Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 34
“Anh hỏi thật đấy à?”
“Thật.”
“Không phải vì hôm nay là ngày hai mươi tám chứ?”
Dư Gia Văn im lặng hai giây.
Sau đó, anh bật cười.
“Không. Lần này tôi không quan tâm đến ngày tháng.”
Tôi cũng cười theo.
“Vậy anh có biết nếu đồng ý, anh sẽ trở thành người đàn ông thứ hai mươi tám trong đời em không?”
Anh nhìn tôi, bình tĩnh đáp:
“Tôi tưởng cô đã nói hai mươi bảy người trước đó không tồn tại.”
Tôi không nhịn được mà cười lớn.
“Được rồi, em không đùa nữa.”
Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Em đồng ý.”
Dư Gia Văn mỉm cười.
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, không nói những lời hứa hẹn quá lớn lao. Chúng tôi chỉ ngồi đối diện nhau, cùng ăn nốt bữa tối đã nguội đi một chút.
Nhưng tôi biết, từ hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi đã có một cái tên rõ ràng.
Không phải đối tượng xem mắt.
Không phải cấp trên và cấp dưới trong những cuộc trò chuyện ngoài giờ.
Mà là hai người tự nguyện lựa chọn tìm hiểu và ở bên nhau.
Một tháng sau, tôi có dịp gặp lại người nhà của Hạ Vy trong một buổi tiệc nhỏ.
Dì cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã cười hỏi:
“Tuyết Ý, nghe nói cháu và Gia Văn đang tìm hiểu nhau à?”
Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu.
“Vâng ạ.”
Dì ấy cười càng vui vẻ.
“Thế thì tốt quá. Hôm trước dì còn tưởng hai đứa không có duyên, ai ngờ cuối cùng lại thành một đôi.”
Tôi chỉ biết cười trừ.
Nếu dì ấy biết chúng tôi bắt đầu bằng một buổi xem mắt thất bại, có lẽ bà sẽ không thể tin nổi.
Hạ Vy đứng bên cạnh, cố nhịn cười đến mức vai run lên.
Trên đường về, cô ấy khoác tay tôi, hỏi:
“Thế nào? Có thấy hối hận vì đã đi xem mắt thay tôi không?”
Tôi lập tức đáp:
“Có chứ!”
Hạ Vy trợn mắt.
“Cậu nói thật à?”
“Tất nhiên. Nếu hôm đó tôi không đi, có lẽ đã không phải trải qua mấy ngày mất ngủ, không phải giải thích với ông chủ mới về hai mươi bảy người yêu cũ, cũng không phải lo lắng xem mình có bị đuổi việc hay không.”
Hạ Vy cười đến mức phải dừng bước.
Tôi nhìn cô ấy, cuối cùng cũng bật cười theo.
“Nhưng nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ đi.”
Hạ Vy ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Tôi nhìn về phía trước, nơi Dư Gia Văn đang đứng đợi chúng tôi bên chiếc xe.
Anh thấy chúng tôi đến gần liền mở cửa, sau đó quay sang hỏi tôi có lạnh không.
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
“Bởi vì nếu không có buổi xem mắt ấy, có lẽ tôi đã không gặp được anh ấy.”
Hạ Vy nhìn tôi, không trêu chọc nữa.
Cô ấy chỉ cười rồi đẩy nhẹ vai tôi.
“Vậy thì tốt. Ít nhất lần này, cậu đã tìm được người mình thực sự muốn lựa chọn.”
Tôi gật đầu.
Đúng vậy.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi cũng không thể chắc chắn rằng tình yêu của chúng tôi sẽ luôn thuận lợi.
Nhưng tôi biết mình đã không còn lựa chọn một người chỉ vì ngoại hình, cũng không bước vào mối quan hệ vì áp lực từ người khác.
Tôi đã có thời gian tìm hiểu, đã nói rõ những điều mình lo lắng và đã nhận được sự tôn trọng mà mình cần.
Đối với tôi, như vậy đã là một khởi đầu tốt.
Trước khi lên xe, Dư Gia Văn đột nhiên quay sang hỏi:
“Tuyết Ý, em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Anh định nhắc chuyện hai mươi bảy người yêu cũ đấy à?”
Anh bật cười.
“Không. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu bây giờ cho em một cơ hội quay lại ngày hôm ấy, em có còn đề nghị kết hôn với tôi ngay tại chỗ không?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
“Không.”
Anh hơi nhướng mày.
“Tại sao?”
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Bởi vì lần này, em muốn tìm hiểu anh thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.”
Dư Gia Văn gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời ấy.
“Vậy thì tốt.”
Anh mở cửa xe cho tôi.
Tôi ngồi vào trong, nhìn anh vòng qua phía bên kia rồi chợt nhớ ra một chuyện.
“Dư Gia Văn.”
“Ừ?”
“Em có thể hỏi anh một câu không?”
“Em hỏi đi.”
Tôi nhìn anh, cố nhịn cười.