Đêm Đầu Tiên Ngủ Không Mặc Đồ, Tôi Bị Cảnh Sát Bắt Tại Trận
Chương 2
Giải thích xong, ký tên là tôi được đi. Nào ngờ chú cảnh sát già nhất quyết bảo anh cảnh sát đẹp trai đích thân đưa tôi về.
“Tiểu Cố! Nào, cậu đưa cô bé về đi, tối thế này rồi, đi một mình không an toàn.”
Anh cảnh sát đẹp trai được gọi tên, gật đầu không từ chối, đang định đi lấy xe.
Tôi vội lắc đầu xua tay, nói liền một tràng:
“À không không, đã vì cháu mà các chú phải tăng ca đêm rồi, giờ sao còn tiện làm phiền nữa! Không cần đâu, thật sự không cần.”
Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cứ nghĩ đến cảnh trong phòng mình là tôi lại…
Chịu thôi, đời này định sẵn không có duyên.
Cuối cùng, không cưỡng nổi những lời nhiệt tình của chú cảnh sát già, tôi đành thỏa hiệp.
Lúc đến, tôi bị còng tay ngồi ghế sau; lúc về, tôi ngồi ghế phụ, hai tay nắm c/h/ặ/t dây an toàn.
Cùng một chiếc xe, cùng một tài xế, cách đối xử khác, tâm trạng cũng khác.
Nếu lúc đến tôi hoảng hốt luống cuống thì giờ tâm trạng chỉ có thể tả là: đ/â/m tôi một nhát cho xong!
Bầu không khí im lặng khiến tôi như vẫn ở phòng thẩm vấn. Để bớt ngượng, tôi chủ động bắt chuyện:
“Chú cảnh sát, ờ, chú lái xe vững thật.”
Vừa dứt lời đã nghe người bên cạnh khẽ cười.
Ý gì? Chốt tôi là cây hài rồi à?
“Tôi chỉ hơn cô ba tuổi, chưa đến mức làm chú. Tôi tên Cố Phàm Chu, cô có thể gọi thẳng tên tôi.”
Đúng lúc đèn đỏ, Cố Phàm Chu vừa về số mo vừa trả lời:
“Trước kia tôi lái xe đuổi phạm nhân nên cũng có chút kỹ thuật.”
Lần đầu ngủ khỏa thân đã bị cảnh sát bắt… Mắt còn ngái ngủ, tôi nhìn anh cảnh sát đứng thẳng tắp bên giường, lặng lẽ kéo tấm chăn bị mình đạp sang một bên, yên lặng nhắm mắt… vẫn giữ nụ cười.
Cứ coi như tôi c/h/ế/t rồi đi…
1
Trong phòng thẩm vấn.
Tôi vinh dự nhận một đôi vòng bạc… rồi ngồi trên ghế thẩm vấn.
Đối diện là hai chú cảnh sát. Một người lớn tuổi hơn, trông rất hiền từ; người còn lại chính là anh chàng vừa tặng tôi đôi vòng bạc ở nhà. Khá đẹp trai đấy, nhưng nếu được thì đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Anh cảnh sát đẹp trai lên tiếng:
“Từ giờ, tôi hỏi câu nào cô trả lời câu ấy, không được nói dối, thành thật khai báo để được khoan hồng, nghe rõ chưa!”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, dữ quá!
“Họ tên?”
“Tần… Tư… Tư… Tư Tư.”
“Đừng rít như rắn nữa! Họ tên!”
Lần đầu bị bắt vào phòng thẩm vấn, không sợ mới lạ. Tôi cố kìm không để nước mắt tuôn ào ạt đã tốt lắm rồi, còn bảo tôi bắt chước rắn…
Hu hu hu, tủi thân quá.
Anh cảnh sát đẹp trai cũng không ngờ hỏi mỗi cái tên đã khiến tôi khóc, nhất thời luống cuống. Lúc ấy, chú cảnh sát già trông rất giàu kinh nghiệm ngồi bên cạnh lên tiếng an ủi:
“Cô bé, đừng sợ, cứ thật thà nói là được nhé.”
An ủi tôi xong, chú cảnh sát già quay sang trách anh cảnh sát đẹp trai bên cạnh:
“Người ta chỉ là một cô gái thôi, Cố Phàm Chu, cậu làm gì mà hung dữ thế!”
Chú cảnh sát già tiếp quản việc hỏi cung, mọi thứ nhanh hơn hẳn, cuối cùng cũng đến giây phút quan trọng:
“Cô bé, đây là lần thứ mấy cháu làm chuyện này rồi?”
Chuyện gì? Từ lúc bị còng tay đưa khỏi nhà, suốt dọc đường chẳng ai cho tôi mở miệng. Đến tôi còn chẳng biết là chuyện gì.
Là ngủ khỏa thân à? Lần đầu mà, thật sự lần đầu!
Thấy nét mặt chú cảnh sát già giờ cũng nghiêm túc, tôi càng kích động chứng minh mình trong sạch:
“Cháu thật sự mới làm lần đầu, thật sự là lần đầu mà!”
Rầm!
Anh cảnh sát đẹp trai bỗng đập mạnh tay lên bàn, tiếng động lớn vang vọng trong phòng thẩm vấn kín mít.
“Nói! Thi thể ở đâu!”
Lúc này tôi đã sợ đến nấc cụt… đầu óc như mớ bòng bong.
Bình thường tôi xem không ít phim hình sự, nhưng đây là lần đầu được tận thân trải nghiệm cảm giác làm phạm nhân.
“Ực… thi… thi… thi… thi…”