Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 25
"Anh học từ mẹ đấy." Trình Viễn Từ cầm lấy khăn giấy chồm người tới, giúp tôi lau khóe miệng. Ánh nến hắt lên sườn mặt anh, đẹp đẽ và dịu dàng.
"Mẹ em chấp nhận anh rồi sao?" Tôi kinh ngạc cảm thán.
"Ừ, là công lao của Lý Vũ Phàn. Cậu ấy bảo anh lấy những chiếc túi xách và đồ trang sức đã m/ua từ trước, mỗi lần đem tặng một món, kiên trì trên một tuần thì mẹ sẽ chấp nhận anh. Quả nhiên là rất có hiệu quả." Trình Viễn Từ bật cười: "Lần sau chúng ta cùng nhau về nhà nhé."
Trái tim tôi như rỉ m/áu, Lý Vũ Phàn à, cậu dạy dỗ cũng tuyệt vời quá cơ.
"Còn một chuyện nữa, anh đã giao đoạn ghi âm cho luật sư rồi. Cần phải có một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này, về sau anh cũng sẽ không hợp tác với nhà họ nữa, càng không có chuyện qua lại với Tiêu Tình." Trình Viễn Từ thản nhiên trình bày, trong giọng điệu không hề gợn chút sóng gió nào.
Nhưng chính cái giọng điệu bình thản ấy, lại vô tình khiến tôi cảm thấy nhất định anh sẽ làm được.
Tôi có chút lo lắng hỏi: "Chẳng phải Tiêu Tình nói công ty của anh đang gặp khó khăn hay sao? Anh làm vậy liệu có bốc đồng quá không?"
"Không bốc đồng chút nào, em quan trọng hơn lợi ích." Cái vẻ mặt chẳng mấy bận tâm của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Cũng đúng thôi, tiền thì tôi có thể cùng anh ki/ếm lại, nhưng trên con đường tình cảm thì tuyệt đối không được phép ch/ôn mìn n/ổ chậm được.
"Trình Viễn Từ, em phải đính chính lại với anh về chuyện tối hôm đó. Từ đầu đến cuối, người mà em muốn ngủ cùng vẫn luôn là anh. Hoàn toàn không có chuyện ngủ nhầm người đâu, còn về việc tại sao em lại gọi nhầm tên, em nghĩ là do lúc đó em quá căng thẳng, vừa sợ ngủ nhầm người, vừa không dám tin là mình thực sự ngủ được với anh rồi." Tôi nghiêm túc giải thích đàng hoàng.
Đầu tiên Trình Viễn Từ ngạc nhiên, sau đó là ngại ngùng, rồi tức đến bật cười: "Lần sau không có anh ở bên cạnh, em không được phép uống rư/ợu."
"Có lý lắm, em nhớ rồi." Tôi gật đầu thật mạnh.
Lúc đi ngủ vào ban đêm, cơ thể Trình Viễn Từ vẫn rất căng cứng, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn làm phân tán sự chú ý của anh để xoa dịu đi sự căng thẳng đó.
Tôi muốn dùng hành động để trả lời cho câu hỏi có gh/ét bỏ anh hay không, vì ngôn ngữ quá khó để có thể l/ột tả hết nỗi xót xa trong lòng tôi.
18
Sau khi thẳng thắn đối diện với nhau, tình cảm của chúng tôi thăng tiến vượt bậc, còn cùng nhau đến nghĩa trang thăm Trình Viễn Nhược.
Trước đây khi tôi cứ tưởng đứa bé trong bụng là của Trình Viễn Nhược, tôi luôn rất kháng cự việc nhắc đến người này.
Mấy ngày trước tôi mới biết được, trong tiệc sinh nhật hôm đó, chính cậu ấy đã cố ý để Trình Viễn Từ đưa tôi về nhà.
Tôi và anh trai cậu ấy có thể đi đến được ngày hôm nay là công lao của cậu ấy.
"Cảm ơn em nhé, em chồng." Đứng trước m/ộ cậu ấy, tôi xoa xoa sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, chân thành nói.
Trên đường về nhà, bất chấp sự ngăn cản của Trình Viễn Từ, tôi nằng nặc đòi ngồi ở ghế phụ của anh.
Nhưng chẳng ngờ được, lúc đi qua một ngã tư, một chiếc BMW màu trắng mất phanh đã đ/âm thẳng vào đầu xe chúng tôi.
Trong khoảnh khắc k/inh h/oàng ấy, tôi che chở bụng theo bản năng, còn Trình Viễn Từ thì chồm tới theo phản xạ, dùng cơ thể mình để bao bọc lấy tôi. May mắn là cuối cùng cả hai chúng tôi đều không bị thương.
Sau khi giải quyết xong các thủ tục bảo hiểm, chúng tôi trở về nhà trong một bầu không khí im lặng.
Vừa đóng cửa lại, tôi đã kiễng chân lên dán ch/ặt vào môi anh.
Anh không hề đáp lại.
Ngay lúc tôi thất vọng chuẩn bị rời đi, anh đột ngột vươn tay lên, giữ lấy gáy tôi, một đường công thành đoạt đất.