Đêm Đầu Tiên, Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai

Chương 10



Vẫn hiển thị ở tầng thượng của khách sạn.

Trên đường tới đây, tôi đã thử dò hỏi Ôn Dĩ An đang ở đâu.

Cô ấy vậy mà lại nói dối là đang ở nhà ngủ.

Hay lắm.

Ôn Dĩ An, tốt nhất là cậu thực sự bị b.ắ.t c.ó.c. Nếu không thì chuyện hôm nay, hai chúng ta không xong đâu.

Thang máy lên đến tầng cao nhất.

Tôi lao nhanh ra ngoài.

Chưa kịp nhìn rõ xung quanh ra sao, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ không xa:

"Các người nghe tôi giải thích đi, chuyện này là ngoài ý muốn mà..."

Tim tôi thắt lại, vội vàng đuổi theo hướng phát ra âm thanh.

Quả nhiên, tôi đã tìm thấy Ôn Dĩ An ở khu vườn trên sân thượng.

Cô ấy đang đứng cạnh đài phun nước, hai tay chắp lại giơ quá đầu, trông hệt như đang cầu xin tha mạng. Mà trước mặt cô ấy là bóng lưng của hai người đàn ông.

Cả hai đều cao lớn.

Ước chừng ít nhất phải trên một mét tám.

Một người mặc vest đen, dáng người thẳng tắp, trông như thể đã trải qua huấn luyện đặc biệt.

Người còn lại thì xắn tay áo hoodie, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ trên cánh tay.

Ôn Dĩ An nhỏ bé đứng trước áp lực của hai người, vẻ mặt đầy hoảng sợ và lúng túng.

"Tôi cũng vô tội mà, các anh tha cho tôi lần này đi."

...

20

Tiêu đời rồi.

Tiểu thư Ôn Dĩ An này thực sự bị b.ắ.t c.ó.c thật rồi!

Tôi trốn sau bụi cây, đại não vận hành với tốc độ ánh sáng. Thực lực hai bên quá chênh lệch, phải dùng mưu thôi.

Người ta vẫn bảo, bắt giặc phải bắt vua trước.

Tôi lặng lẽ vòng ra sau lưng hai kẻ đó, định đ.á.nh úp tên trông giống cầm đầu nhất. Sau đó nhân cơ hội nháy mắt với Ôn Dĩ An, ra hiệu cho cô ấy xử lý tên cơ bắp cuồn cuộn kia.

Tôi hít sâu một hơi, nín thở, từng bước từng bước men theo bụi cây mò tới.

Khoảng cách ngày càng gần.

Ba mét.

Hai mét.

"Đại ca" dường như phát hiện ra điều gì đó, vai khẽ động đậy.

Chính là lúc này!

Tôi lao tới, ôm c.h.ặ.t lấy eo hắn.

OMG, eo của hắn sờ vào cũng chắc thật đấy.

Chỉ là... hình như hơi mất đà rồi—

"Bõm!"

Một tiếng động vang lên, nước bắn tung tóe. Cùng lúc đó, âm thanh của một nam một nữ đồng loạt vang lên:

"Anh!!"

Tôi ngẩn người tại chỗ.

Anh?

Gọi ai là anh vậy?

Tôi nhìn về phía đài phun nước.

Người kia đang lóp ngóp ngồi dậy từ dưới nước. Mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, những giọt nước lăn từ đầu tóc, lướt qua sống mũi cao v.út rồi chảy xuống lớp sơ mi đã trở nên bán trong suốt.

Anh giơ tay vuốt mặt, chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt ấy sâu thẳm và trầm tĩnh. Lúc này lại đang ẩn chứa một cảm xúc khó gọi tên, đối diện thẳng với tôi.

Thương... Thương Ngôn ư?!

Tôi há hốc mồm nhưng chẳng thốt nên lời.

21

Trong phòng khách sạn, tiếng nước trong phòng tắm đổ ào ào. Tôi ngồi một mình bên mép giường, cố tiêu hóa thông tin chấn động này.

Tôi đã lỡ ngủ với anh trai ruột của bạn thân mình.

Ai mà ngờ được cơ chứ.

Ông anh trai mà Ôn Dĩ An luôn mô tả là nghiêm túc, cứng nhắc, vô tâm và FA suốt hai mươi tám năm nay lại chính là Thương Ngôn.

Rõ ràng là trước mặt tôi, Thương Ngôn này lại khá... "đào hoa", còn rất biết cách chiều chuộng nữa chứ.

Trước đó tôi đưa ra những yêu cầu quá đáng như vậy, anh ấy đều không nói một lời từ chối.

Thậm chí còn có vẻ rất tận hưởng.

Lẽ nào tất cả những điều đó anh ấy đều giả vờ ư?

Nhân viên khách sạn mang bộ vest đã được giặt sạch và sấy khô đến. Tôi gõ cửa phòng tắm, cố tình làm điệu bộ nũng nịu nói:

"Anh Thương Ngôn ơi, quần áo của anh xong rồi này."

Ngay giây tiếp theo, cửa phòng mở ra.

Hơi nước nóng ấm áp hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm phả vào mặt tôi.

Thương Ngôn đứng sau cánh cửa, chiếc áo choàng tắm khoác hờ hững trên người. Cổ áo mở rộng, đến cả dây đai cũng không thèm thắt lại, vùng ng.ự.c và đường eo săn chắc hiện ra rõ mồn một.

Chương trước Chương tiếp
Loading...