Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật

Chương 24



Đây là lời thoại mà tôi đã dùng cho nam chính trong tiểu thuyết của mình vào ngày hôm qua.

Trình Viễn Từ đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói: "Hiện tại anh vẫn đang tiếp nhận trị liệu tâm lý, b/ệnh tình vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn."

Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, còn chưa kịp để tôi lên tiếng hỏi, anh đã sải bước đi ra ngoài cửa mất rồi.

"Anh đã gửi một email vào hộp thư của em, em tự mình xem đi."

Ngồi trong căn phòng vắng lặng, sau khi đọc xong email, đầu ngón tay tôi lạnh toát, mơ hồ r/un r/ẩy.

Lúc Trình Viễn Từ năm tuổi, anh từng bị người lớn xâm hại. Lúc đó anh đã tìm người lớn trong nhà để cầu c/ứu, nhưng chẳng có ai tin anh cả.

Dần dần anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn và bất an với mọi sự tiếp xúc cơ thể.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà bao năm qua, anh không hề yêu đương, cũng chẳng có tin đồn tình ái nào.

Cái đêm xảy ra qu/an h/ệ với tôi, thực ra anh đã muốn chạy trốn, nhưng lại bị chính sự khao khát từ sâu thẳm trong nội tâm cùng với sức lực th/ô b/ạo của tôi khuất phục.

Cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn luôn sợ hãi việc tiếp xúc thân mật với người khác, vẫn không dám đối mặt với quá khứ đen tối ấy.

Anh hỏi tôi có gh/ét bỏ anh không, nhưng thực ra là do anh vẫn luôn chán gh/ét chính bản thân mình.

Chắc hẳn khi vạch trần vết thương ra cho tôi xem, anh ấy phải đ/au đớn lắm.

Tôi vớ lấy điện thoại gọi cho anh, muốn nói cho anh biết câu trả lời nhưng mãi vẫn không có ai bắt máy.

Đang chuẩn bị mở cửa sang nhà bên cạnh xem anh ấy có ở đó không, thì điện thoại của Lý Vũ Phàn gọi đến.

"Chuyện của hai vợ chồng cậu đã giải quyết xong chưa?" Cậu ta đi thẳng vào vấn đề.

"Sắp xong rồi, cậu có biết Trình Viễn Từ đang ở đâu không?" Tôi hỏi.

"Cậu hỏi tớ làm cái gì, có phải người đàn ông của tớ đâu." Cậu ta bực dọc đáp: "Nhưng mà anh chồng nhà cậu cũng quá đáng lắm, tớ coi anh ta là tình địch, anh ta lại coi tớ là quân sư tình yêu. Kể cho tớ nghe cả đống phiền n/ão trong chuyện tình cảm, muốn tớ làm quân sư hiến kế cho anh ta. Cậu nói xem có phải anh ta kh/inh thường tớ không?"

Ông chú này chưa từng yêu đương, đây là anh đang khiêm tốn thỉnh giáo đấy mà.

Chỉ tiếc anh lại tìm phải người không đáng tin cậy.

"Đúng đúng đúng, để lần sau tớ sẽ phê bình anh ấy." Tôi bật cười.

"Thôi, nói chuyện chính đi. Tớ đang ở sân bay, muốn gửi tặng cậu một bài hát có tựa đề 'Có một loại tình yêu mang tên buông tay', muốn nghe không? Cho xin tràng pháo tay nào." Nói xong cậu ta liền cười ha hả lên trước.

"Cậu đang ở sân bay thật à?" Tôi hỏi.

"Đúng thế."

"Lại đi gặp mặt hẹn hò qua mạng nữa đấy à?"

"Hóa ra trong lòng cậu, lúc nào tớ cũng không đáng tin cậy như thế cơ à." Cậu ta khẽ cười: "Hòa Tử, tớ là người gặp cậu trước, nhưng tớ lại hiểu ra quá muộn màng. Tớ sẽ không làm phiền hai người nữa, nhưng nếu cậu cần tớ, chỉ cần ới một tiếng tớ sẽ quay lại ngay."

Tôi nắm ch/ặt điện thoại mà không biết phải nói gì.

"Cho dù cậu không cần tớ đi nữa, thì cũng đừng quên tớ đấy nhé, ha ha ha ha..."

Sau đó cậu ta chủ động cúp máy, không có lời tạm biệt, cũng chẳng có lời chúc phúc nào.

Cuối cùng tình bạn lại đi đến kết cục thế này, thật sự quá đỗi tiếc nuối.

Điện thoại lại reo lên lần nữa, là Trình Viễn Từ.

"Anh đang nấu cơm ở nhà bên cạnh, em qua đây ăn đi."

"Vâng."

Trình Viễn Từ đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến lung linh, nhưng đồ ăn không phải bít tết, mà là món mì om đậu cô ve mang chuẩn vị của mẹ tôi mà tôi đã thèm thuồng từ lâu.

"Sao anh biết làm món này vậy?"

Mới ăn một miếng, hương vị quả thực y hệt như mẹ tôi nấu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...