Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 5
Nghe thấy cái tên này, hơi thở của tôi nghẹn lại.
Trình Viễn Nhược là cha của đứa bé trong bụng tôi, đồng thời cũng là em trai của Trình Viễn Từ.
Một người đã khuất nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ bị chúng tôi lãng quên.
5
Sau khi Trình Viễn Từ rời đi, tôi lại ngủ một giấc nướng nữa, lúc tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa.
Trên điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ: một cuộc là của Trình Viễn Từ, số còn lại toàn là Lý Vũ Phàn gọi tới.
Tôi gọi lại cho Trình Viễn Từ ngay lập tức. Đầu dây bên kia cúp máy, ngay sau đó gửi tới một tin nhắn ngắn gọn: Đang họp.
Tôi đang chuẩn bị gọi cho Lý Vũ Phàn thì vừa hay cậu ta gọi điện thoại tới.
"Cậu không thấy bản thân mình sống lỗi quá rồi không?" Tôi vừa bắt máy, giọng điệu mỉa mai xiên xỏ của cậu ta đã vang lên ngay lập tức.
Tôi vừa vươn vai vừa đáp lời: "Tới bữa rồi, tớ mời cậu đi ăn nhé."
"Đi ăn à? Hơ, khỏi đi, tôi tức no ngang bụng rồi."
"Sao cậu suốt ngày gi/ận dỗi thế?"
Cậu ta im lặng một hồi lâu, giọng điệu đột nhiên dịu hẳn xuống: "Có lẽ là do tớ chưa quen với việc cậu đi lấy chồng thôi."
Tôi khẽ sững sờ.
Cậu ta lại khôi phục cái giọng cợt nhả cà lơ phất phơ thường ngày ngay lập tức: "Giàu sang chớ quên nhau, mau dùng tiền của người đàn ông nhà cậu mời tớ ăn một bữa ra trò đi. Tớ đang ở trước cửa nhà cậu đây."
Đầu cũng chưa gội, cũng chả thèm trang điểm, tôi mặc luôn cái quần đùi rồi ra khỏi cửa.
Đứng chung với Lý Vũ Phàn thì bộ trang phục này là quá đủ rồi.
Đã từng cùng nhau nghiên c/ứu từ hương đầu, hương giữa đến hương cuối trong tiếng xì hơi của nhau thì chỉ cần trông giống một con người là đủ rồi, thật sự chẳng cần thiết phải màu mè giữ gìn hình tượng gì nữa.
Tôi ngồi vào ghế phụ, hiển nhiên Lý Vũ Phàn đã quá quen thuộc,chẳng buồn liếc tôi lấy một cái mà nhấn ga phóng đi thẳng.
Đợi đến trước cửa nhà hàng đồ Tây, nhân viên đón khách chặn tôi lại với vẻ mặt khó xử, cậu ta mới phát hiện có gì đó sai sai. Sau đó cậu ta nhìn nhìn tấm biển ghi "Trang phục không chỉnh tề, miễn vào" bên cạnh, rồi lại nhìn nhìn tôi, bật cười thành tiếng.
Tôi cũng vừa mới ngộ ra chỗ nào không đúng, bèn lườm cậu ta một cái ch/áy mắt, đang định rời đi thì có người gọi gi/ật tôi lại.
Nương theo hướng phát ra âm thanh nhìn sang thì thấy đó là một người phụ nữ vô cùng diễm lệ trong bộ sườn xám. Cô ta đứng trên cầu thang kính nhìn xuống tôi, nụ cười phong tình quyến rũ.
"Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra là cô thật." Cô ta bước xuống cầu thang với dáng điệu uyển chuyển lả lướt, đến trước mặt tôi thì dừng lại: "Tôi là bạn của Trình tổng, chúng ta từng gặp nhau tại hôn lễ rồi đấy."
Nghe cái câu như thể cô ta gặp tôi ở đám cưới của cô ta và Trình Viễn Từ vậy.
Thật là kỳ cục!
Nhưng cô ta đẹp một cách áp đảo. Đứng trước mặt cô ta, tôi cảm giác mình cứ như phu kéo xe cút kít thời Dân quốc vậy.
"Vậy sao? Thật trùng hợp." Tôi đành phải vờ bình tĩnh đáp lời.
"Trình tổng cũng đang ở trên lầu, để tôi đưa cô lên nhé." Cô ta nhiệt tình nói.
Thật sự cảm ơn cô đã tự tay tặng tôi một phen nh/ục nh/ã ê chề muốn độn thổ trước bàn dân thiên hạ.
Tôi phát tín hiệu cầu c/ứu về phía Lý Vũ Phàn, nhưng cậu ta lại làm như đi/ếc không nghe thấy, chỉ lo đứng một bên vặn vẹo tạo dáng, trên mặt như viết dòng chữ "Người đẹp nhìn tôi đi, nhìn tôi đi".
Mẹ kiếp!
"Chuyện là tôi..."
Tôi đang căng da đầu ráng bịa ra cái cớ, thì bất thình lình bị một giọng nam ngắt lời: "Vậy làm phiền người đẹp rồi."
Lý Vũ Phàn, chúc cậu cả đời này ế chỏng gọng! Chúc mỗi một cuộc tình qua mạng của cậu đều trúng ngay đàn ông!