Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp
Chương 6
Tôi đã làm ở công ty này ba năm, tự mình tham gia nhiều dự án, từng thức đến hai giờ sáng để sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng. Những gì tôi có hôm nay đều do tôi làm việc nghiêm túc mà có được.
Nếu Dư Gia Văn là một người công tư phân minh, anh sẽ không vì chuyện riêng mà gây khó dễ cho tôi.
Còn nếu anh thực sự làm vậy, tôi cũng không cần phải cố gắng lấy lòng anh bằng mọi giá.
Tôi đóng hồ sơ, đứng dậy lấy nước.
Đúng lúc ấy, chị Mỹ đi ngang qua bàn tôi.
“Tuyết Ý, sếp Dư gọi em lên phòng ngay bây giờ nhé. Anh ấy muốn xem bản vẽ trước khi làm việc với khách hàng.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mới chín giờ hai mươi.
Cuộc hẹn được đẩy lên sớm hơn bốn mươi phút.
Tôi hít một hơi thật sâu, cầm máy tính bảng và tập hồ sơ đứng dậy.
Được thôi.
Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì cứ giải quyết cho xong.
Tôi bước vào thang máy, tự nhủ rằng từ giờ trở đi, tôi chỉ là Vệ Tuyết Ý, kiến trúc sư của bộ phận thiết kế.
Còn chuyện buổi xem mắt hôm qua, cứ để nó nằm lại ở ngày hôm qua.
Chỉ tiếc là tôi không biết Dư Gia Văn có đồng ý với suy nghĩ ấy hay không.
Bởi khi tôi bước vào phòng anh, điều đầu tiên anh làm không phải xem bản vẽ.
Anh đặt một tách trà xuống trước mặt tôi, sau đó ngẩng đầu hỏi:
“Cô Vệ, hôm qua cô nói mình từng có hai mươi bảy người yêu cũ. Đó là sự thật sao?”
Tôi suýt làm rơi máy tính bảng.
Tôi biết ngay mà.
Người đàn ông này nhất định không định để tôi sống yên ổn!
Tôi ngồi cứng đờ trên ghế, mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Thưa sếp Dư, chuyện đó…”
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp.
Tôi nhìn vẻ mặt bình thản của anh, trong lòng âm thầm cân nhắc giữa việc nói thật và tiếp tục nói dối.
Nếu nói thật, tôi phải thừa nhận mình đã cố tình phá hoại buổi xem mắt.
Nếu tiếp tục nói dối, chẳng may anh hỏi tên hai mươi bảy người kia, tôi chẳng lẽ phải ngồi đây bịa ra cả một danh sách?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định chọn phương án an toàn nhất.
“Đó là chuyện cá nhân của tôi, thưa sếp. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào công việc thì hơn.”
Dư Gia Văn nhìn tôi.
“Cô nói đúng.”
Tôi vừa định thở phào, anh đã mở tập hồ sơ trước mặt.
“Vậy chúng ta nói chuyện công việc.”
“Vâng.”
“Cô phụ trách phương án mặt bằng tầng thương mại của dự án Minh Thành?”
“Đúng vậy.”
“Bản vẽ này do cô thực hiện?”
“Vâng, phần bố trí mặt bằng và kết nối cảnh quan là do tôi phụ trách. Một số hạng mục kỹ thuật được thực hiện cùng bộ phận chuyên môn.”
Anh gật đầu, lật đến trang bản vẽ tổng thể.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, bắt đầu giải thích từng hạng mục.
Ban đầu, tôi vẫn hơi căng thẳng. Nhưng khi nói đến công việc quen thuộc, đầu óc tôi dần trở nên tỉnh táo. Tôi trình bày lý do giữ nguyên trục giao thông chính, giải thích cách phân chia khu vực kinh doanh, đồng thời chỉ ra những điểm đã điều chỉnh sau khi nhận phản hồi từ khách hàng.
Dư Gia Văn nghe rất chăm chú.
Thỉnh thoảng, anh đặt câu hỏi về diện tích sử dụng, hướng tiếp cận và phương án xử lý những khu vực có lưu lượng người qua lại lớn.
Những câu hỏi ấy đều khá chuyên môn, không có gì cố tình làm khó.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã lo lắng quá mức.
Có lẽ anh thực sự là người công tư phân minh.
Đến khi tôi giải thích xong phương án cuối cùng, anh mới khép tập hồ sơ lại.
“Phần bố trí tổng thể không có vấn đề lớn. Nhưng ở khu vực phía đông, cô đang ưu tiên diện tích kinh doanh hơn khả năng lưu thông.”
Tôi nhìn theo ngón tay anh.
“Ý anh là đoạn này sao?”
“Đúng. Nếu lượng khách tăng vào cuối tuần, lối đi này có thể trở thành điểm nghẽn. Cô nên tính lại phương án phân luồng, đồng thời phối hợp với bộ phận kỹ thuật để kiểm tra các yêu cầu về an toàn.”