Đêm Đầu Tiên Ngủ Không Mặc Đồ, Tôi Bị Cảnh Sát Bắt Tại Trận
Chương 4
Nhưng chẳng phải truyện tranh ngôn tình nổi tiếng gì, mà là cuộc sống hằng ngày của chính tôi.
Trên một nền tảng, tôi cũng có chút danh tiếng. Vì chẳng ham cố gắng nên kiếm đủ tiêu, dư thêm chút tiền để dành là tôi đã mãn nguyện.
Vừa tới phố ăn uống náo nhiệt, mùi thơm lập tức xộc vào mũi, bụng tôi cũng cất giọng hát luôn.
Quét mắt một lượt, tôi quyết định chọn chỗ gần nhất.
“Chủ quán! Một phần bánh kếp trứng cuốn giòn, thêm thịt thăn, cay nhẹ.”
“Được, cô đợi chút.”
Khoan, sao giọng này nghe quen thế!?
Chủ quán cũng khựng người. Bốn mắt nhìn nhau.
“Sao lại gặp ở đây?!”
Tôi và Cố Phàm Chu đồng thanh, cả giọng điệu cũng giống nhau.
Cố Phàm Chu buộc tạp dề hồng đậm trên eo thon, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang trắng, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Hay lắm, bảo sao không trả lời WeChat, hóa ra đang làm bánh vẽ, à không, tráng bánh!
Nhìn Cố Phàm Chu tráng bánh vụng về, cuốn cả vỏ trứng vào trong,
tôi không khỏi cảm thán… Ăn cái bánh này chắc đã miệng lắm đây.
“Cố Phàm Chu, anh đang làm gì thế?”
Vừa hỏi xong, tôi mới nhận ra có lẽ anh đang làm nhiệm vụ.
Nào ngờ Cố Phàm Chu mặt không đổi sắc, đáp:
“Nghề tay trái.”
Anh đúng là biết ăn nói đấy.
Nhận bánh, tôi lấy điện thoại định quét mã.
Cố Phàm Chu lại xua tay bảo không cần:
“Mời cô.”
Hơi cảm động đấy.
Vậy tôi cũng chẳng để ý chiếc bánh cháy trông xấu xí đến đâu nữa, há miệng c/ắ/n ngay một miếng lớn.
Anh bạn, chẳng cần nói nhiều, tâm ý đều nằm trong bánh.
Nhai được hai cái… Được rồi, tôi đã đ/á/n/h giá quá cao tay nghề của Cố Phàm Chu… Cái bánh mặn như được làm bằng muối.
Nhưng đối diện với vẻ đầy mong đợi của người đàn ông trước mắt, tôi vẫn cố nuốt xuống.
Thấy tôi ăn, khóe miệng Cố Phàm Chu sắp kéo đến mang tai, vậy mà còn cố giả bộ nghiêm nghị.
Nhịn cười giỏi thế, chắc anh đã nghĩ hết những chuyện buồn cả đời rồi nhỉ.
Bỗng nhớ ra chiếc cảnh phục, tôi định mở lời, rồi lại nghĩ anh đang bí mật làm nhiệm vụ nên đổi lời ngay trước khi nói:
“Chiếc áo cảnh… à, áo khoác bó sát của anh tôi giặt sạch rồi, anh chọn lúc nào để tôi mang tới nhé.”
Cố Phàm Chu thản nhiên đáp một tiếng, lại nhắc tôi một câu chẳng ăn nhập:
“Mấy hôm nay đừng ra ngoài buổi tối một mình.”
Tuy chẳng biết vì sao, tôi vẫn nhận lời:
“Ừ, vậy áo của anh…”
“Không vội, lát tôi liên lạc với cô.”
“Vậy được, không làm phiền anh khởi nghiệp nữa.”
Nói xong, tôi chạy tới hàng tiếp theo.
C/h/ế/t tiệt, vốn tôi định ngoan ngoãn nghe lời Cố Phàm Chu, không ra ngoài.
Đúng lúc tới tháng, b/ăn/g v/ệ si/nh ở nhà cũng vừa hết.
Cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà, cách chẳng xa. Tôi nghĩ gần vậy chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.
Xem giờ, mới mười giờ rưỡi tối.
Ôm tâm lý cầu may, tôi cầm một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra.
Mua đồ xong, trên đường về nhà, tôi cứ thấy sau lưng lạnh buốt.
Không phải… xui xẻo… vậy… chứ…
Nhận ra có người theo sau, tôi đành bước nhanh về nhà.
Bỗng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình!
Liếc thấy người gọi là Cố Phàm Chu, tôi vội bắt máy.
Điện thoại vừa kết nối, chẳng đợi người bên kia lên tiếng, tôi đã mở lời trước:
“Chồng ơi, chẳng phải hẹn tới đón người ta sao? Em sắp về tới cổng khu rồi, anh đâu?”
Nghe những lời thân mật đột ngột của tôi, Cố Phàm Chu lập tức hiểu ra:
“Tần Tư Tư! Cô gặp khó khăn à?”
Giọng sốt ruột của Cố Phàm Chu truyền tới, tôi vẫn giả giọng thoải mái trách anh:
“Đúng rồi chồng, anh mau qua đây đi.”
“Đừng sợ, tôi tới ngay! Cô bình tĩnh, đi về phía nhà đi.”
Chẳng biết Cố Phàm Chu đang ở đâu mà đầu bên kia rất ồn ào, rồi vang lên tiếng bước chạy nặng nề.
Tôi không dám cúp máy, cũng chẳng dám quay đầu, chỉ tắt màn hình rồi cầm điện thoại trong tay.
Hai chân bước nhanh như bay.
Thông thường, khi tưởng chẳng có chuyện gì thì chuyện lại sắp đến.