa tôi về nhà.
Kết quả chứng minh, đúng là rư/ợu có thể tiếp thêm dũng khí cho kẻ hèn nhát, đêm đó tôi đã trở nên vô cùng hung hãn, mạnh bạo, cố chấp, tham lam...
"Ý anh là… anh… em..." Hơi thở của tôi cũng bắt đầu trở nên dồn dập, giọng nói khản đặc đến mức khó mà nghe rõ: "Hôm đó, người em đ/è ra là anh?"
Dái tai Trình Viễn Từ đỏ ửng như sắp rỉ m/áu, anh tự giễu: "Ừ, em ngủ nhầm người rồi."
...
Không không không.
Em không có.
Trong phút chốc tôi kích động đến mức không biết diễn tả thế nào, cứ liên tục xoay vòng vòng tại chỗ.
"Mấy hôm trước ở khu ngoại ô không có xe về, anh đã chạy bộ một mạch về khu trung tâm thành phố, cũng thảm hại lắm. Ở cái tuổi này của anh thật ngại khi phải nhắc tới, nhưng thực ra, thảm hại nhất vẫn là cái đêm ở cùng em, may mà em cũng không nhớ gì nhiều."
Không không không.
Em nhớ chứ.
Em đã ứ/c hi*p người ta đến mức phát khóc luôn rồi mà.
Một lúc lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Đêm đó tại sao anh không phản kháng?"
Tuy sức tôi có lớn thật, nhưng cũng không thể nào khiến một người đàn ông cao hơn một mét tám phải bó tay chịu trói được.
Anh ấy... hi hi hi, tôi sắp không nhịn được mà nở nụ cười bái thiến luôn rồi.
"Anh thích em, anh cứ tưởng em cũng thích anh." Anh đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tôi, nụ cười mang theo vài phần cay đắng: "Nhưng cuối cùng người em gọi lại là tên của Trình Viễn Nhược."
Thì ra sự nhiệt tình suốt những năm qua của tôi đã bị anh ấy nhìn thấu từ lâu rồi.
Nhưng tại sao rõ ràng lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có hình bóng anh, mà vào thời khắc quan trọng tôi lại đi gọi tên Trình Viễn Nhược cơ chứ?
Đúng là rư/ợu vào hỏng việc mà, uổng công tôi đã cố giả vờ giữ hình tượng trước mặt anh ấy lâu như vậy.
Hóa ra đã bị lộ từ đời thuở nào rồi.
Trình Viễn Từ quay lưng lại, bóng dáng chìm trong ánh tà dương trông vô cùng cô đơn: "Tiểu Hòa, chúng ta thử lại lần nữa nhé, anh không muốn buông tay."
Tôi vò vò vạt áo, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn, có bất ngờ, nhưng cũng có hoang mang.
Cảm giác này quá không chân thực rồi.
Đột nhiên nam thần mà tôi đã thầm thương tr/ộm nhớ bao nhiêu năm lại nói với tôi rằng anh ấy đã trao thân cho tôi rồi. Cảm giác này giống hệt như đang nằm mơ vậy.
Trình Viễn Từ quay người lại, giữ ch/ặt lấy hai vai tôi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thâm trầm: "Em có gh/ét bỏ anh không?"
Tôi còn tưởng anh đang nói đến vấn đề tuổi tác, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ có mỗi ưu thế về tuổi tác này thôi, vì thế tôi cố ý bày ra bộ dạng thâm tình tha thiết mà nói: "Không phải là anh lớn hơn em mười tuổi, mà do em đến muộn mất mười năm. Vất vả cho anh đã phải đợi em lâu như vậy."