Đêm Đầu Tiên, Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai
Chương 11
Đây có phải là hành vi của một người đàng hoàng không hả?
Tai tôi nóng bừng, dúi ngay đống quần áo vào tay anh ấy.
"Mặc vào đi."
Thương Ngôn nhận lấy đồ, khẽ cười một tiếng rồi trêu chọc:
"Em gái ngại rồi sao?"
Tôi vừa thẹn vừa giận, lườm anh ấy một cái.
"Đồ l.ừ.a đảo!"
Anh ấy đã giấu tôi lâu như thế.
Anh ấy biết hết tất cả. Vậy mà lại để tôi như một gã hề bị dắt mũi.
Lời vừa dứt, nụ cười của Thương Ngôn khựng lại. Giọng anh cũng hạ xuống:
"Tri Hạ, anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em."
"Bạn thân của em ngày nào cũng nói xấu anh trước mặt em, anh sợ rằng..."
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
"Em sẽ ghét anh."
Nghe đến đây, tim tôi bỗng thắt lại. Thương Ngôn kiêu ngạo như anh, vậy mà cũng có lúc biết sợ sao?
Lúc này anh cụp mắt, ánh nhìn nóng bỏng dán c.h.ặ.t lên gương mặt tôi.
"Tri Hạ, lần trước em hỏi anh liệu có phải anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên hay không?"
"Thật ra lần đầu tiên anh gặp em chính là ngày này của năm năm trước."
Năm năm trước?
Ý anh là sao?
Tôi ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Chỉ có trái tim là đang đập ngày một nhanh.
Thương Ngôn mím môi rồi nói tiếp:
"Ngày đó anh đưa Ôn Dĩ An đến trường, thấy em đang giúp tân sinh viên chuyển hành lý dưới chân ký túc xá. Em buộc tóc đuôi ngựa cao, dáng người gầy nhỏ mà vác tận hai cái thùng."
"Anh vẫn nhớ ánh mặt trời ngày hôm đó, dịu dàng và rực rỡ lạ thường."
"Lúc em ngước lên chào Ôn Dĩ An, ánh sáng rơi vào mắt em, lấp lánh như sao, khiến anh chẳng thể rời mắt được nữa. Em nói xem, đó có tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Thẩm Tri Hạ, anh thích em năm năm rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là sự tính toán từ lâu."
Sống mũi tôi bỗng chốc cay cay.
Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt không trôi mà cũng chẳng thốt nên lời.
"Vậy còn đêm hôm đó?"
"Đêm đó, biết cô nàng Ôn Dĩ An kia sắp xếp cho em đi xem mắt nên anh đã cố tình đến để cắt ngang đấy."
Tôi lập tức trừng mắt:
"Thương Ngôn, anh cũng quá là 'cờ hó' rồi đấy!"
Người đàn ông không hề phản bác, khóe môi khẽ nhếch lên.
Dường như anh rất hài lòng với đ.á.nh giá này của tôi.
22
Bữa tối dưới ánh nến do Thương Ngôn chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn diễn ra đúng như dự định.
Ôn Dĩ An và Lục Tinh Hành, hai kẻ độc thân, đang trốn ở góc khuất để hóng hớt.
"Đây thực sự là ông anh của mình sao? Không bưng trà rót nước thì cũng gắp thức ăn bóc tôm, nịnh nọt quá đà rồi đấy."
"Trước đây toàn là mình làm nô bộc cho anh ta. Thương Ngôn à, không ngờ cũng có ngày hôm nay, khà khà khà..."
"Ui, anh ấy còn chuẩn bị cả vòng vàng to đùng kìa."
"Bạn thân tớ đeo vào trông xinh thật sự!"
...
Nhìn từ tầng thượng khách sạn W xuống, thành phố phồn hoa trải dài vô tận về phía chân trời, như dải ngân hà lộn ngược, lấp lánh chói lọi.
Phía trên biển sao ấy, hai chiếc ly r.ư.ợ.u khẽ chạm vào nhau.
"Keng."
Một tiếng vang khẽ cất lên.
Như dấu chấm hết cho một câu chuyện, lại cũng như nốt nhạc đầu tiên của một chương mới.
(Hoàn chính văn)