Đêm Đầu Tiên, Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai
Chương 2
[Tử Kinh Rose Garden - Khu 1, số 1]
Khu biệt thự sang chảnh nhất thành phố. Đúng là phong cách của cô bạn thân giàu từ trong trứng nước nhà tôi.
Lời vừa dứt, tôi phát hiện khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong đầy ẩn ý.
Có ý gì chứ?
Anh ta không nghĩ là mình vừa vớ được đại gia đấy chứ?
Còn lâu nhé.
Năm trăm tệ là giới hạn, cũng là đáy lòng của tôi rồi!
Khách sạn cách nhà Ôn Dĩ An một đoạn. Chặng đường bốn mươi phút mà anh ta chẳng thèm liếc nhìn định vị lấy một cái, cứ thế lái xe đến tận nơi một cách thông thạo.
"Đến rồi, tự đi vào đi."
"Đi thong thả thôi."
Anh dừng xe ở ngã rẽ cách cổng lớn vài trăm mét. Hai tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng, biểu cảm thong dong và đắc ý.
...Cũng không biết lái xe tiến thêm chút nữa.
Đỗ xa thế này, cứ như sợ bị ai nhìn thấy không bằng.
Ý thức phục vụ kém quá.
Chẳng bằng tối hôm qua.
Tôi lầm bầm trong bụng rồi xuống xe. Trong lúc cúi đầu chỉnh lại váy, chiếc sedan màu đen phía sau đã quay đầu một cách mượt mà, rất nhanh biến mất ở cuối con đường.
04
"Thẩm Tri Hạ, cậu mau khai thật cho tớ!"
Trước cổng biệt thự, Ôn Dĩ An chống nạnh, sải bước đi tới chỗ tôi.
"Thì là thế này, rồi thế kia, kết quả là ngủ với người ta luôn."
Tôi chột dạ gãi đầu, kể lại chuyện đêm qua không sót một chi tiết, Ôn Dĩ An im lặng hai giây.
"Nghe chừng kỹ năng tốt đấy, thế anh ta có đẹp trai không?"
Tôi: "..."
Trong đầu hiện lên gương mặt tuyệt tác của tạo hóa đó.
"Rất đẹp trai."
Có lẽ là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng gặp trong đời. Ôn Dĩ An khinh khỉnh đảo mắt.
"Xì, đẹp trai đến đâu chứ? Hôm nào dẫn cậu đi gặp anh tớ, cho mở mang tầm mắt."
"Được được được~"
Nghe danh Ôn Dĩ An có người anh trai rất đẹp mã từ lâu. Tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, tuổi còn trẻ mà đã khuấy đảo cả Wall Street.
Cô bạn Ôn Dĩ An này trời không sợ, đất không sợ, chỉ duy nhất nhắc đến anh trai là y như chuột thấy mèo.
Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn xem xem vị anh trai này là nhân vật thần thánh nào.
Bước vào biệt thự nhà họ Ôn, tôi không kìm được mà trố mắt kinh ngạc. Thật sự là lớn đến phi lý.
Ôn Dĩ An kéo tôi chạy thẳng lên tầng ba.
"Cưng ơi, tối nay ở lại nhà tớ đi."
Cô ấy chỉ vào căn phòng đối diện phòng mình.
"Cậu ngủ phòng anh tớ đi, gần tớ nhất nhé, hihi. Anh ấy ít khi về đây ở lắm, tớ đã bảo cô giúp việc thay ga giường hết rồi."
"Cầu xin cậu đấy, tớ không nỡ để cậu về đâu."
Không chịu nổi sự vòi vĩnh của cô bạn, tôi đành gật đầu đồng ý.
Đẩy cửa phòng ra, bài trí còn đơn giản hơn cả tưởng tượng. Bộ chăn ga màu xám đậm, giá sách đầy ắp, đầu giường có một chiếc đèn đứng.
Vừa bước vào đã thoang thoảng một mùi hương gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng.
...Sao mà có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
Chưa kịp nghĩ kỹ, phía sau Ôn Dĩ An đã nhào tới ôm chầm lấy tôi. Giống như con ỉn nhỏ, vừa dụi vào tai tôi vừa lẩm bẩm:
"Đi thôi, chúng ta đi trang điểm, tối nay đi quẩy với chị nào!"
Tôi bị nhột nên rụt cổ lại.
Sao lại giống cái gã đó thế không biết!
Đều thích cắn tai người khác khi nói chuyện.
05
Sáng hôm sau tôi đi làm như bình thường. Lúc sắp tan làm, Ôn Dĩ An gửi cho tôi một tấm danh thiếp WeChat.
Ảnh đại diện là một chú chó Samoyed đáng yêu.
Tiểu An Mi: [Đây mới là em họ nhỏ của tớ, mau kết bạn đi!]
Tiểu An Mi: [Lần sau hẹn hò đừng có nhận nhầm người nữa đấy nhé.]
Tôi đắn đo một chút.
[Thôi, hay là thôi vậy~]
Tin nhắn vừa gửi đi, ô thông báo kết bạn bỗng sáng lên một chấm đỏ.
Vẫn là con Samoyed khi nãy.
[Chào chị, em tên Lục Tinh Hành, năm nay vừa tròn mười tám tuổi!! Rất vui được quen biết chị!!!]