Cưới Anh Vì Đứa Bé, Yêu Anh Từ Một Bí Mật

Chương 6



Tôi quay ngoắt lại với vẻ hằn học, nở nụ cười gằn với Lý Vũ Phàn: "Cậu không biết tôi ăn mặc thế này thì không thể đi lên đó à?"

Nhân viên đón khách bên cạnh nhìn người đẹp sườn xám, cười nịnh nọt: "Tiêu tổng là cổ đông của chúng tôi. Cô là bạn của cô ấy, tự nhiên cũng là khách quý của nhà hàng chúng tôi, không cần áp dụng mấy quy củ này đâu ạ."

Ồ? Vậy sao?

Người đẹp sườn xám làm động tác mời: "Đi thôi, đừng khách sáo nữa."

Tên thiểu năng Lý Vũ Phàn kia hớn hở lon ton đi lên lầu, không chừa cho tôi một đường lui nào, tôi đành cắn răng nhắm mắt bước theo sau.

6

Khi cánh cửa phòng bao bị đẩy ra, tôi gần như tắt thở, mười ngón chân bấu ch/ặt lấy đôi dép lào hình SpongeBob trong vô thức.

Năm người đàn ông áo quần bóng bẩy, thần thái phi phàm trong phòng đồng loạt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói thăm dò.

Người đẹp sườn xám cười đầy duyên dáng đáng yêu: "Đây là phu nhân của Trình tổng, tình cờ gặp nhau nên tôi mời qua đây luôn."

Tôi khổ sở mà không nói nên lời, thế này mà là mời sao? Đây là b/ắt c/óc thì có.

"Chào mọi người, tôi là bạn thân của Trình phu nhân." Lý Vũ Phàn thì lại vô cùng tự nhiên, nhướng mày cười một cách phóng khoáng phong lưu.

Trình Viễn Từ ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Lý Vũ Phàn, dường như đang suy tính chuyện gì đó.

Tôi nuốt nước bọt, trong lòng trào dâng cảm giác áy náy: Xin lỗi, làm anh mất mặt rồi.

Người đẹp sườn xám ra hiệu cho tôi ngồi xuống, nhưng hai chân tôi như đeo chì, làm sao cũng không nhúc nhích nổi.

Trình Viễn Từ đứng dậy bước tới, hết sức tự nhiên nắm lấy tay tôi, dắt tôi đến chỗ trống ngồi xuống.

"Ráng nhẫn nhịn một chút, sắp xong rồi." Anh ghé sát tai tôi thì thầm với giọng điệu trầm ấm.

A…Cái phát ngôn nguy hiểm gì thế này?

Tôi không kìm được mà đỏ bừng cả cái mặt già nua.

"Trình tổng đối với Cố tiểu thư thật tốt." Người đẹp sườn xám cảm thán, trong nụ cười mang theo ý tứ sâu xa.

Lý Vũ Phàn liếc nhìn tôi một cái dường như muốn nói gì đó, rồi lại nhẫn nhịn nuốt vào, trông vẻ mặt không được vui lắm.

Trình Viễn Từ ngồi về vị trí chủ tọa, chỉ vài ba câu đã làm chủ được đề tài, dẫn dắt mọi người tiếp tục bàn luận công việc, vô cùng điềm tĩnh và thong dong.

Không còn là tâm điểm của sự chú ý, cảm giác áp lực trên người tôi cũng giảm đi rất nhiều.

Ký ức chợt quay ngược về thời đại học.

Trình Viễn Từ được mời về trường cũ diễn thuyết. Lúc đó tôi là một tân sinh viên năm nhất, ngồi dưới khán đài nghe anh thao thao bất tuyệt, bị anh thu hút đến nỗi không dứt được ánh mắt.

Sau khi kết thúc bài phát biểu, anh hỏi mọi người còn có điều gì muốn hỏi không.

Tôi là người đầu tiên giơ cả hai tay lên: "Đàn anh ơi, có thể nói thêm một lát nữa được không ạ?"

Các bạn học cười ồ lên, nhưng cũng có không ít tiếng hùa theo phụ họa.

Ánh mắt Trình Viễn Từ lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người tôi, anh cũng bật cười theo: "Em gái, phải tính thêm tiền đó."

Thời gian thật sự quá ưu ái anh. Năm năm trước trông anh như thế nào thì hiện tại vẫn mang dáng vẻ y hệt như thế. Thời gian chỉ càng làm lắng đọng khí chất của anh, làm phong phú thêm tâm h/ồn anh.

Tôi thu hồi dòng suy nghĩ, lén lút nhìn Trình Viễn Từ một cái, trong lòng có chút chua xót. Khoảng cách giữa tôi và anh hoàn toàn không hề thu hẹp lại theo thời gian, mà trái lại càng ngày càng xa vời vợi.

Nếu không nhờ đứa trẻ này, có lẽ cả đời tôi cũng không thể theo kịp bước chân anh, càng đừng nói tới chuyện được gả cho anh.

Càng ăn càng thấy nhạt nhẽo như nhai sáp, tôi ngồi không nổi nữa, bèn mượn cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài hít thở chút không khí, chẳng ngờ người đẹp sườn xám kia cũng đi ra theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...