Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 35



“Thật ra, hôm đó anh có sợ em không?”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó, anh thành thật trả lời:

“Có.”

Tôi lập tức bật cười.

“Thật sao?”

“Thật. Một cô gái vừa gặp đã khoe có hai mươi bảy người yêu cũ, sau đó còn đòi dẫn tôi đi xăm hình rồi đề nghị kết hôn ngay trong ngày. Tôi nghĩ nếu không từ chối sớm, có lẽ cô còn đưa tôi đi làm thêm nhiều chuyện khác.”

Tôi cười đến mức phải ôm bụng.

“Vậy tại sao bây giờ anh lại thích em?”

Dư Gia Văn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Bởi vì sau khi hiểu em hơn, tôi nhận ra cô gái hôm đó không hoàn toàn giống những gì em cố tình thể hiện.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Em có thể bốc đồng, có thể nói những lời khiến người khác không biết phải trả lời thế nào. Nhưng em cũng nghiêm túc với công việc, biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm và không ngại thừa nhận khi mình sai.”

Tôi nhìn anh, không còn cười nữa.

Anh nắm lấy tay tôi.

“Tôi thích con người thật của em, không phải hai mươi bảy người yêu cũ mà em bịa ra.”

Tôi cảm thấy lòng mình ấm lên.

Một lúc sau, tôi khẽ nói:

“Vậy anh phải nhớ kỹ nhé. Em không có hai mươi bảy người yêu cũ, nhưng em có rất nhiều khuyết điểm.”

Dư Gia Văn mỉm cười.

“Tôi biết.”

“Em còn có thể làm anh tức giận.”

“Tôi biết.”

“Em cũng không phải lúc nào cũng dịu dàng.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn anh, cố tình hỏi thêm:

“Vậy anh còn muốn ở bên em không?”

Dư Gia Văn siết nhẹ tay tôi.

“Muốn.”

Chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ khiến tôi mỉm cười suốt quãng đường về nhà.

Tôi từng nghĩ buổi xem mắt hôm ấy là một thất bại.

Tôi đã làm mọi cách để khiến Dư Gia Văn từ chối mình, bởi tôi chỉ muốn giúp bạn thân thoát khỏi một cuộc gặp mặt do gia đình sắp đặt.

Tôi không ngờ người đàn ông ấy lại trở thành ông chủ mới của mình, càng không ngờ sau bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, chúng tôi lại có thể ngồi cạnh nhau như thế này.

Nếu có ai hỏi tôi điều gì khiến mình nhớ nhất trong mối quan hệ này, tôi nghĩ đó không phải vẻ ngoài điển trai của anh, cũng không phải những lần chúng tôi trêu chọc nhau.

Mà là việc tôi đã học được cách thành thật với bản thân.

Tôi không cần phải giả vờ hoàn hảo để được yêu thích.

Tôi cũng không cần phải đưa ra quyết định chỉ vì sợ bỏ lỡ một người.

Tình cảm có thể bắt đầu từ một tình huống rất kỳ quặc, nhưng để đi tiếp, hai người vẫn phải tự mình lựa chọn.

Còn chuyện hai mươi bảy người yêu cũ…

Đó sẽ mãi là bí mật khiến Dư Gia Văn thỉnh thoảng nhắc lại để trêu tôi.

Và mỗi lần như vậy, tôi đều nghiến răng cảnh cáo:

“Dư Gia Văn, anh còn nhắc nữa là em chia tay đấy!”

Anh chỉ bình thản đáp:

“Được. Nhưng trước khi chia tay, em phải giải thích cho tôi biết hai mươi bảy người kia là ai đã.”

Tôi tức đến mức không nói nên lời.

Sau đó, cả hai lại bật cười.

Tôi nghĩ, cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Ít nhất, người đàn ông thứ hai mươi tám của tôi đã xuất hiện.

Và lần này, tôi không cần phải bịa ra bất kỳ câu chuyện nào để khiến anh bỏ chạy nữa.

Hết truyện.

Chương trước
Loading...