Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 4
Mọi thứ đều ổn.
Tôi vừa định quay về bàn làm việc, chị Mỹ đã kéo tay tôi lại.
“Khoan đã, em giúp chị mang tập tài liệu này lên phòng họp tầng mười tám nhé. Lát nữa sếp mới sẽ đến xem qua kế hoạch hoạt động của công ty.”
Tôi nhìn tập tài liệu dày cộp trong tay chị ấy.
“Chị Mỹ, em chỉ là người bên thiết kế thôi mà.”
“Chị biết chứ. Nhưng em làm việc cẩn thận, với lại những người khác đều đang bận. Chỉ là đưa tài liệu lên thôi, không mất nhiều thời gian đâu.”
Tôi không tiện từ chối, đành nhận lấy.
Thang máy dừng ở tầng mười tám.
Tôi bước ra ngoài, nhìn hành lang sạch sẽ và yên tĩnh hơn hẳn tầng làm việc của mình. Cuối hành lang là phòng họp lớn, cửa đang mở hé. Bên trong có tiếng người nói chuyện, hình như nhóm quản lý đã đến gần đủ.
Tôi hít sâu một hơi, gõ cửa.
“Xin lỗi, tôi mang tài liệu đến.”
Người đang đứng cạnh cửa quay đầu lại.
Là Dư Gia Văn.
Anh mặc bộ vest màu xám đậm, áo sơ mi trắng, cà vạt được thắt ngay ngắn. Mái tóc gọn gàng, gương mặt vẫn điềm tĩnh như hôm qua. Nếu không phải tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh rụt tay về khi tôi đề nghị dẫn anh đi xăm hình, có lẽ tôi cũng sẽ bị vẻ ngoài nghiêm túc ấy đánh lừa.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trong một giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy anh khựng lại.
Rồi anh bình thản hỏi:
“Cô là nhân viên bộ phận nào?”
Tôi lập tức đứng thẳng.
“Bộ phận thiết kế kiến trúc, thưa sếp Dư.”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ sếp Dư, hy vọng khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới có thể giúp anh quên đi thân phận đối tượng xem mắt bất đắc dĩ của tôi.
Dư Gia Văn nhìn tập tài liệu trong tay tôi, đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì ạ.”
Tôi gật đầu, xoay người định rời đi.
“Cô Vệ.”
Hai chân tôi lập tức dừng lại.
Anh biết họ của tôi?
Cũng đúng. Tên nhân viên được ghi trên thẻ đeo trước ngực, anh nhìn thấy là chuyện bình thường.
Tôi quay đầu, cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp.
“Vâng, sếp Dư còn việc gì cần dặn dò sao?”
Anh nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
“Hôm nay cô đến công ty sớm hơn thường lệ à?”
Tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Vâng. Vì biết hôm nay anh nhận chức nên tôi muốn chuẩn bị trước, tránh ảnh hưởng đến công việc chung.”
“Rất tốt.”
Anh khẽ gật đầu.
Tôi thở phào, tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Không ngờ ngay sau đó, anh lại nói:
“Vậy mong cô tiếp tục giữ vững tinh thần làm việc này. Đặc biệt là khi đưa ra những quyết định quan trọng, cô nên suy nghĩ kỹ hơn một chút.”
Tôi đứng bất động.
Câu nói ấy nghe qua hoàn toàn bình thường. Nếu là một nhân viên khác, có lẽ người ta chỉ nghĩ sếp mới đang nhắc nhở chung.
Nhưng tôi biết.
Tôi biết quá rõ người đàn ông trước mặt đang ám chỉ chuyện gì.
Tôi muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ nói rằng hôm qua tôi không có ý định trêu chọc anh, chỉ muốn giúp bạn thân tránh khỏi một buổi xem mắt do gia đình sắp đặt?
Nghe thế nào cũng giống một lời biện hộ vụng về.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể cúi đầu.
“Vâng, tôi sẽ chú ý.”
Dư Gia Văn không nói thêm, quay người bước vào phòng họp.
Tôi đứng ngoài cửa thêm vài giây, sau đó lập tức quay về thang máy.
Cửa vừa đóng lại, tôi dựa lưng vào vách kim loại, đưa tay ôm ngực.
May quá.
Anh không nhắc đến hai mươi bảy người yêu cũ.
Cũng không hỏi tôi đã xăm hình cho ai chưa.
Ít nhất, trước mặt người khác, anh vẫn giữ thể diện cho tôi.
Tôi vừa tự an ủi xong, điện thoại đã rung lên.
Là tin nhắn của chị Mỹ.
[Em mang tài liệu lên rồi chứ? Sếp Dư có nói gì không?]
Tôi nhìn màn hình, chậm rãi gõ.
[Em mang lên rồi ạ. Sếp rất chuyên nghiệp.]
Gửi xong, tôi tắt điện thoại, quyết định từ nay sẽ làm một người ít nói.
Ít nhất là trong phạm vi Dư Gia Văn có thể nghe thấy.