Đi Xem Mắt Hộ Bạn, Ai Ngờ Đắc Tội Với Sếp

Chương 7



Tôi ghi chú ngay vào máy tính bảng.

“Được, tôi sẽ kiểm tra lại.”

Anh đẩy bản vẽ về phía tôi.

“Còn một chuyện nữa.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Vâng?”

Dư Gia Văn nhìn tôi, giọng điệu vẫn đều đều.

“Trong công việc, tôi không quan tâm nhân viên có bao nhiêu người yêu cũ. Tôi chỉ quan tâm họ có hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không.”

Tôi ngẩn người.

Anh nói tiếp:

“Vì vậy, cô không cần phải lo tôi sẽ dùng chuyện hôm qua để đánh giá năng lực của cô.”

Trong giây lát, tôi bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.

Hóa ra anh biết tôi đang sợ điều gì.

Tôi mím môi, chân thành nói:

“Cảm ơn anh, sếp Dư.”

“Không cần cảm ơn. Đây là nguyên tắc làm việc của tôi.”

Anh dừng lại một chút rồi bổ sung:

“Nhưng tôi cũng hy vọng sau này cô sẽ không tùy tiện đưa ra những lời đề nghị quan trọng khi chưa suy nghĩ kỹ.”

Tôi vừa mới cảm động được vài giây, lập tức bị câu nói ấy kéo trở lại thực tại.

Tôi cúi đầu nhìn máy tính bảng, giả vờ đang kiểm tra ghi chú.

“Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm.”

“Đặc biệt là chuyện kết hôn.”

Tay tôi khựng lại.

Dư Gia Văn bình thản uống một ngụm trà.

“Cô mới gặp tôi lần đầu đã đề nghị đăng ký kết hôn. Tôi nghĩ đây không phải quyết định nên đưa ra chỉ vì hôm đó là ngày hai mươi tám.”

Tôi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Hôm qua tôi nói con số may mắn của mình là hai mươi tám, còn bảo anh có cơ hội trở thành người đàn ông thứ hai mươi tám trong đời tôi.

Lúc đó, tôi chỉ muốn khiến anh sợ hãi.

Ai ngờ hôm nay anh lại nghiêm túc phân tích chuyện ấy như đang đánh giá một phương án thiết kế thiếu tính khả thi.

Tôi hít sâu, quyết định giải thích một lần cho rõ.

“Thưa sếp Dư, thật ra hôm qua tôi có một chút hiểu lầm. Buổi xem mắt đó vốn không phải dành cho tôi.”

Anh đặt tách trà xuống.

“Ồ?”

“Người được sắp xếp đi xem mắt là bạn thân của tôi. Nhưng cô ấy có việc đột xuất nên nhờ tôi đi thay. Tôi không có ý định tìm đối tượng kết hôn, vì vậy mới nói những lời như thế để anh chủ động từ chối.”

Nói đến đây, tôi cảm thấy mình giống một học sinh đang đứng trước giáo viên chủ nhiệm nhận lỗi.

Tôi tiếp tục:

“Tôi biết hành động đó không được lịch sự cho lắm. Tôi xin lỗi anh. Nếu khiến anh khó chịu, tôi thật sự không cố ý.”

Dư Gia Văn không trả lời ngay.

Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Vậy hai mươi bảy người yêu cũ cũng là giả?”

“Vâng.”

“Cả chuyện dẫn tôi đi xăm hình?”

“Cũng là nói đùa.”

“Còn đề nghị kết hôn ngay trong ngày?”

Tôi nhắm mắt, thành thật thừa nhận:

“Cũng là giả.”

Anh im lặng.

Tôi tưởng anh sẽ trách móc vài câu, không ngờ anh chỉ hỏi:

“Vậy trong những lời cô nói hôm qua, có câu nào là thật?”

Tôi suy nghĩ nghiêm túc.

“Anh đẹp trai.”

Dư Gia Văn hơi nhướng mày.

Tôi lập tức bổ sung:

“Đó là lời thật lòng. Chuyện này không liên quan đến việc xem mắt.”

Nói xong, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.

Tôi đã hứa với bản thân sẽ ít nói, vậy mà vừa mở miệng đã tự đẩy mình vào tình huống khó xử.

Dư Gia Văn nhìn tôi, khóe môi dường như hơi động đậy.

“Cô Vệ, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Biết ạ. Anh là sếp mới của tôi.”

“Vậy tốt.”

Anh khép hồ sơ lại.

“Sau này, cứ giữ thái độ làm việc như hôm nay. Những chuyện khác không cần nhắc lại.”

Tôi gật đầu liên tục.

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Cô có thể về làm việc.”

Tôi lập tức đứng dậy, ôm máy tính bảng và hồ sơ vào lòng.

“Cảm ơn sếp Dư. Tôi xin phép.”

Tôi gần như bước ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể mà vẫn giữ được vẻ lịch sự.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi.

Tôi dựa vào tường, thở ra một hơi dài.

Cuối cùng cũng qua được cửa ải đầu tiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...