Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Đêm Đầu Tiên, Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai
Chương 5
Anh cũng giống như vậy, cả người run lên không kiểm soát được. Rõ ràng đang làm chuyện thân mật nhất, nhưng từng cử động lại mang theo sự căng thẳng vụng về và đầy thận trọng.
Lòng tôi chợt mềm nhũn.
Bàn tay đang đẩy anh ra dần dần buông lỏng.
Thương Ngôn giống như vừa nhận được sự cho phép nào đó. Anh hơi cúi người xuống, vùi mặt vào hõm cổ tôi như một tín đồ thành kính.
"Anh cũng nhớ em, tối nay em có thể qua nhà anh không?"
"Vừa nãy... tại sao em lại giả vờ không quen anh?"
"Đôi tai cún con và chiếc vòng cổ mà em thích, anh đều mua cả rồi. Anh sẵn lòng đeo nó vì em."
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã gần như khiến tôi choáng váng.
Thương Ngôn, vẻ ngoài trông có vẻ dè dặt và đứng đắn, vậy mà chiêu trò dụ dỗ người ta lại nhiều vô kể.
Đúng là hồ ly tinh đội lốt chính nhân quân tử.
Tuy tôi cũng mê mẩn thân thể của anh, nhưng tôi cũng có giới hạn của mình.
"Nói đi, theo anh về nhà thì em được lợi gì nào?"
Tôi đỏ mặt, từng chữ từng chữ hỏi lại anh.
10
Thương Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, không hề có chút né tránh nào. Anh như thể đã biết đáp án hoàn hảo cho câu hỏi này vậy.
"Dự án trong tay em đang gặp bế tắc, anh sẽ chỉ cho em cách giải quyết. Chỉ cần em muốn tiến lên, anh sẽ dốc toàn lực nâng đỡ em."
Giọng anh trầm thấp và dịu dàng, từng câu từng chữ như đang dùng cả tâm tư để bày tỏ.
"Chiếc thẻ này không có hạn mức, mật khẩu là ngày sinh của em. Nếu có ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi muốn dừng lại nghỉ ngơi, anh sẽ ở bên cạnh, làm bất cứ điều gì em muốn."
Chiếc thẻ có bề mặt nhám được nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
Thông qua đôi mắt đen láy trong veo ấy, chẳng nhìn thấy chút chột dạ hay dối trá nào cả.
"Anh tôn trọng mọi ý muốn của em."
"Vậy tối nay em có muốn về nhà anh không?"
Tôi bị "đóng băng" tại chỗ.
Chẳng thể nghĩ ra được lời nào để từ chối. Trái tim mà anh đặt trước mặt tôi thật chân thành, thật nóng bỏng.
Tôi không thể nào nghi ngờ hay dò xét anh được nữa.
Tôi chỉ muốn giơ tay đón lấy nó, tiện thể hỏi nó...
Tại sao lại là tôi?
11
"Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?"
Tôi ngồi ở ghế phụ, ném câu hỏi cho Thương Ngôn đang lái xe.
Gã này từ lúc lên xe đã lén lút sung sướng không thôi. Nhận được câu hỏi, anh cố nén khóe miệng lại rồi trả lời một cách vô cùng nghiêm túc:
"Phải."
Tôi còn muốn hỏi tiếp thì điện thoại đã "o o" rung lên.
Hiện người gọi đến: [Tiểu An Mi vô địch vũ trụ]
Tự nhiên có dự cảm không lành...
Bấm nút nghe, giọng nữ cao của Ôn Dĩ An xuyên thủng cả khoang xe:
"Thẩm Tri Hạ, đồ phụ nữ tồi, nói chuyện đang dở chừng thì biến đâu mất tiêu, khai mau! Có phải cậu ra ngoài n.u.ô.i chó nhỏ ở bên ngoài rồi đúng không?!"
"Suỵt, cậu nói nhỏ thôi."
Tôi vội vàng giơ tay che ống nghe lại. Khứu giác nhạy bén của Ôn Dĩ An lập tức phát hiện ra điều bất thường.
"Cậu đang ở đâu?"
Cô ấy hạ giọng hỏi.
"Đang... đang ở trên xe anh ấy."
Tôi ấp úng trả lời.
"Á đù! Hóa ra hôm nay cậu không đi chọn nam người mẫu với tớ là vì đã sớm 'ăn vụng' rồi hả? Bạn bè mà cậu dám lén lút ăn mảnh sau lưng tớ!! Quá đáng quá đi!"
Ôn Dĩ An từ giọng nữ cao ban nãy đã chuyển sang giọng gầm đầy uy lực.
Tôi lạnh sống lưng.
Theo bản năng dùng khóe mắt liếc nhìn ghế lái. Thương Ngôn vẫn lái xe như không có chuyện gì, cứ như không nghe thấy gì cả.
Chỉ là nụ cười đã biến mất.
Trên trán phủ một làn sương mù u ám. Biết mình đuối lý, tôi dỗ dành Ôn Dĩ An bằng đủ lời ngọt ngào.
Cô ấy dù vẫn chưa hết giận nhưng không quên dặn dò:
"Nhớ mở định vị chia sẻ lên nhé. Tin nhắn của tớ trong vòng hai tiếng phải trả lời, nghe rõ chưa?"
"Rõ ạ~"