Đêm Đầu Tiên, Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai
Chương 3
Đúng là sinh viên đại học có khác. Sức sống trẻ trung gần như tràn cả ra khỏi màn hình.
Chuyện đã đến nước này rồi, thôi thì coi như kết thêm một đứa em trai vậy.
Vừa nhấn nút đồng ý, màn hình phía trên đã hiện cuộc gọi từ Ôn Dĩ An.
“Bảo bối, xuống lầu nhanh lên, tớ đến đón cậu tan làm đây~”
Cách đây không lâu, Ôn Dĩ An bị chính bố ruột của mình sa thải. Giờ cậu ấy là một kẻ thất nghiệp rảnh rỗi. Cả ngày không quấn lấy tôi đòi đi chơi thì cũng là ngồi vẽ ra những kế hoạch khởi nghiệp vĩ đại.
Tôi mở cửa ghế phụ.
Vị "tài xế" này nhướng mày đầy vẻ bất cần.
“Tối nay có muốn về nhà tớ ở không?”
Tôi vừa thắt dây an toàn vừa không nhịn được cười.
“Bạn hiền à, hay là tìm việc gì làm đi thôi.”
“Đừng nhắc nữa, nếu không phải tại anh tớ về nước rồi ngày nào cũng giám sát, còn hở tí là mách lẻo, thì bố tớ đã chẳng đuổi việc tớ.”
Nói đến đây, Ôn Dĩ An giận dữ đập vô lăng hai cái. Tôi giơ tay chọc chọc vào khuôn mặt búng ra sữa của cậu ấy.
“Ai bảo cậu đi làm mà toàn xem trai nhảy múa.”
“Chỉ xem có một phút thôi!! Hơn nữa, đó là thưởng thức nghệ thuật, là để nâng cao gu thẩm mỹ, hiểu chưa hả?”
Tôi: “......”
Sau khi biện minh đầy chính nghĩa, Ôn Dĩ An dường như nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi, hôm nay anh trai tớ có về nhà một chuyến.”
Sắc mặt cậu ấy bỗng trở nên nghiêm trọng.
“Anh ấy hình như phát hiện ra rồi—”
06
“Phát hiện cái gì?”
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy. Ôn Dĩ An hạ thấp giọng, ghé sát lại gần, y hệt như điệp viên đang gặp mặt.
“Phát hiện có người ngủ trong phòng anh ấy.”
“Hôm nay, anh ấy ở trong phòng tận hai tiếng đồng hồ mới ra ngoài.”
Cậu ấy giơ hai ngón tay thon dài khua khoắt trước mặt tôi.
“Bình thường anh ấy vào lấy đồ, cùng lắm năm phút là đi ra rồi.”
Hít hà...
“Nhưng tớ nhớ là trước khi đi, tớ đã dọn giường sạch sẽ rồi mà.”
Chăn gấp gọn, gối đập phẳng, thậm chí đến cả sợi tóc cũng dọn sạch. Tôi không nhịn được mà nhíu mày.
“Thế chẳng lẽ tớ đắc tội với anh trai cậu rồi sao?”
Nghe thế, Ôn Dĩ An ngẩng đầu, bá đạo xua tay.
“Không có đâu~ Đừng quan tâm đến anh ta! Tối nay cậu ngủ với tớ.”
“Anh ta là tên b.i.ế.n t.h.á.i, cuồng sạch sẽ, gã đàn ông cổ hủ chẳng biết lãng mạn là gì, xứng đáng độc thân tới già!!”
Ôn Dĩ An càng nói càng hăng say.
Đến khi anh bảo vệ với khuôn mặt đen xì đi tới gõ cửa xe, cậu ấy mới im bặt, đạp ga phóng v.út ra khỏi chỗ đậu tạm thời.
Nghĩ đến bộ dạng vừa láo xược vừa nhát gan của Ôn Dĩ An, tôi không nhịn được mà bật cười.
Nhưng người anh trai này của cậu ấy nghe qua thì có vẻ bảo thủ, cứng nhắc và khó gần. Chắc hẳn là kiểu người chỉ biết đến công việc, cuộc sống tẻ nhạt vô vị.
Tóm lại, sau này cứ cẩn thận vẫn hơn.
07
Thời gian này, Ôn Dĩ An mấy lần rủ tôi đi "thưởng thức nghệ thuật" đều bị tôi từ chối thẳng thừng. Công việc đang có dự án quan trọng mà chưa tìm ra manh mối, lo lắng đến mức tôi rụng cả mấy sợi tóc. Làm gì có tâm trạng ngắm trai đẹp!
Ôn Dĩ An nhắn tin trách móc:
[Bạn thân à, cảm giác cậu là loại người vì sự nghiệp mà sẵn sàng bỏ rơi tình bạn đấy.]
Tôi đáp lại:
[Đến ngày cậu bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, tớ còn phải n.u.ô.i cậu nữa.]
Đầu dây bên kia im lặng ba giây rồi gửi tới một sticker cô nàng mạnh mẽ đang rơi lệ.
Vừa dỗ dành xong người này, ảnh đại diện con Samoyed lại chớp nháy.
Lục Tinh Hành: [Chị ơi! Chiều ngày kia trường em có trận bóng rổ, chị đến xem em được không?]
Lục Tinh Hành: [Hình ảnh cơ bụng góc cạnh.JPG]
Chị đây bây giờ đang đau đầu muốn c.h.ế.c. Đang định tìm cớ từ chối thì quản lý không biết từ xó xỉnh nào chui ra, gào lên: