Đêm Đầu Tiên, Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai

Chương 6



"Chơi vui vẻ, yêu cậu, bye bye."

Cuộc gọi kết thúc.

Trong xe rơi vào bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Tôi đang do dự có nên tiếp tục câu chuyện vừa nãy không thì Thương Ngôn đột nhiên lấy điện thoại ra, vẻ mặt bình thản quay số:

"Điều tra lịch sử tiêu dùng gần đây của em gái tôi."

"Ừ, khóa hết tất cả thẻ của nó lại.”

12

Thương Ngôn có em gái ư?

Thế thì em gái anh đen đủi thật.

Thương Ngôn là loại người gì thế này, sao lại trút hết bất mãn lên một người vô tội chứ?

Vài phút sau, chiếc sedan đỗ êm ru vào gara riêng. Thang máy dẫn thẳng vào căn hộ từ từ đi lên. Khoảnh khắc cửa mở ra, hơi thở của tôi hơi khựng lại.

Căn hộ rộng bốn trăm mét vuông, được bài trí không khác gì một bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Ngay dưới chân chính là trung tâm thành phố Bắc Kinh tấc đất tấc vàng.

Đây là nhà của Thương Ngôn.

Tôi ghen tị với tất cả những người giàu có, trừ cô bạn thân của tôi ra!

Vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình bộ đồ ngủ Thương Ngôn đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi co rúm trên ghế sofa.

Trong phòng tắm bên kia, tiếng nước chảy rào rào đã vang lên hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Người anh ấy bẩn đến thế sao?

Rốt cuộc còn định tắm đến b.a.o giờ nữa?

Tôi lôi điện thoại ra, định gọi video cho Ôn Dĩ An. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra.

Trong làn hơi nước mờ ảo, Thương Ngôn cởi trần bước ra. Vai rộng eo thon, làn da trắng trẻo, cơ ng.ự.c, cơ bụng sáu múi cùng đường nhân ngư quyến rũ hiện ra rõ mồn một.

Nhìn đến mức vành tai tôi nóng bừng lên.

"Anh, sao anh không mặc áo?"

Tôi vội dời tầm mắt, cúi đầu lí nhí hỏi.

Theo tiếng bước chân thong thả tiến lại gần, giọng nói trầm thấp của Thương Ngôn vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi:

"Đang ở trên người em đấy."

À.

Hóa ra cả nhà này chỉ có đúng bộ đồ ngủ tôi đang mặc.

Tôi còn đang bận cân nhắc xem nên để mắt mình vào đâu cho phải thì giây tiếp theo, chiếc ghế sofa bên cạnh lún xuống. Tôi ngồi không vững, bị anh ấy nhân cơ hội vớt gọn vào lòng.

Anh ấy cười như không cười, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Cô Thẩm, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

13

Hỏi... hỏi tôi sao?

Giây phút này, bầu không khí mập mờ, sự gần gũi khó tả. Nếu bảo là làm chuyện đó thì đúng là quá phù hợp rồi còn gì.

Tôi định bắt đầu từ một nụ hôn. Ai ngờ Thương Ngôn đã chẳng thể chờ đợi thêm nữa.

Anh ấy ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi rồi bế thốc lên.

"Chúng ta vào phòng đi."

Được, được thôi.

Lên giường luôn cũng chẳng sao cả.

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

Đi ngang qua phòng khách, anh ấy đá tung cánh cửa gỗ. Đập vào mắt tôi là một chiếc bàn làm việc và cả một kệ sách lớn. Tôi không tin nổi, đưa tay dụi dụi mắt.

"Thương Ngôn, chúng ta định ở đây sao?"

Đàn ông chơi bời thật đấy.

Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu.

"Ở chỗ này... không ổn lắm đâu nhỉ?"

"Tại sao lại không ổn?"

Thương Ngôn chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội của anh ấy.

"Ở đây có máy tính, bên trong lưu lại mấy dự án trước kia anh từng làm, có vài điểm tương đồng với dự án trong tay em. Kết hợp cả hình ảnh lẫn văn bản, lát nữa anh giảng thì em sẽ dễ hiểu hơn."

Tôi: "..."

"Nếu em muốn học ở phòng khách, hay là chúng ta quay lại đó?"

"Không cần đâu!"

Tôi "bộp" một cái nhảy xuống khỏi người anh.

Ai bảo chỗ này không hợp cơ chứ?

Chỗ này quá là tuyệt luôn ấy!

14

Mấy vấn đề của dự án được giải quyết gọn gàng nhờ sự giúp đỡ của Thương Ngôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào đường nét góc cạnh sắc sảo trên gương mặt anh ấy, cảm giác anh ấy còn đẹp trai hơn cả lúc trước.

Không biết có phải vì ánh nhìn của tôi quá lộ liễu hay không mà Thương Ngôn bất ngờ quay đầu lại, làm tôi giật bắn mình.

"Sao thế?"

Tôi giả vờ ngây thơ, làm bộ tấn công trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...