Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật
Chương 7
Trước bồn rửa mặt, cô ta vừa rửa tay vừa dùng ánh mắt sắc lẹm săm soi tôi qua gương.
"Loại phụ nữ như cô có điểm nào xứng với Viễn Từ chứ?"
Cô ta vẩy vẩy nước trên tay làm mấy giọt nước văng luôn lên mặt tôi.
Nắm đ/ấm của tôi đã cứng ngắc rồi.
Cô ta quay người lại, ánh mắt đá/ nh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi bĩu môi: "Cô không tự biết thân biết phận à?"
Tôi hít sâu một hơi, ưỡn ngựk đối diện với ánh mắt của cô ta: "Đương nhiên là có chứ, thế nên cô có gh/en tị với tôi, tôi cũng chẳng lấy làm lạ chút nào."
Đáy mắt cô ta thoáng qua sự khó chịu, nhưng rất nhanh đã được che giấu đi. Cô ta cười đầy kiêu ngạo và tự phụ: "Cô không xứng là đối thủ của tôi. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố tôi muốn tranh giành Trình Viễn Từ với cô."
Tôi có cảm giác tam quan bị đảo lộn trong nháy mắt.
Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết cô ta có ý th/ù địch với mình, nhưng từ khi nào kẻ chen chân vào tình cảm của người khác lại có thể ra vẻ vênh váo, hùng h/ồn tự đắc như thế này vậy?
Tôi tức đến bật cười: "Tôi mới gặp lần đầu cái giống tiểu tam như cô đấy."
Nói xong, tôi sải bước đi ra ngoài. Tôi sợ bản thân không nhịn được mà tháo luôn chiếc dép lào t/át thẳng vào mặt cô ta.
Cô ta đuổi theo, trên mặt vẫn giữ nụ cười vô cùng xinh đẹp quyến rũ: "Theo đuổi tình yêu đích thực thì có gì sai? Tôi dám yêu dám h/ận, vẫn còn tốt chán so với đeo bám như cô."
Mẹ kiếp!
Tôi đứng khựng lại, nhẫn nhịn hết mức mới chịu buông lỏng nắm đ/ấm đang siết ch/ặt.
Nhưng cô ta lại làm như thể bản thân đã giành phần thắng trước tôi, dáng vẻ càng thêm đắc ý.
Tôi xoa xoa bụng, sa sầm mặt mặt: "Bây giờ tôi đang là phụ nữ mang th/ai đấy, khuyên cô tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Tôi sợ mình ăn vạ thì từ trà xanh, bạch liên hoa, tôi đều cân được hết, đừng có chọc vào tôi."
Cô ta hoàn toàn sững sờ: "Anh ấy đã chạm vào cô?"
Hơ, chuyện này có gì mà phải ngạc nhiên chứ?
Cô ta lại gặng hỏi thêm lần nữa: "Anh ấy đã chạm vào cô thật sao?"
Hình như th/ần ki/nh cô ta có vấn đề rồi!
Tôi vòng qua người cô ta chuẩn bị rời đi, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha mà kéo lấy cánh tay tôi.
Tôi vừa định nổi cáu, Lý Vũ Phàn đột nhiên xuất hiện, hất văng cô ta ra rồi chắn tôi ở phía sau, lạnh lùng lên tiếng: "Cô có tâm tư gì với Trình Viễn Từ cũng được, nhưng không được phép làm tổn thương cô ấy."
Dường như người đẹp sườn xám bị kích động lắm, nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, gào lên với tôi: "Đồ tiện nhân nhà cô, cô lừa tôi có phải không?"
Lý Vũ Phàn cũng hùa theo quát tôi: "Cố Hòa, cậu còn đợi cái gì nữa? Oánh cô ta đi."
Đúng lúc có nhân viên phục vụ bưng một chai vang đỏ đi tới, tôi nhanh tay cư/ớp lấy, tưới thẳng lên đầu người đẹp sườn xám kia.
"Hóa đơn cứ tính cho Trình Viễn Từ."
Cả phục vụ lẫn người đẹp sườn xám đứng ngây như phỗng một hồi lâu, sau đó mới cùng phát ra tiếng hét thất thanh.
Tôi và Lý Vũ Phàn trao đổi ánh mắt, vô cùng ăn ý rút lui.
Vừa đi đến cửa nhà hàng, điện thoại vang lên một tiếng thông báo tin nhắn: "Em không sao chứ?"
Tôi chẳng buồn trả lời.
Một lát sau, lại có thêm một tin nhắn nữa gửi đến: "Đợi anh ở bãi đỗ xe, không được phép đi đâu."
Đây là chuẩn bị đến m/ắng tôi đấy à?
7
Nghĩ đến Trình Viễn Từ, bước chân của tôi chậm lại.
Lý Vũ Phàn túm lấy cổ tay tôi một cách tự nhiên, lên tiếng hối thúc: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Còn đợi người ta đuổi theo đá/ nh à?"
Tôi vừa bước theo nhịp chân cậu ta vừa đáp: "Trình Viễn Từ bảo tớ đợi anh ấy."