Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 4
Tôi vô cùng tò mò, cứ nằm chờ xem sự tình sẽ tiếp diễn ra sao, nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra thêm nữa.
Anh đã rời đi, cả đêm không quay lại phòng, bỏ lại tôi một mình trằn trọc, suy nghĩ miên man.
Sáng sớm hôm sau, tôi bước ra phòng khách với đôi mắt gấu trúc.
Anh đã thức dậy từ sớm, mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám ngồi trên sô pha uống cà phê, vô cùng tao nhã và cao quý. Còn tôi thì đầu bù tóc rối, tinh thần uể oải.
Tôi tự biết mình chẳng hề ăn khớp với khung cảnh này, đang chuẩn bị quay người rời đi thì anh đột nhiên gọi gi/ật tôi lại: "Tiểu Hòa, sau này nếu có tâm sự em có thể nói với anh. Với vốn sống của anh, chắc hẳn có thể giúp ích cho em nhiều hơn cậu nhóc đó."
Giọng anh đều đều, giống hệt như giọng một bậc trưởng bối đang ân cần chỉ bảo.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, bật cười: "Em nói với anh, vậy anh có thể nói cho em nghe không?"
Khóe môi anh hơi nhếch lên, góc nghiêng sườn mặt sáng bừng dưới ánh nắng sớm mai: "Được chứ."
Sau đó anh đưa điện thoại cho tôi: "Không phải mấy cô gái trẻ các em đều thích kiểm tra điện thoại sao? Em có thể xem điện thoại của anh tùy thích."
Tình huống gì đây?
Nhận ra sự kinh ngạc của tôi, Trình Viễn Từ đứng dậy tiến về phía tôi: "Nếu như chúng ta có thể bồi đắp tình cảm, thì đứa trẻ cũng rất hạnh phúc, không phải sao?"
Thì ra là vì đứa bé.
"Anh không muốn ly hôn với em sao?" Tôi hỏi.
Trước khi kết hôn, chúng tôi đã thỏa thuận sau khi cho đứa bé một danh phận hợp pháp thì có thể tính đến chuyện ly hôn.
Anh làm ông bố đơn thân, còn tôi làm bà mẹ từng ly dị.
"Thực ra em có thể cân nhắc thêm về các yếu tố thực tế. Việc chúng ta không ly hôn mang lại nhiều lợi ích hơn." Anh đáp.
Không hổ danh là người lớn hơn tôi mười tuổi, trông dáng vẻ tính toán thiệt hơn này mới thẳng thắn và tự nhiên làm sao.
"Vậy lỡ không bồi đắp được tình cảm thì sao?" Tôi cười hỏi.
Anh nhíu mày đáp: "Thì ly hôn."
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi không sao bình ổn lại được tâm trạng của bản thân, đành chạy vào nhà vệ sinh, chần chừ ngồi trên bồn cầu thật lâu mới gỡ rối được đống suy nghĩ trong đầu.
Trình Viễn Từ muốn bồi đắp tình cảm với tôi, đây không phải là chuyện x/ấu cho nên tôi không có lý do gì để từ chối.
Dù sao thì lúc gả cho anh, tôi đã âm thầm ấp ủ tâm tư như vậy rồi.
Điều duy nhất khiến tôi phản cảm là việc anh chẳng buồn che giấu động cơ của mình: vì hướng tới lợi ích lâu dài nên anh mới quyết định thử chắp vá cùng tôi.
Đã biết mấy cô gái trẻ chúng tôi thích kiểm tra điện thoại, sao lại không biết con gái chúng tôi thích nói chuyện yêu đương chân thành chứ?
Đến cả dỗ dành bằng vài câu ngọt ngào cũng không biết thì tính là ông chú cái nỗi gì??!
Khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra, Trình Viễn Từ đang ngồi trước máy tính trả lời email. Hàng mi dài của anh rủ xuống, đường cằm siết ch/ặt, thần thái đầy chăm chú, những ngón tay gõ trên bàn phím thon dài trắng trẻo và tinh xảo hệt như đồ gốm sứ vậy.
Tôi không kìm được nuốt nước bọt.
Người đàn ông đang nghiêm túc làm việc thật sự rất cuốn hút.
"Ông xã..." Chắc là do hormone adrenaline tiết ra quá đà, không ngờ tôi lại vô thức dùng giọng nũng nịu buột miệng thốt ra luôn cả tiếng lòng.
Toang rồi!
Động tác gõ phím của Trình Viễn Từ khựng lại, đôi mày chậm rãi nhíu thành hình chữ "Xuyên" (川), sau đó chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi, thong thả mở miệng: "Có chuyện gì sao?"
Tôi đỏ bừng mặt, đành gượng gạo làm ra vẻ mạnh miệng cãi lý: "Chẳng phải anh bảo muốn bồi đắp tình cảm sao? Sao anh vẫn lạnh nhạt thế?"
Dưới đáy mắt anh cuộn trào những cảm xúc phức tạp: "Đợi anh ra trước m/ộ Viễn Nhược báo một tiếng rồi chúng ta hãy bắt đầu."