Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Đêm Đầu Tiên Ngủ Không Mặc Đồ, Tôi Bị Cảnh Sát Bắt Tại Trận
Chương 5
Ra ngoài tôi chỉ đi dép lê, lúc này bước mạnh quá, chiếc dép bên trái văng mất.
Đã vậy, tôi cũng chẳng quan tâm đường có bẩn hay không. Nhìn cổng khu chung cư còn chưa đầy năm mươi mét, tôi co chân chạy.
Chưa chạy được hai bước, có người từ phía sau nắm cổ tay tôi.
Á!!
Tôi hét lên, chưa kịp thấy rõ người tới thì miệng đã bị bịt lại:
“Tư Tư, đừng sợ, là tôi.”
Giọng nói quen thuộc vang bên tai. Khoảnh khắc ngước mắt nhìn rõ người tới, nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tôi lao vào lòng Cố Phàm Chu rồi khóc nức nở:
“Sao giờ anh mới tới, hu hu, tôi sợ muốn c/h/ế/t rồi.”
Người anh hơi cứng lại rồi ôm c/h/ặ/t tôi:
“Không sao rồi, không sao rồi, tôi tới rồi, đừng sợ.”
Cố Phàm Chu dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi, dùng giọng dỗ trẻ con xoa dịu tâm hồn yếu đuối của tôi.
“Hóa ra là đôi tình nhân. Nửa đêm hét ghê thế, tôi còn tưởng gặp ma. Đám trẻ bây giờ thật là, động tí đã làm ầm lên.”
Giọng một bác trai vang lên bên cạnh. Tôi vẫn chưa hết sợ mà miệng đã nhanh nhảu:
“Bác hiểu nhầm rồi, chúng cháu không phải người yêu.”
Bác trai nhìn hai đứa ôm nhau khăng khít, không cần mở miệng, chỉ ánh mắt đã nói rõ rằng bác không tin.
Đã thế thì…
“Là vợ chồng!”
Tôi cũng học theo Cố Phàm Chu, nói dối mà mặt chẳng đổi sắc.
Nói chứ đôi khi giải thích còn chẳng bằng nhận luôn cho nhanh.
Tôi vừa thừa nhận có dính líu với Cố Phàm Chu, bác đã cười híp mắt gật đầu, trông còn khá đắc ý.
“Tôi bảo mà, đôi mắt này tuyệt đối không nhìn nhầm. Hai đứa trai tài gái sắc, có tướng vợ chồng, ha ha! Quấn quýt thế này chắc mới cưới nhỉ?”
Bác hỏi giọng chắc nịch. Thấy Cố Phàm Chu cũng không định giải thích, tôi bịa tới cùng:
“Bác giỏi thật, nhìn đâu trúng đấy! Tháng trước chúng cháu vừa cưới, ha ha ha.”
“Chúc mừng chúc mừng! Sớm sinh quý t/ử, ha ha.”
“Nhất định, nhất định! Mong được như lời bác, ha ha.”
Bác trai đi rồi, Cố Phàm Chu im lặng hồi lâu mới lên tiếng, giọng chẳng hiểu sao pha chút chiều chuộng:
“Đồ l/ừ/a đ/ả/o nhỏ, coi chừng tôi tố cô công khai trêu ghẹo cảnh sát nhân dân.”
Nhờ màn chen ngang của bác, nỗi thấp thỏm ban đầu đã tan biến. Tôi lè lưỡi với Cố Phàm Chu:
“Lêu lêu, còn chẳng phải học anh sao, hiệp sĩ bánh kếp.”
“Đừng ba hoa nữa, tôi đi nhặt dép cho cô.”
Cố Phàm Chu chạy đi nhặt dép cho tôi.
Rồi anh lại chạy về, ngồi xổm trước mặt, bảo tôi vịn vai anh cho đứng vững.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi xỏ dép giúp mình, t/i/m tôi đập như sấm.
Đưa tôi về nhà xong, Cố Phàm Chu lại nhắc buổi tối cố gắng đừng ra ngoài một mình.
Tôi gật đầu lia lịa.
Nhưng khi Cố Phàm Chu định đi, tôi níu anh lại:
“Chuyện là… tối nay anh ngủ cùng tôi một đêm được không?”
Cố Phàm Chu ngẩn ra, nghiêm túc trả lời:
“Cảnh sát nhân dân không được nhận hối lộ t/ì/n/h d/ụ/c.”
Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là cạn lời.
“Anh ơi! Tôi sợ, chứ không phải báo ơn.”
“Ra vậy, tôi còn tưởng cô định lấy thân báo đáp.”
“Ai quê mùa thế, còn lấy thân báo đáp.”
“Tôi.”
OK, coi như tôi chưa nói.
Cuối cùng Cố Phàm Chu không đi.
Anh gọi điện báo đồng nghiệp một tiếng rồi ở lại.
Bảo sao điện thoại lúc nãy ồn vậy, hóa ra anh còn đang tráng bánh.
Thì ra anh bỏ cả quầy chạy tới cứu tôi.
Không hổ là cảnh sát nhân dân, cảm động quá.
Nếu có ngày cần tới tôi, nhất định tôi dốc hết sức!
“Tần Tư Tư, nhà cô có gì ăn không?”
Cơ hội báo ơn tới nhanh thật.
“Tráng bánh cả tối, đói c/h/ế/t rồi.”
Cố Phàm Chu lười biếng nằm phịch lên chiếc sofa nhỏ nhà tôi, mong tôi ban cho miếng cơm.
“Để tôi nấu cho anh bát mì.”
Đúng ngay sở trường của tôi còn gì.
Sống hai mươi ba năm, chưa để mình c/h/ế/t đói bao giờ.
Thấy tủ lạnh còn hai quả cà chua, tôi xắn tay áo, thoắt cái đã nấu xong một bát mì trứng cà chua.