Đêm Đầu Tiên Ngủ Không Mặc Đồ, Tôi Bị Cảnh Sát Bắt Tại Trận
Chương 3
Đang khóc gào thì bị dọa cho nín bặt, tôi lỡ c/ắ/n vào lưỡi. Giờ càng căng thẳng, tôi càng chẳng nói rõ lời.
“Đã bảo đừng rít như rắn nữa! Thành thật khai báo! Thi thể ở đâu?”
Hu hu, tủi thân quá, lại bảo tôi bắt chước rắn. Hu hu, t/h/i t/h/ể gì chứ, tôi có biết đâu! Anh còn dữ thế này, tôi sợ thật mà, mẹ ơi cứu con!
Cuối cùng, sau một hồi chú cảnh sát già giải thích, tôi mới hiểu đầu đuôi.
Hóa ra chuyến tham quan đồn công an một ngày này là quà bác gái hàng xóm tặng!
Hai hôm trước tôi nghỉ phép về quê thăm ông bà nội, đến chiều tối nay mới kéo vali về nhà.
Ngồi xe cả ngày, tôi mệt đến đau lưng mỏi người, bèn tắm sớm rồi leo lên giường nghỉ.
Trước lúc ngủ, lướt thấy một bài bảo ngủ khỏa thân tốt cho sức khỏe, còn đỡ mệt, tôi không nói hai lời, cởi đồ ngủ ra, chỉ để lại quần lót rồi ngả đầu ngủ luôn.
Chẳng hay biết gì, lúc ấy tôi đang ngủ say.
Trong chiếc vali tôi kéo về, chẳng biết bà nội đã nhét một con gà mới mổ vào từ lúc nào. Bà lúc nào cũng sợ tôi mặc không đủ ấm, ăn không đủ no.
Dù đã bọc túi nhựa, số m/á/u gà chưa làm sạch vẫn rỉ ra ngoài vali.
Thảo nào suốt dọc đường bao nhiêu người nhìn tôi.
Chẳng biết m/á/u gà bắt đầu rỉ từ lúc nào, dù sao lời trình báo của bác hàng xóm miêu tả thế này:
“Từ trong thang máy đã chảy m/á/u rồi, ôi m/á/u chảy ào ào, chảy mãi tới cửa nhà cô ấy, sợ c/h/ế/t người! Tôi về nhà còn quan sát một lát, không thấy động tĩnh gì nên vội báo cảnh sát.”
Bạn bảo đây là chuyện gì chứ…
Giải thích xong, ký tên là tôi được đi. Nào ngờ chú cảnh sát già nhất quyết bảo anh cảnh sát đẹp trai đích thân đưa tôi về.
“Tiểu Cố! Nào, cậu đưa cô bé về đi, tối thế này rồi, đi một mình không an toàn.”
Anh cảnh sát đẹp trai được gọi tên, gật đầu không từ chối, đang định đi lấy xe.
Tôi vội lắc đầu xua tay, nói liền một tràng:
“À không không, đã vì cháu mà các chú phải tăng ca đêm rồi, giờ sao còn tiện làm phiền nữa! Không cần đâu, thật sự không cần.”
Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cứ nghĩ đến cảnh trong phòng mình là tôi lại…
Chịu thôi, đời này định sẵn không có duyên.
Cuối cùng, không cưỡng nổi những lời nhiệt tình của chú cảnh sát già, tôi đành thỏa hiệp.
Lúc đến, tôi bị còng tay ngồi ghế sau; lúc về, tôi ngồi ghế phụ, hai tay nắm c/h/ặ/t dây an toàn.
Cùng một chiếc xe, cùng một tài xế, cách đối xử khác, tâm trạng cũng khác.
Nếu lúc đến tôi hoảng hốt luống cuống thì giờ tâm trạng chỉ có thể tả là: đ/â/m tôi một nhát cho xong!
Bầu không khí im lặng khiến tôi như vẫn ở phòng thẩm vấn. Để bớt ngượng, tôi chủ động bắt chuyện:
“Chú cảnh sát, ờ, chú lái xe vững thật.”
Vừa dứt lời đã nghe người bên cạnh khẽ cười.
Ý gì? Chốt tôi là cây hài rồi à?
“Tôi chỉ hơn cô ba tuổi, chưa đến mức làm chú. Tôi tên Cố Phàm Chu, cô có thể gọi thẳng tên tôi.”
Đúng lúc đèn đỏ, Cố Phàm Chu vừa về số mo vừa trả lời:
“Trước kia tôi lái xe đuổi phạm nhân nên cũng có chút kỹ thuật.”
Từ lần trước kết bạn WeChat với Cố Phàm Chu, lịch sử trò chuyện của hai đứa vẫn dừng ở dòng “Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện”.
Chà, chẳng nói câu nào.
Vẽ xong bản nét cuối cùng, tôi duỗi người, đứng lên ra ban công thu chiếc cảnh phục đang phơi.
Sờ thử cổ tay áo, đã khô rồi.
Tôi cầm điện thoại nhắn WeChat cho Cố Phàm Chu:
“Áo khoác giặt sạch rồi, anh chọn lúc nào để tôi mang tới nhé.”
Chờ lâu vẫn chẳng có hồi âm, rất có thể đang bận.
Tôi bèn cầm chìa khóa xuống phố ăn uống gần nhà dạo một vòng. Hôm nay vẽ bù cả ngày, tôi còn chưa ăn cho no.
Tôi ấy à… làm nghề tự do, nhận đơn vẽ tranh trên mạng, còn có một bộ truyện tranh tự vẽ đang ra dài kỳ.