Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 3
[Thế lúc cậu khoe có hai mươi bảy người yêu cũ, sao cậu không nghĩ đến ngày hôm nay?]
Tôi nghẹn lời.
Chuyện này đúng là lỗi của tôi, nhưng nếu được quay lại buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn sẽ chọn cách phá hỏng buổi xem mắt.
Chỉ có điều, tôi nhất định sẽ hỏi trước tên công ty mà đối phương sắp tiếp quản.
Biết đâu nhờ vậy, tôi còn kịp cứu lấy chút thể diện cuối cùng của mình.
Tôi gõ tiếp.
[Cậu có nghĩ anh ấy sẽ nhận ra tôi không?]
Hạ Vy trả lời rất nhanh.
[Cậu nói chuyện với người ta gần một tiếng, còn sờ tay người ta, đề nghị kết hôn với người ta. Cậu nghĩ anh ấy bị mất trí nhớ à?]
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Không muốn nói chuyện nữa.
Một lát sau, điện thoại lại rung.
Lần này, Hạ Vy gửi một tin nhắn thoại. Tôi bấm mở, giọng cô ấy lập tức vang lên.
“Tuyết Ý, nói thật nhé, nếu ngày mai anh ta hỏi chuyện hôm qua, cậu cứ thành thật giải thích. Cùng lắm thì xin lỗi một câu. Cậu đâu có làm chuyện gì phạm pháp.”
Tôi kéo chăn xuống, nhìn trần nhà.
“Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Người ta là ông chủ mới của tôi. Tôi còn phải làm việc dưới quyền anh ấy. Cậu có hiểu cảm giác mỗi lần mở miệng đều phải cân nhắc xem mình có lỡ nói thêm một câu khiến người ta nhớ lại chuyện cũ không?”
Hạ Vy cười đến mức phải ngắt quãng mấy lần.
“Vậy cậu cứ ít nói lại.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn à?”
Vấn đề là tôi vốn không phải người ít nói.
Nếu tôi có thể ngậm miệng đúng lúc, buổi xem mắt hôm qua đã không biến thành một màn biểu diễn khiến đối phương chỉ muốn đứng dậy bỏ đi.
Tôi tắt cuộc trò chuyện, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa.
Ngày mai cứ đến công ty trước, quan sát tình hình rồi tính tiếp.
Dù sao, công ty có hơn trăm nhân viên. Tôi chỉ là một kiến trúc sư thiết kế bình thường, chưa chắc Dư Gia Văn còn nhớ rõ từng lời tôi nói.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tôi còn tự an ủi mình rằng có khi anh ta gặp nhiều người như thế, một buổi xem mắt thất bại chẳng đáng để bận tâm.
Đáng tiếc, tôi đã đánh giá quá cao khả năng tự an ủi của bản thân.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên, tôi lập tức bật dậy.
Sau khi rửa mặt, thay quần áo và ăn sáng, tôi còn kiểm tra lại túi xách ba lần. Tài liệu dự án đã đủ, máy tính bảng đã sạc đầy, thẻ nhân viên vẫn nằm trong ngăn nhỏ bên trong túi.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, quần tây đen và đôi giày bệt. Tóc được buộc gọn phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua chẳng khác gì một nhân viên văn phòng bình thường đang chuẩn bị cho ngày làm việc mới.
Tôi nhìn bản thân trong gương, nghiêm túc nói:
“Vệ Tuyết Ý, từ hôm nay trở đi, cậu là người trưởng thành, điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Chuyện ngày hôm qua đã qua rồi. Đừng nhắc lại, đừng tự thú, càng đừng chủ động tìm đường chết.”
Nói xong, tôi cầm túi xách đi ra cửa.
Đến công ty sớm hơn thường lệ hai mươi phút, tôi phát hiện văn phòng đã có khá nhiều người.
Chị Mỹ bên hành chính đang chỉ đạo nhân viên sắp xếp lại phòng họp. Hai người bên bộ phận kỹ thuật khiêng một chậu cây lớn đặt cạnh cửa kính. Trên bàn tiếp khách còn có mấy hộp trà mới, rõ ràng mọi người đã chuẩn bị khá kỹ cho ngày đầu tiên của vị sếp mới.
Tôi vừa bước vào, chị Mỹ đã gọi lại.
“Tuyết Ý, em đến đúng lúc lắm. Qua đây giúp chị kiểm tra máy chiếu một chút.”
Tôi lập tức đặt túi xuống, đi tới phòng họp.
Thật ra, tôi rất biết ơn những công việc lặt vặt như thế này. Chỉ cần bận rộn, tôi sẽ không có thời gian đứng ngồi không yên, cũng chẳng cần suy nghĩ xem lát nữa phải chào hỏi Dư Gia Văn thế nào.
Tôi kiểm tra máy chiếu, thử kết nối máy tính, sắp xếp lại dây điện rồi mở thử bản trình chiếu mà bộ phận hành chính chuẩn bị.