Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ
Chương 1
Bữa cơm đoàn viên Tết Trung Thu.
Khi tôi vừa bưng món cuối cùng lên bàn, chồng tôi đột nhiên đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói một câu:
“Anh hối hận vì đã cưới em.”
Cả bàn ăn im phăng phắc suốt 2 giây.
Ngay sau đó, mẹ chồng là người đầu tiên vỗ tay.
“Nói hay lắm! Đáng lẽ phải nói thẳng từ lâu rồi mới đúng.”
Tôi không khóc.
Cũng chẳng làm ầm ĩ.
Tôi chỉ đứng dậy, cầm túi xách rồi quay người rời khỏi nhà.
Phía sau, mẹ chồng còn cười lạnh, buông lời châm chọc:
“Đi được thì càng tốt! Đỡ phải ngày nào cũng ở đây ăn bám nhà chúng tôi!”
Tôi không quay đầu lại.
Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng hí hửng đến ngân hàng rút tiền, định bụng lấy tiền ra ăn mừng.
Thế nhưng khi trở về, sắc mặt bà trắng bệch, ngay cả 2 chân cũng run lẩy bẩy.
Số dư trong sổ tiết kiệm...
Chỉ còn đúng 3 tệ.
Chồng tôi phát điên, lập tức chạy thẳng đến nhà mẹ đẻ tìm tôi.
Anh ta mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ ngầu, vừa nhìn thấy tôi đã gằn giọng hỏi:
“Tiền đâu?”
“Tất cả sổ tiết kiệm trong nhà cộng lại chỉ còn 3 tệ! Tiền đi đâu hết rồi?”
Tôi thong thả bóc một múi quýt, sau đó mới ngước mắt nhìn anh ta.
“Tiền gì cơ?”
“Tôi chỉ là một kẻ ăn bám nhà anh thôi mà.”
“Loại người như tôi... lấy đâu ra tiền chứ?”
01
Tết Trung Thu hôm ấy, tôi bận rộn trong bếp đến tận 6 giờ chiều.
Chân giò hầm suốt 3 tiếng.
Sườn xào chua ngọt phải chiên qua 2 lần.
Món bánh hoa quế mẹ chồng thích ăn, từ tối hôm trước tôi đã ngâm sẵn gạo nếp.
Tổng cộng 12 món.
Một mình tôi đi chợ, một mình rửa rau, thái đồ, rồi lại một mình đứng bếp nấu nướng.
Mẹ chồng ngồi ngoài phòng khách, vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi.
Em chồng nằm trong phòng lướt điện thoại.
Còn chồng tôi, Chu Dịch, ngồi trên sofa chơi game.
Từ đầu đến cuối, chẳng có một ai bước chân vào bếp.
6 giờ 30 phút, món canh cuối cùng cũng được bưng lên bàn.
Tôi tháo tạp dề, vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ăn miếng nào thì Chu Dịch đã đặt đũa xuống.
“Mẹ, có một chuyện con đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hôm nay nhân lúc cả nhà đều có mặt, con muốn nói thẳng.”
Mẹ chồng thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt.
“Nói đi.”
“Con hối hận vì đã cưới cô ấy.”
Anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Vẻ mặt bình thản đến đáng sợ, cứ như câu vừa rồi chẳng qua chỉ là một lời nhận xét rằng hôm nay thời tiết khá đẹp.
Cả bàn ăn im phăng phắc suốt 2 giây.
Đôi đũa trong tay tôi khựng lại giữa không trung.
Mẹ chồng bỏ hạt dưa xuống, sau đó bắt đầu vỗ tay.
“Nói hay lắm.”
Bốp, bốp, bốp.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng khách.
“Đáng lẽ phải nói thẳng từ lâu rồi. Cứ kéo dài mãi làm gì?”
Em chồng cúi đầu không lên tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Tôi im lặng nhìn một vòng quanh bàn ăn.
12 món vẫn còn nghi ngút khói.
Bánh hoa quế được đặt ngay trước mặt mẹ chồng, cắt thành từng miếng hình thoi đúng kiểu bà thích.
Sườn được chất bên cạnh bát của Chu Dịch.
Mỗi lần ăn món này, anh ta luôn phải ăn liền 3 miếng trước tiên.
Tôi đứng dậy.
Chiếc tạp dề vẫn vắt trên lưng ghế, bên trên loang lổ đầy vết dầu mỡ.
Tôi không đụng đến nó nữa.
Chỉ cầm túi xách lên, quay người rời đi.
Sau lưng lập tức vang lên giọng nói châm chọc của mẹ chồng.
“Đi được thì càng tốt! Đỡ phải ngày nào cũng ở đây ăn bám!”
Tôi mở cửa.
“3 năm rồi, cái nhà này nuôi không cô suốt 3 năm đấy!”
Tôi đóng cửa lại.
Khi thang máy từ từ đi xuống, điện thoại trong túi rung lên.
Chu Dịch gửi cho tôi một tin nhắn.
“Đừng làm loạn nữa, ăn cơm xong rồi nói chuyện.”
Tôi thẳng tay chặn anh ta.
Ra khỏi khu chung cư, tôi bắt một chiếc taxi.
“Cô đi đâu?”
“Phía đông thành phố, đường Hòa Bình.”
Đó là hướng về nhà mẹ đẻ của tôi.
Ngoài cửa kính xe, từng ngọn đèn đường nối nhau lùi dần về phía sau.
Tôi đưa tay sờ lên mặt mình.
Khô ráo.
Không có nước mắt.