Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 33



Đó là cảm giác tôi đã lâu không có được.

Trước khi xuống xe, tôi quay sang anh.

“Dư Gia Văn.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.”

Anh nhìn tôi, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày.

“Tôi cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội.”

Tôi mở cửa xe, bước xuống rồi quay lại vẫy tay chào anh.

Khi xe rời đi, tôi vẫn đứng trước cổng, nhìn theo một lúc mới quay vào nhà.

Tôi biết chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu.

Nhưng ít nhất, tôi không còn cảm thấy mình đang bước vào một mối quan hệ chỉ vì một tình huống bất ngờ.

Tôi đã tự đưa ra lựa chọn của mình.

Và tôi muốn thử xem lựa chọn ấy sẽ dẫn mình đến đâu.

Ba tháng sau, dự án Minh Thành bước vào giai đoạn hoàn thiện hồ sơ cuối cùng.

Quy trình cập nhật tài liệu mà tôi đề xuất được áp dụng thử nghiệm trước, sau đó mở rộng sang hai dự án khác. Những lỗi do sử dụng nhầm phiên bản bản vẽ giảm đáng kể, các bộ phận cũng phối hợp thuận lợi hơn.

Tống Minh đánh giá tốt kết quả thử nghiệm và đề xuất tôi đảm nhận vai trò điều phối thiết kế cho một dự án mới.

Tôi không được thăng chức ngay lập tức, nhưng trách nhiệm công việc tăng lên, cơ hội tham gia vào những quyết định quan trọng cũng nhiều hơn.

Điều khiến tôi vui nhất là mọi đánh giá đều dựa trên kết quả thực tế.

Dư Gia Văn không trực tiếp quyết định mọi việc liên quan đến tôi. Theo quy trình đã thống nhất, Tống Minh tiếp tục đánh giá hiệu suất và đề xuất phân công nhân sự. Những thay đổi trong công việc của tôi đều được ghi nhận rõ ràng.

Nhờ vậy, tôi không phải lo lắng rằng người khác sẽ cho rằng mình được ưu ái vì quan hệ cá nhân.

Còn chuyện giữa tôi và Dư Gia Văn, chúng tôi không vội vàng công khai với toàn công ty.

Chúng tôi vẫn gặp nhau ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng đi ăn tối, xem phim hoặc cùng nhau đi dạo vào cuối tuần.

Anh không can thiệp vào lịch làm việc của tôi, cũng không yêu cầu tôi phải trả lời tin nhắn ngay lập tức. Khi bận, tôi có thể nói mình cần tập trung hoàn thành công việc. Khi anh có cuộc họp kéo dài, tôi cũng không cảm thấy bị bỏ rơi.

Chúng tôi học cách nói rõ nhu cầu của mình thay vì chờ đối phương tự đoán.

Một tối cuối tuần, sau khi ăn xong, Dư Gia Văn đưa tôi đến một cửa hàng cây cảnh.

Tôi nhìn những chậu cây nhỏ được xếp ngay ngắn trên kệ, không khỏi vui vẻ.

“Anh còn nhớ chuyện em muốn cứu chậu cây ở nhà sao?”

“Tôi nhớ.”

Anh chỉ vào một chậu cây xanh nhỏ.

“Loại này khá dễ chăm sóc. Cô có thể thử.”

Tôi cầm chậu cây lên, nhìn kỹ rồi gật đầu.

“Được. Lần này em nhất định sẽ không để nó chết.”

Dư Gia Văn nhìn tôi.

“Vậy tôi sẽ kiểm tra định kỳ.”

Tôi lập tức quay sang.

“Anh định biến chuyện tưới cây thành một hạng mục quản lý nữa à?”

Anh bật cười.

“Không. Tôi chỉ muốn có lý do đến thăm cô thường xuyên hơn.”

Tôi ngẩn người.

Sau đó, mặt tôi nóng lên.

“Anh nói chuyện ngày càng giỏi rồi đấy.”

“Cảm ơn cô.”

“Em đâu có khen anh!”

Anh cười, đưa tay nhận lấy chậu cây giúp tôi.

Tôi nhìn anh, không nhịn được mà bật cười theo.

Đúng là một người đàn ông khó đối phó.

Nhưng tôi bắt đầu thích những lúc như thế này.

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải đoán xem mỗi câu nói có ẩn ý gì. Chúng tôi có thể đùa giỡn, có thể bất đồng, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết.

Đó chính là điều tôi từng mong muốn trong một mối quan hệ.

Vài tuần sau, vào một buổi tối cả hai cùng ăn cơm tại nhà tôi, Dư Gia Văn bất ngờ đặt đũa xuống.

“Tuyết Ý, tôi có chuyện muốn hỏi em.”

Tôi đang gắp thức ăn, lập tức ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Em có muốn chính thức trở thành bạn gái của tôi không?”

Tôi sững người.

Dù chúng tôi đã tìm hiểu nhau một thời gian, tôi vẫn không ngờ anh lại hỏi câu ấy vào lúc tôi đang ăn dở một miếng cá.

Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...